Trang chủ     Bóng đá   /   Ainsley Maitland-Niles: "Tôi đã mục ruỗng ở Arsenal"  

Ainsley Maitland-Niles: "Tôi đã mục ruỗng ở Arsenal"  

Ainsley Maitland-Niles đã chia sẻ về cảm nghĩ của mình sau khi chuyển sang đội bóng mới là West Brom ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua.

Ainsley Maitland-Niles đã gắn bó với đội bóng Arsenal kể từ năm 2003, và chính thức ra mắt đội bóng năm 2014, tuy nhiên từ đó đến nay, anh vẫn chỉ là sự lựa chọn từ ghế dự bị của đội bóng. Maitland-Niles không phải là một trong những cái tên đầu tiên xuất hiện trong đội hình ra sân của Mikel Arteta, anh hiện mới đá chính 5 trận ở Premier League mùa trước, tuy nhiên anh vẫn là một cầu thủ hữu ích cho Pháo thủ.

Ainsley Maitland-Niles: "Tôi đã mục ruỗng ở Arsenal"  

Ainsley Maitland-Niles không có quá nhiều 'đất diễn' tại sân Emirates.

Chính vì thế, đội chủ sân Emirates đã quyết định để cầu thủ này đến West Brom trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng. Trước đó, các đội đang chơi tốt hơn là Leicester City và Southampton cũng đã ngỏ lời với Maitland-Niles, tuy nhiên anh lại chọn CLB đang đứng trước nguy cơ rớt hạng. Cầu thủ 23 tuổi này sẽ ở lại đây đến hết mùa dưới dạng cho mượn. HLV Sam Allardyce hy vọng rằng, bản hợp đồng này có thể giúp cho ông tạo nên bước ngoặt với West Brom.

QUẢNG CÁO

Ở thời điểm hiện tại, Maitland-Niles đã gây ấn tượng dưới triều đại của Sam Allardyce tại West Brom. Chia sẻ về lý do quyết định rời Arsenal, tiền vệ này cho biết anh muốn rời đội bóng của HLV Mikel Arteta vì dự bị ở Pháo thủ sẽ khiến sự nghiệp của anh bị đình trệ.

"Đó chỉ là một bản hợp đồng dưới dạng cho mượn, cuối cùng thì bạn vẫn sẽ trở lại câu lạc bộ. Đó chỉ là cơ hội để tôi được thể hiện hết khả năng của mình, hơn là tôi phải ngồi trên băng ghế dự bị trong suốt phần còn lại của mùa giải, trở nên mục ruỗng.

Lý do chính cho việc ra đi này đó là để đảm bảo tôi được chơi bóng, không gì tốt hơn việc được thi đấu. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi được trải nghiệm ở một đội bóng đang cố gắng giữ lấy cơ hội tiếp tục được thi đấu ở Ngoại hạng Anh mùa sau.

Tôi nghĩ điều đó là một sự gắn kết phù hợp (khi chơi bóng cho West Brom), và cho họ thấy những phẩm chất mà tôi có thể mang đến” - Maitland-Niles nói với talkSPORT.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích