Trang chủ     Bóng đá   /   5 điểm nhấn trận Crystal Palace vs MU: Nỗ lực tấn công trong vô vọng

5 điểm nhấn trận Crystal Palace vs MU: Nỗ lực tấn công trong vô vọng

Trận đấu trong khuôn khổ vòng 29 Ngoại Hạng Anh giữa Crystal Palace vs MU đã khép lại với kết quả hòa không bàn thắng. Mặc dù Quỷ Đỏ đã rất cố gắng để dồn ép đối thủ song việc thi đấu kém hiệu quả của hàng công cùng thế trận phòng ngự chắc chắn mà đội chủ nhà tạo ra đã buộc đoàn quân của Ole Solskjaer phải ra về với chỉ 1 điểm trong tay.

1. Cả 2 đội bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành

90 phút trên sân Selhurst Park, người hâm mộ đã không được chứng kiến quá nhiều tình huống tấn công khởi sắc mà 2 đội tạo ra. Cả Crystal Palace và Manchester United đã tung ra tổng cộng 22 cú dứt điểm về khung thành, nhưng trong số đó chỉ có 3 lần bóng đi trúng đích. Điều này cho thấy thế trận bế tắc của 2 đội trong việc tìm đường vào khung thành của nhau.

Xuyên suốt thời gian thi đấu chính thức, số lần dứt điểm của cầu thủ 2 bên chủ yếu là những cú sút xa ngoài vòng 16 mét 50 và không gây ra quá nhiều nguy hiểm. Ở trận đấu này MU có tỷ lệ kiểm soát lên đến 63%, nhưng đa phần bóng chỉ lăn ở phần giữa sân, rất ít khi được đưa vào bên trong vòng cấm địa. Và tất nhiên thống kê của đội chủ nhà thì còn kém xa cả Quỷ Đỏ nữa.

QUẢNG CÁO

2. Hàng công tịt ngòi trong ngày MU phá sâu kỷ lục

Ra sân với đội hình tấn công tốt hầu như mạnh nhất, khi MU có sự trở lại của sát thủ Edinson Cavani sau chuỗi ngày chấn thương. Nhưng màn trình diễn mà các học trò của Ole Gunnar Solskjaer đã thể hiện lại rất thất vọng. Hàng công Quỷ Đỏ trong suốt cả trận đã tung ra đến 13 cú sút về phía khung thành của Vicente Guaita, duy chỉ có 1 lần bóng đi trúng đích.

Rõ ràng đây là những thống kê cực kỳ tệ hại của hàng công gồm nhiều hảo thủ như MU. Với việc không ghi được bàn thắng trong trận gặp Crystal Palace, đội bóng chủ sân Old Trafford đã có 3 trận liên tiếp tịt ngòi. Tuy vậy, trận hòa này đã giúp cho họ tiếp tục nâng chuỗi trận bất bại trên sân khách tại Premier League lên con số 21, phá sâu kỷ lục của đội bóng đã lập được dưới thời cha già Ferguson với 17 trận.

3. Thầy trò Roy Hodgson tạo ra thế trận chặt chẽ và kỷ luật

Được đánh giá yếu hơn và không có trong tay đội hình mạnh nhất vì chấn thương, Crystal Palace đã nhập cuộc với tâm thế của một đội cửa dưới. Vì thế, chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh luôn được chiến lược gia người Anh áp dụng cho các học trò của mình trong xuyên suốt cuộc tiếp đón MU ngay trên sân nhà Selhurst Park.

Thế trận chặt chẽ và đầy kỷ luật trên cả 3 tuyến mà đội chủ nhà tạo ra đã vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của Quỷ Đỏ. Mặc dù để Manchester United lấn lướt suốt toàn trận nhưng họ đã rất xuất sắc trong việc bảo vệ khung thành và có được một vài đường bóng tấn công khá sắc sảo. Nếu may mắn hơn, thầy trò Roy Hodgson đã kết liễu được đối thủ ở phút 90 sau pha đối mặt của Van Aanholt.

4. Quỷ Đỏ thoát thua, Henderson trở thành người hùng phút 90

Bế tắc trong suốt cả trận đấu, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer đã nghĩ đến một kết quả hòa trong chuyến làm khách đến Selhurst Park khi thời gian trôi dần về những phút cuối. Nhưng ngay ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2, Quỷ Đỏ đã một phen thót tim sau pha tấn công của đội chủ nhà.

Bóng được sọc thẳng vào khu cấm địa để Van Aanholt có tình huống đối mặt 1:1 với Henderson. Trong một ngày được bắt chính thay cho De Gea, thủ môn trẻ người Anh đã có pha phản xạ xuất thần để cứu thua cho MU trong gang tấc. Nếu không nhờ vào tài năng của Henderson, Quỷ Đỏ chắc chắn sẽ ra về trắng tay chứ không phải là một trận hòa đầy đáng tiếc.

5. Manchester United giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch

Việc chỉ giành được 1 điểm trong cuộc đối đầu với Crystal Palace vào đêm qua, MU coi như đã tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch. Bởi lẽ, ở trận đấu sớm, Man City đã có chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Wolverhampton và gia tăng cách biệt với Quỷ Đỏ lên đến 14 điểm trong khi Ngoại Hạng Anh chỉ còn lại 11 vòng.

Hơn nữa, tâm lý nặng nề khi liên tiếp không có được những kết quả khả quan trong các vòng đấu gần đây, Quỷ Đỏ sẽ rất áp lực và thiếu đi sự tự tin cần thiết trong trận đại chiến với đội bóng cùng thành phố vào cuối tuần này. Rõ ràng, thầy trò Ole Solskjaer đang gặp bất lợi đủ đường và dần dần dập tắt đi hy vọng cạnh tranh chức vô địch trong mùa giải năm nay.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích