Trang chủ     Bóng đá   /   5 điểm nhấn trận Monchengladbach vs Man City: Đơn giản là không thể ngăn cản

5 điểm nhấn trận Monchengladbach vs Man City: Đơn giản là không thể ngăn cản

Trận đấu lượt đi trong khuôn khổ vòng 1/8 UEFA Champions League giữa Borussia Monchengladbach và Man City chính thức khép lại với tỷ số chung cuộc 0-2 nghiêng về đại diện nước Anh. The Citizens đã tạo ra một thế trận áp đảo và chơi hoàn toàn trên cơ ngay trên sân nhà đối thủ.

1. Show diễn của người Bồ trên sân Puskas Arena

90 phút trên sân vận động Puskas Arena của Monchengladbach vào tối qua mang đậm dấu ấn của các cầu thủ người Bồ Đào Nha. Cả Bernardo Silva, Joao Cancelo và Ruben Dias đều có những màn trình diễn đầy tuyệt vời để giúp The Citizens giành được thắng lợi với cách biệt 2 bàn ngay trên đất Đức.

Man City phá tan mộng vô địch của PSG: Pep và Pochettino nói gì sau trận?

Man City phá tan mộng vô địch của PSG: Pep và Pochettino nói gì sau trận? Vừa qua, Man City đã xuất sắc đánh bại Paris Saint Germain với tỷ số 2-0, qua đó gạt đi viên đá cản đường cuối cùng trong hành trình tiến vào chung kết Champions League.

Sao Man City tự tin vào khả năng vô địch Champions League của đội nhà

Sao Man City tự tin vào khả năng vô địch Champions League của đội nhà Trung vệ John Stones đã có những phát biểu đầy tự tin về việc anh cùng các đồng đội sẽ tạo nên một dấu mốc huy hoàng trong lịch sử của Man City.

Joao Cancelo giúp The Citizens thắng lợi trước Gladbach

QUẢNG CÁO

Hậu vệ cánh trái Joao Cancelo lên công về thủ toàn diện, anh góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Man City. Còn đối với Bernardo Silva, tiền vệ này chính là người chơi hay nhất trận với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Ở hàng phòng ngự, Ruben Dias quán xuyến hàng thủ chắc chắn, có mặt ở các điểm nóng trên sân, qua đó giúp The Citizen giữ sạch lưới trong suốt cả trận.

2. Pep Guardiola hết tài kiên nhẫn với Sterling

Tiền vệ người Anh đã có màn trình diễn phải nói là dưới sức thi đấu của mình trong cuộc chạm trán đại diện nước Đức đêm qua. Tiền vệ mang áo số 7 liên tục để mất bóng sau nhưng pha đột phá cá nhân cũng như bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn ở trong hiệp 1.

Chứng kiến màn trình diễn của cậu học trò trên sân, Pep Guardiola ở ngoài đường biên đã hết sức bực tức và tỏ ra không hài lòng về những gì Sterling đã làm. Kết quả cuối cùng ông thầy người Tây Ban Nha đã hết kiên nhẫn và thay thế anh bằng Riyad Mahrez ở phút thứ 69.

3. Bernardo Silva tiếp tục tỏa sáng giúp Man City chắc suất tứ kết

Phong độ cao của tiền vệ người Bồ Đào Nha khoảng thời gian gần đây đã giúp anh có được suất đá chính ngay từ đầu với đối thủ Borussia Monchengladbach. Và để đáp lại điều đó, đêm qua tiền vệ này lại tiếp tục tỏa sáng để đem về lợi thế cho The Citizen ở lượt về vòng 1/8.

Bernard Silva góp công vào thắng lợi của Man City

Cụ thể, Bernardo Silva chính là chủ nhân của bàn mở tỉ số ở phút thứ 29 bằng pha đánh đầu chéo góc chuẩn xác. Không dừng lại ở đó, phút thứ 65 của hiệp 2, ngôi sao này đã trực tiếp kiến tạo để Gabriel Jesus đệm bóng chính xác ấn định kết quả 2-0. Với những gì đã thể hiện, anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

4. Borussia Monchengladbach thiệt đơn, thiệt kép

Đội chủ nhà đã chơi một trận đấu rất cố gắng trước đại diện đến từ Premier League, song sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 đội là quá lớn, nên thầy trò Marco Rose đành phải chơi lép vế toàn bộ thời gian của trận.

Thi đấu dưới cơ và liên tục bị các vị khách dồn ép, đội bóng chủ sân Puskas Arena còn gặp đen đủi khi tiền vệ Jonas Hofmann dính chấn thương và phải tập tễnh rời sân ở phút thứ 85 sau pha va chạm mạnh với Joao Cancelo trong vòng cấm Man City. Trọng tài đã xem Var, nhưng cuối cùng đã quyết định không thổi phạt đền cho Monchengladbach.

5. Man City tỏ rõ sức mạnh, xô đổ kỷ lục của chính mình

The Citizen đã có một trận đấu trên cơ đối thủ hoàn toàn, họ cầm bóng lên đến 61%, tung ra tổng cộng 10 pha dứt điểm, trong đó có 4 cú sút đi trúng cầu môn và 2 bàn thắng được ghi. Đây là những con số cách biệt so với đội chủ nhà Monchengladbach.

Với trận thắng trước đại diện của Bundesliga vào đêm qua, đoàn quân của Pep Guardiola đã nâng thành tích toàn thắng của mình lên con số 12 trận khi thi đấu xa nha. Chuỗi trận ấn tưởng này đã giúp họ tự xô đổ kỷ lục của chính mình đã thiết lập vào năm 2017 với thành tích 11 trận thắng. Điều mà không một đội bóng nào tại Premier League làm được.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích