ĐT Đan Mạch vẫn đang chứng tỏ mình là “ngựa ô” của EURO 2020. Chiến thắng 2-1 trước CH Séc đã đưa thầy trò HLV Kasper Hjulmand vào bán kết sau 29 năm đợi chờ. Hãy cùng điểm qua 5 điểm nhấn CH Séc vs Đan Mạch.
Su sự cố của Eriksen ở trận ra quân, Đan Mạch dường như đã được tiếp thêm năng lượng. Toàn bộ các cầu thủ của Những Chú Lính Chì đều thi đấu với “200% sức lực” trong mỗi trận đấu, như là cách để tri ân người nhạc trưởng của mình.
Ngoại trừ trận thua 0-1 trước Phần Lan hồi đầu giải, đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand đã ghi bàn trong toàn bộ các trận còn lại của EURO 2020. Tính đến thời điểm này, họ vươn lên trở thành đội tuyển có hàng công mạnh thứ 2 tại giải đấu năm nay với 11 bàn, chỉ kém Tây Ban Nha với 12 bàn.
Lịch sử chưa bao giờ chứng kiến một kỳ EURO nào ghi nhận nhiều số bàn thắng bằng không chiến như EURO 2020. Cú đánh đầu dũng mãnh của Delaney trong trận gặp CH Séc đã nâng tổng số bàn thắng bằng đầu tại EURO năm nay lên con số 24. Điều này cho thấy không chiến bây giờ trở thành một trào lưu rất thịnh hành và các đội bóng cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho bài tấn công này.
Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp Kasper Dolberg ghi bàn cho ĐT Đan Mạch. Cho đến nay, cầu thủ sinh năm 1997 mới chỉ ra sân 3 lần ở EURO 2020, nhưng đã cân bằng thành tích ghi bàn với các huyền thoại của bóng đá Đan Mạch như Jon Dahl Tomasson, Brian Laudrup, Henrik Larsen và Frank Arnesen với 3 pha lập công ở ngày hội của bóng đá châu Âu.
Suốt vòng bảng, người ta chỉ thấy Dolberg ngồi dự bị cho Poulsen. Nhưng việc tận dụng tốt 2 cơ hội ra sân ở vòng knock-out đã giúp Dolberg chiếm được lòng tin từ HLV trưởng và lấy luôn suất đá chính của người đàn anh. Khả năng săn bàn đáng sợ của tài năng trẻ 23 tuổi này sẽ càng khiến cho hàng công của Đan Mạch nguy hiểm hơn nữa. Sau EURO 2020, giá trị của Dolberg chắc chắn cũng sẽ tăng vọt và sẽ có nhiều đội bóng lớn hướng sự chú ý đến anh.
Phong độ ghi bàn ấn tượng của Patrik Schick đã đưa CH Séc đến vòng tứ kết. Tiền đào này đã ghi bàn trong 4/5 trận cho CH Czech, đồng thời ghi 5 trên tổng số 6 bàn mà đội tuyển này (tương đương 83,3%) thực hiện được ở EURO 2020. Hiện tại, cựu tiền đạo Roma đã vươn lên sánh ngang với Ronaldo trong danh sách Vua Phá Lưới. Thậm chí, nếu tính trên tổng số phút thì Schick thậm chí còn ghi được 5 bàn trong khoảng thời gian ít hơn Ronaldo, do đó anh sẽ xếp trên.
Nhưng rất tiếc, CH Séc phải nói lời chia tay giải đấu sau trận thua Đan Mạch ở tứ kết. Cá nhân Patrik Schick cũng không còn cơ hội để nâng cao thành tích ghi bàn của mình trong bối cảnh những Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema đã rủ nhau dừng bước sớm ở vòng 1/8. Tuy nhiên, đây cũng là một kỳ EURO cực kỳ đáng nhớ với cá nhân Patrik Schick.
Không nhiều người dám hình dung Đan Mạch có thể tiến đến tới bán kết trước thềm EURO 2020. Dù đoàn quân HLV Kasper Hjulmand trước đó cũng có được phong độ tốt, nhưng trong một giải đấu có sự tồn tại của Pháp, Đức hay Bồ Đào Nha, chẳng ai dám nghĩ về một viễn cảnh tốt đẹp dành cho Đan Mạch.
Nhưng rốt cuộc, những ông lớn kể trên đều đã xách va-li về nước, trong khi Đan Mạch mới là đội lừng lững tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất.
Lúc này, Những Chú Lính Chì có quyền nghĩ về kỳ tích vô địch EURO lần thứ hai trong lịch sử. Lần cuối họ chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá của châu Âu tính đến nay đã 29 năm rồi. Và sau ngần ấy thời gian rời xa đỉnh cao, khát khao lên ngôi hẳn sẽ rất cháy bỏng với từng cầu thủ trong đội hình Đan Mạch.
Tuấn Nguyễn