Trang chủ     Bóng đá   /   2 lần hạ gục Man City, Tuchel trở thành khắc tinh số 1 của Pep Guardiola

2 lần hạ gục Man City, Tuchel trở thành khắc tinh số 1 của Pep Guardiola

Chelsea đã có một bước chạy đà hoàn hảo trước thềm bước vào trận chung kết UEFA Champions League với Man City khi mà dưới thời của Tuchel, họ đã có tới 2 lần liên tiếp đánh gục đoàn quân của Pep Guardiola.

Chắc hẳn giờ đây PSG đang cảm thấy rất hối hận khi đã sa thải chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel - người đã đánh bại Real Madrid của Zidane để Chelsea vào chung kết Champions League trong khi họ phải dừng chân tại bán kết trước Man City.

Hazard xin lỗi người hâm mộ Real Madrid sau khi ‘trò hề’ với cầu thủ Chelsea

Hazard xin lỗi người hâm mộ Real Madrid sau khi ‘trò hề’ với cầu thủ Chelsea Eden Hazard đã đưa ra lời xin lỗi tới người hâm mộ Real Madrid sau khi anh được nhìn thấy cười “hả hê” với các cầu thủ Chelsea... dù Los Blancos bị loại khỏi Champions League

Nhiều chuyên gia nhận định Chelsea là đội sáng cửa cho Champions League

Nhiều chuyên gia nhận định Chelsea là đội sáng cửa cho Champions League Các chuyên gia ESPN nể phục HLV Thomas Tuchel ở khả năng lựa chọn bộ khung tối ưu đội hình và dự đoán Chelsea sẽ đăng quang trong chung kết Champions League.

QUẢNG CÁO

Trận đấu giữa Man City vs Chelsea tại vòng 35 Ngoại Hạng Anh thực chất chẳng khác gì một cuộc thăm dò chiến thuật giữa hai bộ não thiên tài của bóng đá thế giới. Pep Guardiola có vẻ như giành được nhiều lợi thế hơn trong trận đấu lần này khi họ vừa được thi đấu trên sân nhà, vừa yên tâm khi danh hiệu vô địch Ngoại Hạng Anh đã nằm trong tầm tay và cùng với đó là một đội hình rất có chiều sâu.

Còn đối với Chelsea của Tuchel, họ vẫn còn đang phải lo lắng và căng sức chiến đấu hết mình để giữ vững vị trí của mình trong top 4 bởi vị trí của họ vẫn đang bị bám đuổi gay gắt bởi West Ham. Thật sự mà nói sẽ không có gì tệ hơn một cú sảy chân lúc này đối với gã nhà giàu thành London.

Vậy nên trong cuộc đọ sức lần này, Chelsea nhập cuộc một cách vô cùng thận trọng với sơ đồ phòng ngự chặt chẽ 3-4-2-1. Song, đến cuối hiệp 1, họ vẫn phải nhận lấy trái đắng khi Christensen mắc sai lầm cá nhân nghiêm trọng và bị trừng phạt ngay lập tức bởi Sterling.

Bị dẫn trước, gã nhà giàu thành London buộc phải chuyển sang trận thái tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ và lần này may mắn đã mỉm cười với họ khi Aguero thực hiện hỏng quả phạt đền. Trong khi đó, Hakim Ziyech lại một lần nữa tỏa sáng như trận chung kết ở Wembley khi ghi bàn thắng để gỡ hòa cho Chelsea ở phút 63 trước khi Marco Alonso ấn định chiến thắng 1-2 cho The Blues bằng bàn thắng muộn ở phút 90+2 của trận đấu.

Qua cả 2 lần chạm mặt, Tuchel đều thắng Pep Guardiola với cách biệt duy nhất 1 bàn và đáng nói hơn khi các bàn thắng của Chelsea đều đến vào hiệp 2. Việc đánh bại một đội bóng được đánh giá là có sức mạnh hủy diệt tại thời điểm này sẽ là liều thuốc tinh thần rất lớn đối với các cầu thủ của Chelsea, nhất là khi họ sẽ gặp lại Man City tại một trận đấu quan trọng bậc nhất lịch sử câu lạc bộ, chung kết UEFA Champions League. 

Nhìn tổng thể, Chelsea dưới thời Tuchel đã hoàn thiện rất nhiều về mọi mặt từ hàng, hàng thủ cho đến tinh thần thi đấu mãnh liệt của các cầu thủ. Và thật đáng ngưỡng mộ khi Tuchel chỉ mất 100 ngày để làm được điều này. Ông đã giúp Chelsea đánh bại hàng loạt những đối thủ sừng sỏ như Atletico Madrid, Real Madrid, Liverpool, Tottenham và mới nhất là 2 lần liên tiếp hạ gục Man City. 

Thời còn làm công tác huấn luyện ở Đức, Tuchel luôn là bại tướng dưới tay của Pep Guardiola. Nhưng giờ đây có lẽ thế sự đã đảo chiều, Tuchel đã biết đến cảm giác chiến thắng nhiều hơn và quan trọng hơn là ông thắng người đồng nghiệp vĩ đại của ngay trong một trận đấu cúp.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích