Trang chủ     Champions League   /   Ai sẽ trở thành vua phá lưới Champions League năm nay?

Ai sẽ trở thành vua phá lưới Champions League năm nay?

Champions League đã chính thức khai màn với những diễn biến hấp dẫn ngay từ vòng bảng. Không chỉ có gay gắt ở cuộc đua vô địch và ở cuộc chiến giành Vua Phá Lưới cũng đang trở nên nóng bỏng hơn với những siêu sao hàng đầu thế giới. Vậy Ronaldo, Messi hay sẽ là những cái tên nào khác sẽ là ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua Phá Lưới C1 - Champions League mùa giải 2021/2022.

Erling Haaland - Borussia Dortmund

 

Morata lên tiếng, Juventus chỉ cần 45 phút để hạ Malmo

Morata lên tiếng, Juventus chỉ cần 45 phút để hạ Malmo Chỉ phải làm khách trên sân của Malmo, Juventus rõ ràng được giới chuyên gia dự đoán sẽ có được 3 điểm, mặc cho phong độ của họ đang đi xuống trầm trọng.

Lewandowski lập cú đúp, Bayern hạ Barca 3 bàn không gỡ

Lewandowski lập cú đúp, Bayern hạ Barca 3 bàn không gỡ Barcelona có cuộc tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà Nou Camp, thế nhưng đội khách lại là những người được đánh giá cao hơn.

Erling Haaland đang là tiền đạo trẻ tuổi tài năng bật nhất thế giới hiện nay. Ở tuổi 21 nhưng tiền đạo người Na Uy lại sở hữu cho mình một thành tích ghi bàn cực khủng. Haaland cũng chính là Vua Phá Lưới C1 mùa giải trước với 10 bàn thắng sau 8 vòng đấu. Ở mùa giải hiện tại, Haaland cũng đang có những khởi đầu vô cùng ấn tượng với 6 bàn, 3 kiến tạo sau 5 lần ra sân. Nhưng theo nhiều nhận định, Haaland sẽ ít có khả năng trở thành tay săn bàn hàng đầu giải đấu nữa khi cơ hội để Dortmund tiến xa là không cao.

QUẢNG CÁO

Robert Lewandowski - Bayern Munich

Ứng cử viên cho Vua Phá Lưới Champions League - Robert Lewandowski

Lewandowski sẽ là cái tên tiếp theo trong sách ứng cử viên cho danh hiệu Vua Phá Lưới Champions League mùa này. Tiền đạo người Ba Lan dù đang ở tuổi xế chiều của sự nghiệp nhưng vẫn chứng minh được bản năng săn bàn đáng nể với 8 bàn sau 5 trận đấu tính trên mọi đấu trường.

Cristiano Ronaldo - Man United

Cristiano Ronaldo - Man United

Ronaldo đã ghi đến 3 bàn thắng chỉ sau 2 lần ra sân cho Quỷ Đỏ. Dù đã 36 tuổi nhưng anh vẫn chứng minh cho người hâm mộ thấy được sự bền bỉ và nhạy bén trong từng tình huống xử lý. Man United cũng đang sở hữu một dàn cầu thủ vô cùng hứa hẹn và có thể nói mạnh đồng đều ở cả 3 tuyến. Một sự kết hợp tuyệt vời giữa sức trẻ và kinh nghiệm từ những chân sút thường xuyên được chơi ở những đấu trường lớn.

Lionel Messi - PSG

Lionel Messi - PSG

Cùng với Ronaldo, Lewandowski, Lionel Messi cũng làm một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua Phá Lưới mùa giải năm nay. Trong đợt tập trung cùng đội tuyển Argentina vừa rồi, Messi vẫn cho thấy được những tình huống xử lý sắc sảo và lập luôn cú hat trick vào lưới Bolivia để phá luôn kỷ lục ghi bàn của Vua Bóng Đá Pele. 

PSG mùa này cũng được đánh giá là hạt giống số 1 cho danh hiệu vô địch. Gã nhà giàu Pháp đã chi hết cỡ để sắm cho mình một đội hình toàn sao, họ đang làm tất cả để có thể nâng cao chiếc cúp hình tai voi. Khả năng tiến sâu vào vòng trong của PSG cũng mang lại cho Messi nhiều cơ hội được khi đấu hơn và với bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu thế giới, Messi hoàn toàn có thể chinh phục được danh hiệu Vua Phá Lưới ở mùa giải năm nay.

Kylian Mbappe - PSG

Mbappe PSG

Một cái tên khác của PSG cũng có mặt trong danh sách ứng cử viên cho danh hiệu Vua Phá Lưới C1 mùa này không ai khác chính là Mbappe. Tiền đạo người Pháp dù đang trong năm cuối hợp đồng vs PSG nhưng vẫn thể hiện được một phong độ ấn tượng. Ở mùa giải trước, Mbappe đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách top ghi bàn và với tham vọng của PSG mùa này, Mbappe vẫn được tin rằng anh sẽ trở thành Vua Phá Lưới ở mùa giải năm nay.

- Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích