Trang chủ     Bóng đá   /   5 cầu thủ U21 hay nhất sau giai đoạn lượt đi Ngoại hạng Anh 2021/22 

5 cầu thủ U21 hay nhất sau giai đoạn lượt đi Ngoại hạng Anh 2021/22 

Premier League luôn được xem là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh và không có chỗ cho những tay gà mờ. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều cầu thủ dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng đang là ngôi sao và trụ cột của các đội bóng lớn. 

5) Gabriel Martinelli (CLB Arsenal)

Martinelli đang có phong độ cao từ đầu mùa

Quỷ đỏ có chiến thắng đầy may mắn trước đối thủ Aston Villa

Quỷ đỏ có chiến thắng đầy may mắn trước đối thủ Aston Villa CLB Manchester United đã giành được chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước đối thủ đầy khó chịu Aston Villa tại FA cup.

Nhận định, soi kèo Manchester City vs Chelsea, 19h30 ngày 15/1

Nhận định, soi kèo Manchester City vs Chelsea, 19h30 ngày 15/1 CLB Chelsea sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn tại thánh địa Etihad. Với cuộc khủng hoảng nhân sự tại hàng thủ, liệu Thomas Tuchel có thể dành trọn vẹn 3 điểm.

Với việc cựu đội trưởng của Pháo thủ là Aubameyang không còn được trọng dụng, ngôi sao trẻ Martinelli đang có cơ hội rất lớn để trở thành trung phong số một của đội bóng. Mùa này, chân sút 20 tuổi đã có 13 lần ra sân, ghi được 4 bàn và có 2 đường kiến tạo.

QUẢNG CÁO

Chấn thương chính là điều đã cản bước tiến phát triển của tiền đạo người Brazil, sau 3 mùa khoác áo CLB Arsenal, Martinelli mới chỉ thi đấu tổng cộng 41 trận tại Ngoại hạng Anh (trung bình 14 trận/mùa). Con số này đang dần được cầu thủ trẻ cải thiện và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong tương lai.

4) Conor Gallagher (CLB Crystal Palace)

Conor Gallagher đang thi đấu ấn tượng tại Crytal Palace

Chắc chắn các True Blues đang rất nhớ tiền vệ trẻ này sau khi chứng kiến phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo của CLB Crystal Palace. Mùa này, Conor Gallagher đã có 17 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, đóng góp 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo cho các đồng đội. Tốc độ, nhãn quan chiến thuật và khả năng xử lý tốt trong không gian hẹp là những phẩm chất rất đáng giá của tiền vệ trẻ này.

Nếu tiếp tục chơi thăng hoa tại Crystal Palace, Conor nhiều khả năng sẽ được trở lại khoác áo Chelsea vào mùa sau và một vị trí chính thức chắc chắn là điều mà cầu thủ người Anh đang hướng đến. 

“Tôi từng phát biểu mến mộ tài năng của Conor như thế nào. Cậu ấy đang thi đấu rất tốt. Chelsea đã làm những gì mà chúng tôi phải làm. Chúng tôi hạnh phúc với điều đó. Rõ ràng, quyết định đem cậu ấy cho mượn mang đến sự tích cực cho Conor,” HLV Tuchel chia sẻ.

3) Emile Smith Rowe (CLB Arsenal)

Smith Rowe đang là cầu thủ không thể thiếu của HLV Arteta

Smith Rowe đang trở thành cầu thủ quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Arteta. Việc thi đấu đa dạng ở nhiều vị trí và nền tảng thể lực sung mãn đã giúp cầu thủ người Anh trở thành viên ngọc sáng của SVĐ Emirates. Nhìn cách Smith Rowe thi đấu, không ai có thể nghĩ cầu thủ này mới chỉ 21 tuổi.

Smith Rowe mang đến cho các CĐV Pháo thủ cảm giác chơi bóng như ngôi sao số 10 trước đây là Mesut Ozil. Mặc dù có lối đá khá khác nhau, tiền vệ người Đức thi đấu ung dung và có phần nghệ sĩ hơn, nhưng cả hai đều thích việc luân chuyển bóng lên phía trên và mở ra cơ hội cho các đồng đội. Mùa này, tiền vệ 21 tuổi có cho riêng mình 8 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Chắc chắn với những gì mà HLV Arteta đang làm cho CLB Arsenal, cầu thủ người Anh sẽ được hưởng lợi rất nhiều và biết đâu trong tương lai có thể đạt đến đẳng cấp giống như tiền bối Mesut Ozil. 

2)  Bukayo Saka (CLB Arsenal)

Bukayo Saka đang ngày càng trưởng thành tại Pháo thủ

Sau khi đá hỏng quả phạt đền quyết định trong trận chung kết Euro 2021, Bukayo Saka đã nhận rất nhiều sự chỉ trích cùng với đó là những lời nhục mạ. Nhưng anh đã cho thấy mình trưởng hơn so với độ tuổi rất nhiều khi vượt qua giai đoạn khó khăn đó và nhanh chóng lấy lại phong độ trong mùa giải này.

Tiền đạo người Anh là mẫu tiền đạo chạy cánh tốc độ và vô cùng khéo léo. Nhiều thời điểm, Bukayo Saka còn trở thành vị thần cứu tinh của Pháo thủ với những bàn thắng quý hơn vàng. Với 6 bàn và 4 kiến tạo từ đầu mùa, tiền đạo trẻ của Arsenal đang là chân chạy cánh không thể bị thay thế trong sơ đồ của HLV Arteta.

1) Phil Foden (CLB Manchester City)

Phil Foden đang thi đấu ấn tượng tại Manchester City

Foden đang là niềm tự hào lớn nhất của lò đào tạo trẻ Manchester City và của các Citizens. Kể từ khi tiền vệ David Silva nói lời chia tay SVĐ Etihad, HLV Pep Guardiola đã không mất quá nhiều thời gian để tìm được cái tên thay thế xứng tầm. Mùa giải trước, cầu thủ người Anh ra sân tổng cộng 28 lần, ghi 9 bàn và có 5 đường kiến tạo, góp công lớn trong chức vô địch Ngoại hạng Anh của nửa xanh thành Manchester.

Mặc dù không sở hữu ngoại hình khá lý tưởng, nhưng Foden được trời phú cho khả năng và tư duy chơi bóng cực kỳ thính nhạy. Rất khó để đối phương có thể lấy bóng từ chân của tiền vệ người Anh. Foden cũng đang rất may mắn khi được thi đấu với hàng loạt các đàn anh xuất chúng có thể kể đến như Kevin De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva,.. 

Việc được thi đấu thường xuyên trong môi trường như Manchester City sẽ giúp cho sự nghiệp của tiền vệ này thăng tiến một cách nhanh chóng. Anh cũng được xem là gà cưng của HLV Pep Guardiola với nhiều lần công khai trước báo chí.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích