Trang chủ     Bóng đá   /   Abramovich phá vỡ nguyên tắc cá nhân để “dốc tiền” cho Chelsea mua Haaland

Abramovich phá vỡ nguyên tắc cá nhân để “dốc tiền” cho Chelsea mua Haaland

Ông chủ Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich cho biết sẽ phá vỡ các nguyên tắc cá nhân bằng cách bí mật đàm phán với "siêu cò" Mino Raiola để “dốc tiền” đưa Erling Haaland tới Stamford Bridge.

Theo giới truyền thông Anh, Dortmund đã đưa ra giá khoảng 152 triệu euro cho Haaland - người vẫn còn hợp đồng với CLB đến năm 2024. Haaland gia nhập Borussia Dortmund từ đội bóng RB Salzburg hồi tháng Giêng 2020 với giá vỏn vẹn chỉ 20 triệu euro. Nhiều nguồn tin đã khẳng định rằng, ngôi sao người Na Uy chỉ có mức phí phá vỡ hợp đồng 75 triệu euro, song không thể kích hoạt trước năm 2022.  

Abramovich phá vỡ nguyên tắc cá nhân để “dốc tiền” cho Chelsea mua Haaland

Haaland được săn đón hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng tại châu Âu

Như vậy, nếu không thể chờ đến năm 2022 thì các ông lớn tại châu Âu có thể chi số tiền khoản 152 triệu euro để chiêu mộ Haaland vào mùa hè 2021. Được biết đây là số tiền khá lớn, nhưng lại rất đáng để đầu tư, bởi tiền đạo 20 tuổi đã chứng minh được khả năng thăng bàn siêu hạng của mình trong thời gian vừa qua.

QUẢNG CÁO

Ở mùa giải 2020/2021, Erling Haaland đang có phong độ đỉnh cao trong màu áo của Borussia Dortmund. Tiền đạo 20 tuổi đã ghi 33 bàn thắng trong 31 lần ra sân trên mọi đấu trường. Với những gì đang thể hiện, không ngạc nhiên khi cầu thủ trẻ này được nhiều đội bóng châu Âu săn đón.

Barcelona, Chelsea, Manchester City và Manchester United đều có sự liên hệ với tiền đạo này, trong khi Real Madrid được cho là rất quyết tâm đưa Haaland về sân Bernabeu. Trong bối cảnh mà Karim Benzema đã có dấu hiệu tuổi tác, phong độ không tốt thì Haaland trở thành mục tiêu hàng đầu của Real Madrid.

Abramovich phá vỡ nguyên tắc cá nhân để “dốc tiền” cho Chelsea mua Haaland

Haaland đang ở gần Chelsea hơn bao giờ hết

Ngoài ra, Chelsea được cho là rất muốn có chữ ký của Haaland, và sẵn sàng chi khoảng 100 triệu bảng để hoàn tất thương vụ. Tuy nhiên, theo những động thái gần đây thì Chelsea có vẻ như đã tiến một bước dài tới Haaland khi họ đang bí mật đàm phán với "siêu cò" Mino Raiola, người đại diện của tiền đạo Dortmund về các điều khoản cá nhân. Tờ Daily Star mới đây đã cho biết, đích thân tỷ phú Abramovich sẽ nhận trách nhiệm đàm phán về các chế độ tại Chelsea của cầu thủ Haaland. Đây là điều chưa từng có tại "The Blues" dù đội bóng này từng chiêu mộ không ít các "bom tấn" trong quá khứ.

Với túi tiền không đáy của mình, tỷ phú Abramovich đang rất tự tin để có thể thuyết phục thành công Mino Raiola trong những điều khoản cá nhân cho Haaland. Tất nhiên, Chelsea sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh, đáng kể nhất là Man United, nơi người thầy cũ của Haaland là Solskjaer đang nắm quyền.

Dẫu vậy, mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa "siêu cò" Raiola và “Quỷ đỏ” đang phần nào cản trở con đường tới Old Trafford của Haaland. Còn nhớ, chính Raiola là người đã tuyên bố thân chủ của mình đó là cầu thủ Paul Pogba sẽ không có tương lai tại MU và tạo ra làn sóng phẫn nộ tới từ người hâm mộ "Quỷ đỏ".

Abramovich phá vỡ nguyên tắc cá nhân để “dốc tiền” cho Chelsea mua Haaland

Liệu Haaland có gia nhập Chelsea

Ở thời điểm hiện tại, việc Chelsea đang "đi trước một bước" với các cuộc đàm phán của ông chủ Abramovich và người đại diện Raiola có thể sẽ khiến cho mọi nỗ lực của MU đều "tan thành mây khói". Dù HLV Solskjaer cũng hơn một lần khẳng định rằng, ông muốn có ngôi sao đồng hương Erling Haaland trong đội hình vào mùa giải kế tiếp, nhưng có vẻ như yêu cầu của chiến lược gia người Na Uy sẽ không được đáp ứng.

Hàng công MU hiện tại đang có nguy cơ khủng hoảng trước tương lai bất định của tiền đạo kỳ cựu là Edinson Cavani. Kể cả trong trường hợp chân sút người Uruguay ở lại “Quỷ đỏ” thì tuổi tác sẽ cản trở khả năng cống hiến của anh trong các mùa giải tới. Trong khi đó, bộ đôi Marcus Rashford cùng với Anthony Martial chưa bao giờ khiến HLV Solskjaer an tâm ở độ hiệu quả và Haaland chính là cái tên tốt nhất mà MU cần bổ sung vào lúc này.

Abramovich phá vỡ nguyên tắc cá nhân để “dốc tiền” cho Chelsea mua Haaland

Timo Werner đang có tỷ lệ ghi bàn rất thấp

Được biết, động thái quyết tâm chiêu mộ Haaland nhằm giúp cho Chelsea cải thiện hiệu suất ghi bàn trên hàng công. Bởi trong thời gian vừa qua, hàng công Chelsea thể hiện phong độ khá kém. Trong đó, đặc biệt là trường hợp của bom tấn Timo Werner với thành tích vỏn vẹn 1 bàn thắng trong 12 trận thi đấu gần nhất. Thậm chí, HLV Tuchel đã sử dụng Kai Havertz ở vai trò tiền đạo trong 2 trận vừa qua tại Premier League.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích