Trang chủ     Bóng đá   /   AFF Cup 2020 - Giải đấu ao làng cấp độ khu vực 

AFF Cup 2020 - Giải đấu ao làng cấp độ khu vực 

Giải đấu AFF Cup 2021 đã phải tạm hoãn đến 2 năm vì những ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Nhưng khi quay trở lại, giải đấu lớn nhất cấp độ khu vực lại khiến cho nhiều người ngán ngẩm vì công tác tổ chức thiếu tính chuyên nghiệp. 

Mật độ thi đấu dày khiến các cầu thủ không kịp lấy lại thể lực

Việt Nam tập luyện

[Góc Hà Quang Minh] Mạnh dạn lên ông Park! Đã đến lúc làm mới ĐTVN

[Góc Hà Quang Minh] Mạnh dạn lên ông Park! Đã đến lúc làm mới ĐTVN Thất bại không phải là thảm hoạ. Thất bại là cơ hội để nhìn thấy được những gì cần cải tổ. Và ĐTVN vẫn còn dư địa phát triển chứ không phải đã đến ngưỡng.

Indonesia:

Indonesia: "Chúng tôi gặp nhiều bất lợi vì AFF Cup không có VAR" Không chỉ có ĐT Việt Nam mà ngay cả Indonesia bị các trọng tài xử ép khá nhiều lần trong trận đấu bán kết lượt đi gặp đội chủ nhà Singapore.

Với cường độ thi đấu 4 ngày một trận, nhiều cầu thủ tham dự AFF Cup năm nay đã rơi vào tình trạng quá tải và dẫn đến rất nhiều ca chấn thương đáng tiếc xảy ra. Mặc dù Ban tổ chức đã chọn Singapore là quốc gia đăng cai năm nay để hạn chế việc di chuyển của các đội bóng tham dự. Nhưng những vấn đề của dịch bệnh đã khiến thời gian tổ chức giải đấu bị rút ngắn lại một cách tối đa.

QUẢNG CÁO

Đội tuyển Việt Nam là người chịu bất lợi nhiều nhất với mật độ thi đấu này. Các cầu thủ áo đỏ vừa phải căng sức ở lượt trận vòng loại thứ 3 World Cup thì đã phải di chuyển đến Singapore để hội quân và tập luyện. Thời gian quá ngắn đã khiến đoàn quân của thầy Park có nhiều màn trình diễn kém thuyết phục, đặc biệt là trong trận đấu trước Indonesia và lượt đi bán kết với đối thủ Thái Lan.

Thực đơn ăn uống không đủ dinh dưỡng

Khẩu phần ăn tại AFF Cup

HLV Park Hang-Seo cũng đã từng than phiền với giới truyền thông về khẩu phần ăn sau mỗi trận đấu của BTC giải. Được biết mỗi cầu thủ chỉ được cung cấp một phần cơm hộp gồm rau, thịt và canh. Đối với mật độ thi đấu dày như đã đề cập ở trên, hầu hết các cầu thủ rơi vào tình trạng mệt mỏi vì không được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.

Không chỉ có đội tuyển Việt Nam mà trợ lý HLV của đội tuyển Indonesia - ông Dzenan Radoncic cũng đã đưa ra những lời chỉ trích về các món ăn của giải đấu AFF Cup năm nay. Khẩu phần ăn quá ít và không đủ chất đạm khiến nhiều cầu thủ của đội tuyển nước này không đủ năng lượng để tập luyện và thi đấu.

Giải đấu lớn nhất khu vực nhưng không được áp dụng VAR

AFF Cup không áp dụng VAR

Đây chắc chắn là điểm mà nhiều fan hâm mộ, không chỉ riêng Việt Nam bất bình tại giải đấu năm nay. Không có VAR, nhiều quyết định khó hiểu của trọng tài chính đã dẫn đến những kết quả bất lợi cho các đội tuyển. Đơn cử là trong trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan, những tình huống chơi xấu của cả hai đội nhiều lần đã bị trọng tài chính phớt lờ. Nếu có VAR, rất có thể đã có 2 hoặc thậm chí 3 tấm thẻ đỏ được rút ra trọng trận đấu này. 

Việc lắp đặt và sử dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài đã là điều đã quá quen thuộc trong thế giới bóng đá hiện nay. Nhưng đối với AFF Cup, giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á lại không đủ khả năng để áp dụng công nghệ VAR vào các trận đấu? Chắc chắn sau giải đấu năm nay, BTC cần phải nghiêm túc hơn về tính công bằng để các đội tham gia có thể thi đấu chuyên nghiệp và văn minh hơn.

Những góc khuất đến từ các trọng tài

Trọng tài tại AFF Cup

Việc không áp dụng công nghệ VAR vô hình chung đã tạo ra sức ép lớn lên những quyết định của các vị vua sân cỏ. Cùng vì thế mà các CĐV có dịp được mổ sẻ và lên án những quyết định cực kỳ khó hiểu của các trọng tài. Trọng trận bán kết lượt đi giữa Singapore và Indonesia, đã có tất cả 34 pha phạm lỗi giữa các cầu thủ hai bên. Nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 tấm thẻ vàng (2 cho Singapore, 1 cho Indonesia) và hiển nhiên không có bất kỳ tấm thẻ đỏ nào.

Điều đó đã khiến cho nhiều CĐV thực sự bất bình khi chứng kiến các cầu thủ hai đội chỉ lao vào nhau với mục đích triệt hạ chứ không để chơi bóng. Thế là trọng trận lượt về, trọng tài chính đã liền tù tì trao cho đội chủ nhà Singapore 3 tấm thẻ đỏ và khiến họ kết thúc trận đấu với chỉ 8 người trên sân. Đây cũng là một trong những trường hợp hi hữu của giải đấu lớn nhất khu vực từ trước đến nay.

Trọng tài chính người Qatar - ông Saoud Ali cũng đã bị cho về nước sớm sau khi có những quyết định khó hiểu trong trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Ông đã nhiều lần phớt lờ những tình huống xấu chơi của hậu vệ Theerathon Bunmathan, thủ môn Chatchai lao bên phái Thái Lan hay tình huống sút vào mặt đối phương của đội trưởng Quế ngọc Hải.

Chính những quyết định mềm mỏng và có phần thiếu chuyên môn của các trọng tài đã khiến giải đấu năm nay nhận rất nhiều chỉ trích. Đội tuyển Indonesia với lối chơi “vũ lực” từ vòng bảng đã trở thành một trong hai đại diện góp mặt trong trận chung kết. 

Để bóng đá khu vực thoát khỏi cái mác “vùng trũng”, cần có một cuộc cách mạng mạnh mẽ hơn nữa không chỉ đến từ BTC mà còn đến từ các đội tuyển tham gia. Nếu không có những chính sách và tư duy đổi mới tiến bộ, AFF Cup mãi chỉ là giải đấu ao làng không thể vươn tầm lên đến đẳng cấp khu vực và rộng hơn là thế giới.      

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích