Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   4 điểm nhấn sau trận đại chiến thành London 

4 điểm nhấn sau trận đại chiến thành London 

Chắc chắn NHM đã tận hưởng cảm giác thỏa mãn sau trận derby thành London cực kỳ hấp dẫn và cũng không ít drama. Mặc dù cả Tottenham lẫn Chelsea đều chấp nhận chia điểm nhưng dư âm sau trận vẫn đáng để chúng ta nhìn nhận lại.

The Blues là người chơi tốt hơn trong trận đấu hôm qua khi dành thời lượng kiểm soát bóng lên tới 65%, tung ra tới 16 cú sút cả trận. Tuy nhiên, đoàn quân của Conte đã không thể bảo vệ được thành quả khi để Harry Kane đánh đầu gỡ hòa ở phút 90+6. Không chỉ trong sân mà bên ngoài đường pitch cả hai HLV cũng không thể giữ được bình tĩnh khi bay vào choảng nhau sau khi trọng tài chính cất tiếng còi chung cuộc.

Quang Hải vẫn chưa thể giúp Pau FC có được chiến thắng đầu tiên tại Ligue 2

Quang Hải vẫn chưa thể giúp Pau FC có được chiến thắng đầu tiên tại Ligue 2 Quang Hải có lần thứ hai xuất phát trong đội hình một của Pau FC. Mặc dù đã cải thiện rất nhiều điều, nhưng ngôi sao của chúng ta vẫn chưa để lại quá nhiều điều

De Gea thừa nhận sai lầm khiến Man United thua thảm

De Gea thừa nhận sai lầm khiến Man United thua thảm Thủ thành David De Gea đã chủ động xin lỗi các Fan Quỷ Đỏ sau trận thua thảm hại 0-4 trước Brentford vào hôm qua.

Khả năng tấn công của hàng thủ Chelsea 

Khả năng tấn công của hàng thủ Chelsea

QUẢNG CÁO

Mặc dù hàng công của The Blues vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn trong mùa giải năm nay, nhưng hàng thủ đã lên tiếng đúng lúc với 2 bàn thắng quan trọng trong trận derby đêm qua. Tân binh Koulibaly khiến cho các CĐV Chelsea cảm thấy cực kỳ phấn khích với cú dứt điểm miễn chê ở phút thứ 19. Trung vệ người Senegal không chỉ tỏ ra xuất sắc ở mảng phòng ngự mà còn cực kỳ nhạy bén trong các pha bóng cố định.

Bên cạnh đó, người cũ Reece James tiếp tục cho thấy vì sao anh xứng đáng với một vị trí chính thức bên hành lang cánh phải của Chelsea. Hậu vệ người Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công lên tới 92%, thực hiện trung bình 72 đường chuyền trong 90 phút, thực hiện 2 cú sút và ghi được một bàn thắng. Chấn thương mùa giải trước của cầu thủ 22 tuổi đã ảnh hưởng rất nhiều đến tham vọng vô địch của HLV Thomas Tuchel.

Conte cho thấy sự già dơ trong các trận đấu Derby London

Conte vẫn biết giải quyết trận đấu trong các tình huống cụ thể

Mặc dù bị đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến bắt bài trong phần lớn trận đấu, nhưng HLV Conte vẫn biết cách xoay sở trong các tình huống cụ thể. Chỉ cần 2 pha bóng đẳng cấp của Hojbjerg và Harry Kane, Bầy Gà Trống đã có thể rời sân Stamford Bridge với 1 điểm quý giá. Đặc biệt nhất là tiền đạo người Anh, cú đánh đầu ở phút 90+6 đã khiến các CĐV của Spurs bùng nổ.

45 phút đầu tiên chứng kiến sự bất lực tột độ của Tottenham khi họ không thể chơi bóng theo ý muốn và tam tấu trên hàng công cũng bị phong tỏa. Tuyến tiền vệ thiếu sáng tạo là nguyên nhân lớn khiến cho đoàn quân của HLV Conte không thể triển khai bóng. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng người Ý đã nhanh chóng nhận ra vấn đề và Gà Trống hoàn toàn thay đổi diện mạo trong hiệp 2. Đây thực sự là điều khiến cho Spurs trở thành đối thủ đầy khó chịu trong mùa giải năm nay.

Sự tranh cãi nảy lửa trên sân lẫn đường pitch 

Sự tranh cãi nảy lửa trên sân lẫn đường pitch 

Trận derby thành London năm nay đã được hâm nóng ngay ở vòng đấu thứ 2 khi các cầu thủ lẫn HLV có màn tranh cãi nảy lửa. Trên sân, hàng loạt các pha vào bóng quyết liệt diễn ra khiến cho sức nóng của trận đấu tăng cao. Bên ngoài, cả Tuchel lẫn Conte đều cho thấy cái tôi và cá tính mạnh mẽ. Hai màn ăn mừng cuồng nhiệt cho thấy họ đều là những con người của cảm xúc và điều này sẽ giúp cho trận lượt về càng được mong chờ hơn.

Sau khi kết thúc 90 phút, cả hai cũng không thể giữ được bình tĩnh khi lao vào đòi ăn thua với nhau. Điều này khiến cho trọng tài chính phải gửi tặng một tấm thẻ đỏ cho mỗi người. Đây thực sự là một điều cực kỳ hy hữu tại Ngoại Hạng Anh trong nhiều năm trở lại đây. Nhưng đối với những người theo dõi bóng đá, drama này giúp cho chúng ta cảm thấy được sự hấp dẫn và cuồng nhiệt của bóng đá Xứ sở sương mù mang lại.

Thành London đang cho thấy những gam màu đa dạng

Thành London đang cho thấy những gam màu đa dạng

Ba đội bóng thành London là Chelsea, Tottenham và Arsenal đều có những màn trình diễn đầy khả quan trong vòng đầu vừa rồi. Pháo Thủ cho thấy họ đã sẵn sàng với chiến dịch năm nay với chiến thắng đậm 4-2 trước Leicester City. Đặc biệt với kể đến tân binh Gabriel Jesus, một mình cầu thủ này đã góp công trong cả 4 bàn thắng. The Blues mặc dù trải qua mùa hè tương đối ảm đạm, nhưng họ vẫn cho thấy phẩm chất của một đội bóng top đầu.

Về phía Spurs, HLV Conte đang dần cho thấy những dấu ấn đậm nét trong mùa thứ hai làm việc tại đây. Vẫn là phong cách phòng ngự phản công trứ danh, ông đã khiến cho người đồng nghiệp người Đức ôm hận chỉ với 2 pha bóng rõ nét. Tottenham mùa này cực kỳ khát khao tấm vé dự Champions League và họ hoàn toàn có thể cụ thể hóa điều này nếu như tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong thời gian qua. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích