Trang chủ     Chuyển nhượng   /   AC Milan muốn có Bernardo Silva, sẵn sàng chi 45 triệu bảng

AC Milan muốn có Bernardo Silva, sẵn sàng chi 45 triệu bảng

AC Milan rất muốn có Bernardo Silva, và rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà họ lại đưa cầu thủ người Bồ Đào Nha vào tầm ngắm. 

Vì Bernardo Silva, AC Milan sẵn sàng chi 45 triệu bảng

Vừa qua, Manchester City đã có chiến thắng 5-0 trước Norwich City, và Bernardo Silva đã được HLV Pep Guardiola điền tên vào đội hình xuất phát. Tuy vậy, rõ ràng là khi Phil Foden cùng với Kevin de Bruyne trở lại, cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ khó lòng giữ được suất đá chính của mình.

Tin chuyển nhượng 22/8: MU hiến tế Lingard, Liverpool muốn sao thành Madrid

Tin chuyển nhượng 22/8: MU hiến tế Lingard, Liverpool muốn sao thành Madrid Tổng hợp những thông tin chuyển nhượng hấp dẫn trong buổi sáng hôm nay 22/8.

Chuyển nhượng ngày 21/8: Arsenal có thủ môn khủng, Man City định bán công thần

Chuyển nhượng ngày 21/8: Arsenal có thủ môn khủng, Man City định bán công thần Man City ra giá bán trung vệ, Real Madrid gia hạn công thần hay Arsenal mua thủ môn mới là những tin tức chuyển nhượng trong sáng nay, ngày 21/8/2021.

Bernardo Silva

QUẢNG CÁO

Vốn dĩ kể từ khi Jack Grealish cập bến Etihad, tương lai của Bernardo Silva đã bị đặt dấu hỏi. Và theo Sempre Milan, AC Milan đang có ý định chiêu mộ ngôi sao của nhà đương kim vô địch Premier League. 

Để có được sự phục vụ của tiền vệ 27 tuổi, Rossoneri sẵn sàng bỏ ra số tiền 45 triệu bảng. Tuy vậy, đội bóng áo sọc đỏ đen không muốn trả một cục mà sẽ chia ra làm 2 lần thanh toán. Phương án được đại diện Serie A đưa ra, đó là họ sẽ mượn người trong vòng 2 mùa giải với khoản phí 15 triệu bảng, sau đó chi ra thêm 30 triệu bảng để mua đứt ngôi sao sinh năm 1994.

Thương vụ lý tưởng cho AC Milan

Tài năng của Bernardo Silva là “vàng” đã được “thử lửa”, vì thế anh hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố giúp nâng tầm hàng công của đội bóng nửa đỏ thành Milan.

Bernardo Silva có thể chơi ở 3 vị trí khác nhau, đó là tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh trái cũng như là cả tiền vệ cánh phải nữa. Và khi đặt ngôi sao Ngoại Hạng Anh lên bàn cân so sánh với những cái tên hiện có trong đội hình của AC Milan ở các vị trí này, dễ thấy Silva nổi trội hơn tất cả.

Bernardo Silva

Trong bối cảnh Olivier Giroud cùng với Zlatan Ibrahimovic đều đã ở tuổi băm, dễ thấy Rafael Leao mới chính là tương lai của Rossoneri. Với việc cả Leao lẫn Silva đều mang quốc tịch Bồ Đào Nha, người hâm mộ AC Milan có quyền kỳ vọng rằng bộ đôi này sẽ tạo ra được một sợi dây liên kết bền chặt ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Và đương nhiên nếu kịch bản này trở thành hiện thực, nó sẽ có tác động rất tích cực đối với sức mạnh của Rossoneri.

Một lợi ích nữa mà đội bóng Serie A sẽ có được nếu chiêu mộ thành công Bernardo Silva, đó là họ sẽ dễ dàng hơn trong việc thuyết phục các mục tiêu khác của mình. Có thể nói rằng, đây là thương vụ trăm lợi không có một hại dành cho đội chủ sân San Siro.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích