Trang chủ     Bóng đá   /   6 cầu thủ cục súc nhất thế giới, đụng là đánh khiến đối phương hoảng sợ

6 cầu thủ cục súc nhất thế giới, đụng là đánh khiến đối phương hoảng sợ

Trong bóng đá, cái đẹp là điều mà ai cũng thích. Chúng ta luôn muốn chứng kiến những trận đấu với thật nhiều bàn thắng được ghi, làm mãn nhãn người hâm mộ.

Không chỉ vậy, đó còn là mong muốn về một lối chơi tấn công đẹp mắt, mang tính cống hiến cao đến từ cầu thủ hai đội. Hiện tại, giới túc cầu đã có những thay đổi nhất định trong cách tiếp cận trận đấu. Các huấn luyện viên và cả các cầu thủ đã trở nên có kỷ luật và chặt chẽ hơn, giảm bớt đi sự phóng khoáng vốn có. Nhưng khi cái đẹp của môn thể thao Vua dần được loại bỏ, tần suất những pha bóng xấu xí hay đúng hơn là phi thể thao cũng vì thế mà xuất hiện nhiều hơn.

Cầu thủ cục súc

Không thiếu những cầu thủ có thể mang đến cho người xem những khoảnh khắc thiên tài, những vũ điệu sân cỏ mà họ tạo ra. Có thể kể đến những cái tên như Messi, Ronaldo hay là Neymar, Salah,… Ngược lại, cũng chẳng hề thiếu các cầu thủ chơi thô bạo, có những hành vi không đẹp với đối thủ và đáng bị lên án. Bởi dẫu sao, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi và có thắng, có thua, Vì lẽ đó, các hành vi thiếu chuẩn mực, thiếu fair-play cần phải được bài trừ khỏi môn thể thao này càng sớm, càng tốt. Sau đây, hãy cùng trang Web Thể Thao 247 điểm lại top những cầu thủ cục súc nhất thế giới theo lựa chọn của chúng tôi.

Diego Costa

Chân sút người Tây Ban Nha được biết đến là cầu thủ nóng tính và bộc trực. Khi còn thi đấu tại Chelsea, các hậu vệ tại Premier League ai cũng khiếp sợ Costa, bởi anh sẵn sàng lao vào ăn thua đủ nếu đối phương chơi xấu hay thậm chí là ngăn cản cầu thủ người Tây Ban Nha trái phép, khiến cựu chân sút Atletico Madrid cảm thấy ức chế và không còn giữ được cái đầu lạnh.

QUẢNG CÁO

Cầu thủ cục súc

Ngoài ra, Costa còn được biết đến là một cầu thủ với rất nhiều các tiểu xảo trên sân và gây ra khá nhiều phiền toái cho cầu thủ đối phương khi phải kèm cặp anh. Có thể đó chỉ đơn giản là một pha giả vờ ăn vạ, nằm sân. Mặt khác, Costa cũng sẵn sàng khiêu khích và “bật lại” đội bạn và không bao giờ tỏ ra ngán ngại trước bất kỳ một cầu thủ phòng ngự nào trên thế giới.

Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến HLV Antonio Conte không muốn anh gắn bó lâu dài tại The Blues. Dù thi đấu ổn định và góp phần giúp Chelsea lên ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2016/2017 nhưng Costa vẫn bị ông thầy người Italia loại bỏ.

Mario Balotelli

Với những phát ngôn gây sốc và trò đùa quá lố đã khiến Mario Balotelli không được lòng rất nhiều người. Ngoài ra ai là đối thủ của Mario sẽ rất lo ngại vì tính tình nóng nảy của anh có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Mới đây, khi nhận thẻ vàng trong màu áo Nice, anh đã có phát ngôn ngông cuồng: “Hãy giết chết hết những trọng tài người Pháp đi!” Tính đến hiện tại, anh đã nhận 13 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ tại mùa giải 2020/2021.

Cầu thủ cục súc

Đây có lẽ là điều cũng chẳng còn xa lạ gì với người hâm mộ làng túc cầu bởi Balotelli vốn dĩ đã là một cầu thủ rất khó bảo và không dễ để làm vừa lòng anh. Biệt danh “Ngựa chứng” đã phần nào nói lên tính cách ngông cuồng của tiền đạo người Italia. Từng được coi là một tài năng tương lai của bóng đá thế giới nhưng vì sự thiếu chuyên nghiệp và dấn thân quá nhiều vào các hoạt động ăn chơi, thác loạn bên ngoài nên Balotelli chỉ mãi được biết đến với cái mác “Tài năng trẻ mãi không chịu lớn”. Nhiều người sẽ cảm thấy tiếc cho Super Mario nhưng đó là con đường anh đã chọn và anh phải chấp nhận với thực tế có phần phũ phàng đó.

El-Hadji Diouf

Cái tên El-Hadji Diouf nổi như cồn tại World Cup 2002 khi anh chơi cho đội tuyển Senegal. Sau đó Liverpool ký hợp đồng với anh đến năm 2005. Ngoài tài năng, Diouf còn là một cầu thủ dính nhiều scandal tình ái và bạo lực.

Cầu thủ cục súc

Tháng 01/2006, trong cuộc ẩu đả tại hộp đêm, anh đã thẳng tay đấm vào mặt cô vợ của đồng đội tại tuyển Senegal là Khalilou Fadiga. Từ khi việc hành hung ấy xảy ra, các đồng đội và vợ của họ đều lánh xa Diouf và coi anh như là “người dưng”.

Pepe

Pepe được mệnh danh là hung thần vì những pha bóng có phần thô bạo của anh nhằm cản phá đối thủ. Khi còn thi đấu ở Real Madrid, Pepe không ít lần phạm lỗi với Leo Messi và nhận thẻ đỏ. Dường như những trận siêu kinh điển luôn hấp dẫn một phần nhờ vào lối đá quá rắn của Pepe. Chưa hết, tại tuyển Bồ Đào Nha, anh cũng từng phải nhận thẻ đỏ sau một tình huống vào bóng ác ý với Thomas Mueller bên phía ĐT Đức tại World Cup 2014.

Cầu thủ cục súc

Nhưng tệ hại hơn, không chỉ nổi tiếng với những pha chơi xấu mà Pepe còn được biết đến là một kẻ “thích đánh người hơn là đá bóng”. Còn nhớ, hồi còn thi đấu cho Real, Pepe từng phải nhận án treo giò lên đến hơn 10 trận từ BTC La Liga, sau khi đã có một pha cố tình vung chân đá vào người cầu thủ của Getafe vào năm 2009. Anh còn nhiều lần khác có hành vi lăng mạ trọng tài hay là đấm cũng như nhiều lần dùng vũ lực với cầu thủ đối phương.

Gennaro Gattuso

Nhìn vẻ ngoài hung hãn của Gattuso thì CĐV cũng có thể đoán được tính khí nóng nảy của ông. Hình ảnh khiến CĐV nhớ nhất là khi cầu thủ có biệt danh “Tê giác” bóp cổ trợ lý HLV Tottenham, Joe Jordan khiến cuộc đấu trở thành cuộc chiến. Ngoài ra, lối chơi của Gattuso thiên về thể lực và tốc độ, khác với những đồng đội tại Milan thiên về lối chơi mềm mại và đậm chất nghệ sĩ.

Cầu thủ cục súc

Thực chất nếu chúng ta tinh ý thì ngay từ khi nhìn thấy khuôn mặt của Gattuso, nhiều người đã có thể hình dung về tính cách và con người của tiền vệ người Italia. Nét mặt có phần băm trợn, ngổ ngáo và gần như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối phương luôn là nỗi ám ảnh với bất cứ một cầu thủ nào có ý định gây sự với cựu sao AC Milan.

Joey Barton

Với Joey Barton, mỗi lần ra sân đều là một trận chiến. Rangers đã bán anh sau 3 tháng vì không chịu nổi tính khí ấy. Ngoài ra cựu tuyển thủ Tam sư còn bị bỏ tù vì đánh đồng đội tại Man City. Sự nghiệp của anh cũng không có gì quá nổi bật, khi quãng thời gian đầu quân cho nửa xanh thành Manchester là dấu ấn gần như đáng chú ý duy nhất của cầu thủ người Anh.

Cầu thủ cục súc

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích