Trang chủ     Bóng đá   /   31 cầu thủ được gọi tập trung đội tuyển nữ Việt Nam, khởi động cho giấc mơ World Cup  

31 cầu thủ được gọi tập trung đội tuyển nữ Việt Nam, khởi động cho giấc mơ World Cup  

Ngày 3.1 tới, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hội quân để tập huấn mở đầu năm 2021, hướng đến các giải đấu quan trọng, đặc biệt là SEA Games 31. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới đây đã gửi Tổng cục Thể dục Thể thao danh sách gồm 39 thành viên trong đó có 1 huấn luyện viên trưởng, 1 cán bộ chuyên môn, 4 trợ lý huấn luyện viên, 2 bác sĩ và 31 vận động viên bóng đá.

31 cầu thủ được gọi tập trung đội tuyển nữ Việt Nam, khởi động cho giấc mơ World Cup  

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được HLV Mai Đức Chung dẫn dắt. Các trợ lý của ông Chung bao gồm Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Anh Tuấn (Hà Nội), Đoàn Minh Hải (Quảng Ninh) và Đoàn Thị Kim Chi (TP. Hồ Chí Minh). Sắp tới, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập luyện và đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 3.1 cho đến 31.1.2021 để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam. Bên cạnh đó, danh sách 31 vận động viên bao gồm những cái tên lần đầu lên tuyển như Đào Thị Kiều Oanh, Biện Thị Hằng, Châu Thị Vang, Nguyễn Thị Hoa, Thảo Anh, cùng với sự trở lại của Lê Hoài Lương hay Thanh Huyền. Trong những cái tên mới, thủ môn trẻ Kiều Oanh đã có một năm thi đấu rất thành công. Cô gái 17 tuổi bắt chính tổng cộng 13/14 trận trong màu áo Hà Nội tại giải vô địch quốc gia. Ngoài ra, cái tên Chương Thị Kiều cũng đặc biệt gây chú ý. "Bông hồng thép" của bóng đá nữ Việt Nam hiện tại vẫn chưa hoàn toàn có được 100% phong độ, nhưng vẫn là trụ cột của hàng thủ đội tuyển.

31 cầu thủ được gọi tập trung đội tuyển nữ Việt Nam, khởi động cho giấc mơ World Cup  

Trong năm 2021, mặc dù diễn biến của đại dịch Covid-19 vẫn còn rất phức tạp, LĐBĐ Việt Nam và đội tuyển nữ Quốc gia vẫn tiếp tục chờ đợi các cập nhật mới nhất về kế hoạch thi đấu các giải quốc tế của LĐBĐ Đông Nam Á và Liên đoàn Bóng đá châu Á nhằm để có sự chuẩn bị tốt nhất, trong đó có SEA Games cuối năm 2021. Cách đây ít ngày, FIFA đã chính thức công bố nâng số đội dự World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32. Trong đó, châu Á có tới 6 suất vào thẳng trực tiếp và 2 suất dự play-off. Cánh cửa để lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi này của bóng đá Việt Nam khá sáng sủa. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12, đội tuyển nữ Việt Nam đứng ở vị trí 34 thế giới, và thứ 5 châu Á. Danh sách 31 cầu thủ nữ Việt Nam:
  • Thủ môn (3): Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM), Khổng Thị Hằng (Than Khoáng sản VN),Đào Thị Kiều Oanh (Hà Nội)
  • Hậu vệ (11): Trần Thị Hồng Nhung (Hà Nam), Trần Thị Thu Thảo, Lê Hoài Lương, Chương Thị Kiều, (đều của TP.HCM), Nguyễn Thanh Huyền, Hoàng Thị Loan,Nguyễn Thị Thanh Nhã, Biện Thị Hằng,  Nguyễn Thị Hoa (đều của Hà Nội),  Hà Thị Nhái, Nguyễn Thị Thúy Hằng,  (đều của Than Khoáng sản Việt Nam).
  • Tiền vệ (11): Đào Thị Duyên, Nguyễn Thị Tuyết Dung (đều của Hà Nam), Nguyễn Thị Bích Thùy,Trần Thị Phương Thảo, Cù Thị Huỳnh Như. Nguyễn Thị Mỹ Anh, (TP.HCM), Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Thảo Anh (Hà Nội) Nguyễn Thị Vạn, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng Sản VN),
  • Tiền đạo (6): Nguyễn Thị Tuyết Ngân, (TP.HCM) Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội), Lương Thị Thu Hương, Châu Thị Vang (Than Khoáng sản VN

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích