Trang chủ     AFF Cup   /   3 lý do khiến Tấn Trường phải dự bị cho Nguyên Mạnh

3 lý do khiến Tấn Trường phải dự bị cho Nguyên Mạnh

Hướng đến AFF Cup 2020, thủ môn Bùi Tấn Trường được cho là sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng giao trọng trách bắt chính. Thế nhưng trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc lại lựa chọn Trần Nguyên Mạnh. Và chúng ta có lý do để tin rằng trong trận đấu tới với đội tuyển Malaysia, anh sẽ tiếp tục đứng trong khung gỗ của binh đoàn Sao Vàng.

Thủ môn Nguyên Mạnh ĐT Việt Nam

Vượt mặt Công Vinh, sao Thái Lan đi vào lịch sử AFF Cup

Vượt mặt Công Vinh, sao Thái Lan đi vào lịch sử AFF Cup Cú đúp vào lưới của Myanmar đã nâng tổng số bàn thắng của Teerasil Dangda tại AFF Cup lên thành 17, ngang bằng thành tích của huyền thoại Noh Alam Shah.

Nóng: Malaysia đưa ra nước cờ táo bạo trước quyết định của AFF

Nóng: Malaysia đưa ra nước cờ táo bạo trước quyết định của AFF Đội tuyển Malaysia mới đây đã tuyên bố sẽ bỏ giải AFF Cup 2020 nếu như không được ban tổ chức cho phép bổ sung thêm cầu thủ.

Thứ nhất, trận ra quân luôn có ý nghĩa cực kỳ trọng đại với bất cứ đội tuyển nào, và với đội tuyển của chúng ta cũng không ngoại lệ dù đối thủ phía bên kia chiến tuyến chỉ là tuyển Lào. Điều này nói lên rằng thầy Park có niềm tin không hề nhỏ vào Nguyên Mạnh. Và với việc anh đã có màn trình diễn đủ để mang lại sự an tâm cho người hâm mộ, chẳng có lý do gì để đưa anh vào băng ghế dự bị cả.

QUẢNG CÁO

Thứ hai, huấn luyện viên Park Hang-seo không có thói quen thay đổi thủ môn. Chúng ta có thể lấy ví dụ với trường hợp của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Dù phải ngồi dự bị ở cấp câu lạc bộ, thế nhưng Tiến Dũng vẫn có suất để lên tuyển và được trọng dụng trong một khoảng thời gian dài.

Anh chỉ đánh mất vị trí của mình khi mắc nhiều sai lầm ở SEA Games 30 cũng như là tại giải U23 châu Á 2020 mà thôi. Và với việc Nguyên Mạnh đã được “chọn mặt gửi vàng”, nếu không mắc sai lầm nghiêm trọng hoặc bị chấn thương, rất có khả năng anh sẽ bắt chính ở tất cả các trận đấu tại AFF Cup 2020.

Thủ môn Tấn Trường

Cuối cùng, đó là câu chuyện về thể hình. So với Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh sở hữu chiều cao thấp hơn nhiều. Trong khi Tấn Trường cao tới 1m88, Nguyên Mạnh thấp hơn người đàn anh tới 10cm.

Tuy nhiên nên nhớ rằng đây là sân chơi Đông Nam Á, nơi mà phần lớn các cầu thủ chỉ sở hữu thể hình sàn sàn đội tuyển Việt Nam mà thôi chứ không vượt trội như khi chúng ta đụng độ những đội tuyển Úc, Trung Quốc hay Saudi Arabia.

Vì thế, thực tế thì chúng ta cũng không cần một thủ môn quá cao. Thay vào đó, khả năng đọc tình huống và phản xạ mới là những phẩm chất quan trọng. Và ở khía cạnh phản xạ, rõ ràng Nguyên Mạnh nhỉnh hơn so với một thủ môn 35 tuổi như Tấn Trường.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích