Trang chủ     Quốc tế   /   2 năm ghi 111 bàn, Lewandowski vẫn lỡ hẹn với Quả Bóng Vàng

2 năm ghi 111 bàn, Lewandowski vẫn lỡ hẹn với Quả Bóng Vàng

580 điểm là con số cực kỳ cao đối với Lewandowski nhưng chừng đó là chưa đủ để tiền đạo người Ba Lan có thể đánh bại được Lionel Messi, chủ nhân của Quả Bóng Vàng 2021 với 613 điểm. 

Lionel Messi đã chính thức trở thành chủ nhân của Quả Bóng Vàng 2021 và thiết lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với bộ sưu tập 7 Quả Bóng Vàng danh giá. Ở cuộc thi nào cũng sẽ như vậy, niềm vui của người chiến thắng sẽ là nỗi buồn của kẻ thất bại. Lewandowski đã có 2 năm thi đấu vô cùng xuất chúng với 111 bàn thắng được ghi. Về khoản này, sẽ chẳng có cầu thủ nào vượt mặt được tiền đạo người Ba Lan. 

Messi chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả Bóng Vàng 2021

Messi chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả Bóng Vàng 2021 Xuất sắc đánh bại hàng loạt những cái tên sừng sỏ như Lewandowski, Jorginho, Kante,... Lionel Messi chính thức trở thành chủ nhân của Quả Bóng Vàng 2021.

Quả bóng vàng 2021: Ai qua được Messi?

Quả bóng vàng 2021: Ai qua được Messi? Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2021 sẽ chính thức được diễn ra vào tối nay và liệu Messi sẽ đạt được danh hiệu này lần thứ 7 hay một cái tên nào khác sẽ được xướng danh.

Lewandowski lỡ hẹn với Quả Bóng Vàng

QUẢNG CÁO

Đặc biệt là mùa giải trước đó, Lewandowski đã ghi đến 55 bàn, phá vỡ kỷ lục Bundesliga của huyền thoại Gerd Muller và cùng Bayern Munich hoàn tất cú ăn 6 lịch sử với những chức vô địch gồm: Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, Siêu Cúp Đức, Siêu Cúp châu  u và FIFA Club World Cup. Nhưng trớ trêu thay khi 2020 là năm mà châu  u phải chịu ảnh hưởng khủng khiếp từ dịch bệnh nên giải Quả Bóng Vàng cũng vì đó mà không được tổ chức. 

Trong năm 2021, Lewandowski vẫn thể hiện rất tốt khi vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich và dẫn đầu danh sách ghi bàn nhưng danh hiệu cao quý nhất này đã lẩn trốn tiền đạo này thêm một lần nữa. Trong buổi lễ trao giải sáng nay, Lewandowski, Messi là hai cái tên đi đến cuối cùng. Jorginho, Kante,... đều đã bị loại trước đó. Giây phút hồi hộp rồi cũng đến nhưng đáng tiếc nó đã gọi tên Messi chứ không phải là Lewandowski và tiền đạo 33 tuổi chỉ được trao danh hiệu Tiền đạo xuất sắc nhất năm.

Lewandowski lỡ hẹn với Quả Bóng Vàng

Chia sẻ trong buổi lễ, Lewy không khỏi xúc động, tiếc nuối:

“Tôi xin chúc mừng Lionel Messi, người đã được trao danh hiệu Quả Bóng Vàng 2021. Tôi cảm ơn tất những ai đã bình chọn cho tôi và tôi rất trân quý những gì tôi đã đạt được trong năm nay. Tiền đạo của năm là một giải thưởng danh giá và tôi sẽ không thể nào đạt được nó nếu không có sự giúp đỡ từ Bayern Munich và những người hâm mộ trung thành. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người ở cả Bayern Munich và tuyển Ba Lan, điều đó đã có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”.

Còn về phía Messi, tiền đạo người Argentina cho rằng Lewandowski mới là người xứng đáng nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng. Trên bục nhận danh hiệu, ngôi sao đang thuộc biên chế của PSG phát biểu như sau:

"Robert Lewandowski, tôi thấy anh xứng đáng có Quả bóng vàng. Năm trước, anh ấy đã thể hiện rất tốt và ai cũng đồng tình rằng anh xứng đáng thắng cuộc. Tôi nghĩ France Football nên trao cho anh Quả Bóng Vàng vì Lewandowski rất xứng đáng.

Năm 2019, tôi cứ nghĩ đó là lần cuối mà tôi giành Quả bóng vàng. Nhưng ở năm nay, vô địch Copa America là yếu tố quyết định giúp tôi có được danh hiệu này. Đây thật sự là một năm ý nghĩa với tôi khi có vô địch Copa America. Việc đăng quan tại Maracana có ý nghĩa to lớn và tôi thấy hạnh phúc khi được ăn mừng cùng người dân Argentina".

- Theo Thethaoso247 -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích