Trang chủ     Bóng đá   /   5 điểm nhấn trận Chelsea 0-0 Man United: Tội đồ mang tên VAR

5 điểm nhấn trận Chelsea 0-0 Man United: Tội đồ mang tên VAR

Trận đấu giữa Chelsea vs Man United đã khép lại với một kết quả hòa không bàn thắng. Dù đã rất nỗ lực nhưng cả 2 đều bất lực trong việc khoan thủng mành lưới đối phương. Dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu.

Quả 11m bị từ chối của Man United

Ở phút thứ 14, Hudson-Odoi có pha để tay chạm bóng trong vòng cấm sau cú sút phạt từ Marcus Rashford. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Stuart Attwell xác định tay của Hudson-Odoi đã ở trong vị trí không tự nhiên và không có lỗi từ phía cầu thủ người Anh.

Quyết định từ chối phạt đền này của ông Attwell đã khiến các Manucian nổi nóng. Ngay cả HLV Solskjaer sau trận cũng tức tốc chạy đến để phải quấy với tổ điều hành trận đấu. Vì nếu Man United có được bàn thắng trên chấm penalty, họ sẽ có cơ hội trình diễn lối đá phản công trước Chelsea và có thể khiến chủ nhà ôm hận.

MU bị VAR từ chối penalty.

QUẢNG CÁO

Daniel James trở lại hình bóng ngày nào

Cách đây vài tháng, đã có nhiều sự đồn đoán về sự ra đi của Daniel James sau khi tiền vệ này không thể cạnh tranh suất đá chính. Thế nhưng, việc liên tục tỏa sáng trong những trận gần đây đã giúp cho cầu thủ người xứ Wales chiếm được lòng tin từ Solsa. Trước Chelsea, ông thầy 47 tuổi tiếp tục xếp anh đá chính.

Không phụ sự kỳ vọng, James có một trận đấu đầy nhiệt huyết. Anh là một trong những cầu thủ thi đấu năng nổ nhất của Quỷ Đỏ nhờ tốc độ, sự máu lửa và thái độ không ngại va chạm. Thậm chí, các trang thống kê còn đánh giá James chơi tốt hơn cả Bruno Fernandes trong trận đấu này.

Daniel James tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng.

Vẫn bài toán tấn công

Chelsea dưới bàn tay của Thomas Tuchel vẫn chiếm ưu thế trước các đối thủ nhờ khả năng cầm bóng vượt trội. Nhưng dường như họ vẫn chưa biết cách cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Trước Man United, Chelsea tạo ra 18 cú sút, trong đó có 6 lần bóng đi vào khuôn khổ khung thành. Dù được cho là đội chơi lấn lướt hơn nhưng bàn thắng vẫn là thứ xa xỉ đối với The Blues. Ở mùa giải này, người hâm mộ đã nhiều lần chứng kiến đội chủ sân Stamford Bridge rơi vào tình cảnh bế tắc như thế. Nếu không thể giải quyết được vấn đề này, đội bóng của Tuchel chắc chắn sẽ thiệt thòi trước những đối thủ mạnh về khả năng phản công nhanh.

Hudson-Odoi cần phải nỗ lực hơn nữa

Hudson Odoi cần phải cố gắng hơn nữa.

Kể từ khi cập bến Stamford Bridge, HLV Thomas Tuchel đã cho thấy động thái muốn nhào nặng sao trẻ Hudson-Odoi trở thành một người chạy cánh thượng thặng cho The Blues. Tuy nhiên, những màn trình diễn gần đây cho thấy cầu thủ người Anh vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết.

Trước Man United, Hudson-Odoi rõ ràng thi đấu không tốt. Anh đã suýt phạm sai lầm “chết người” với pha lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm đội nhà. Rất may là VAR đã cứu nguy cho The Blues trong tình huống này. Trước đó, Hudson-Odoi cũng có một màn trình diễn thất vọng trước Southampton, khiến anh bị Thomas Tuchel rút ra ngay sau khi được đưa vào sân 30 phút.

Rõ ràng, tiền vệ sinh năm 2000 cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có được chỗ đứng vững chắc giữa dàn sao của Chelsea.

Trận hòa không khác gì thua

Cả Chelsea và Man United đều bước vào cuộc chiến với quyết tâm phải thắng vì mỗi đội đều có những mục tiêu riêng. Chelsea thì cần 3 điểm để vượt mặt West Ham ở top 4, trong khi Man United cũng rất cần một chiến thắng để duy trì cuộc bám đuổi Man City.

Do đó, kết quả chỉ thu về một điểm rõ ràng chẳng khác gì một thất bại đối với họ. Chelsea hiện vẫn còn kém West Ham 1 điểm, còn Man United gần như đã từ bỏ mộng xưng vương khi đã bị nửa xanh cùng thành phố bỏ xa tới 12 điểm.

 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích