Trang chủ     La Liga   /   7 tân binh của Barca rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”

7 tân binh của Barca rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”

Bất chấp các vấn đề liên quan đến tài chính, CLB Barca vẫn trải qua mùa hè 2022 bận rộn với việc mang về 7 bom tấn chất lượng. Tuy nhiên, Gã khổng lồ Xứ Catalan chưa thể đăng ký giấy phép cho các tân binh vì không đủ quỹ lương theo quy định của BTC La Liga

7 tân binh của Barca trong mùa hè vẫn chưa được đăng ký giấy phép thi đấu

Lukaku trải lòng về quãng thời gian tồi tệ trong màu áo Chelsea

Lukaku trải lòng về quãng thời gian tồi tệ trong màu áo Chelsea Trong buổi phỏng vấn độc quyền với đài DAZN vào hôm 9/8, tiền đạo Lukaku đã trải lòng về quãng thời gian khó khăn tại London.

4 điểm nhấn chính của Real Madrid trong trận tranh Siêu cúp châu Âu

4 điểm nhấn chính của Real Madrid trong trận tranh Siêu cúp châu Âu Với chiến thắng 2-0 trước đối thủ Frankfurt, đội bóng Hoàng gia Real Madrid đã xuất sắc giành được chiếc Siêu cúp châu Âu thứ 5 trong lịch sử.

7 tân binh của Barca đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mặc dù đã chính thức trở thành người của đội bóng này. Vấn đề quỹ lương vẫn đang là rào cản lớn nhất khiến cho đội chủ sân Camp Nou không thể xin giấy phép đăng ký từ BTC La Liga. Nếu không thể hoàn thành trước trận đấu với Rayo Vallecano ngày 13/8, những tân binh hoàn toàn có thể phải vắng mặt trong mùa giải năm nay.

QUẢNG CÁO

Đặc biệt nhất là trường hợp của hai cầu thủ Christensen và Kessie, họ đều đến với Camp Nou theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong trường hợp Barca không thể xin được giấy phép, cả hai có thể kích hoạt điều khoản cho phép họ rời đi và tìm kiếm bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè tại Tây Ban Nha đóng cửa. Điều này tiếp tục tạo ra những cơn địa chấn như cách mà Gã khổng lồ Xứ Catalan đã làm trong vài tháng qua.

Cùng với đó là trường hợp của các tân binh khác như Robert Lewandowski, Raphinha và Jules Kounde, những người theo lý thuyết đã là cầu thủ của Barca nhưng trên giấy tờ vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Chủ tịch Joan Laporta mặc dù liên tục trấn an 7 cầu thủ sẽ được đăng ký trước khi mùa giải mới tại La Liga chính thức khởi tranh. Nhưng ông cũng hiểu rằng sự chủ động giờ đây không còn nằm trong tay của đội bóng này.

Điều tội tệ nhất có thể xảy ra là cả 7 cái tên này sẽ không được thi đấu trong mùa giải tới

Mặc dù đã liên tục kích hoạt các đòn bẩy kinh tế khi bán 24,5% cổ phần của Barca Studio để đổi về số tiền lên tới 777 triệu USD, nhưng khoản tri phí này vẫn không thể bù lại các khoản lỗ khổng lồ dưới triều đại của vị chủ tịch cũ Bartomeu. Đội chủ sân Camp Nou cũng yêu cầu các trụ cột như Sergio Busquets và Gerard Pique giảm lương để cân bằng lại tình hình tài chính. Ngoài ra, Xavi và các cộng sự đang cố gắng tinh giản lại đội hình khi tìm đầu ra cho hàng loạt cái tên như Frenkie de Jong, Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite và Samuel Umtiti.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn diễn ra bất lợi khi các cái tên bán được giá cao mà tiêu biểu như De Jong cương quyết không chịu ra đi. Lúc này, chủ tịch Laporta đang sử dụng một vài mánh khóe để hạn chế quyền quyết định đối với tiền vệ người Hà Lan. Mặc dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận, nhưng tình cảnh hiện tại của Barca buộc họ phải làm những việc trái với lương tâm. Mức âm lương lên tới 150 triệu USD từ cuối mùa giải trước đang khiến cho đội bóng này không thể tiếp tục việc đăng ký lẫn gia hạn với các cầu thủ của mình.

Tương lai của các bom tấn đang cực kỳ bất định mặc dù La Liga sẽ chính thức khởi tranh chỉ sau đây 2 ngày nữa. Viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra là Xavi không được sử dụng những bom tấn dù đã chi đậm trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Đây chắc chắn tiếp tục trở thành một xứ cố hy hữu nữa trong thế giới bóng đá mà người tạo ra không ai khác ngoài CLB lớn nhất Tây Ban Nha Barcelona.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích