Trang chủ     Bóng đá   /   Ake và Zinchenko – những chiến binh với tinh thần chiến đấu tuyệt vời mà Man City cần

Ake và Zinchenko – những chiến binh với tinh thần chiến đấu tuyệt vời mà Man City cần

Nathan Ake và Oleksandr Zinchenko là hai trường hợp vô cùng thú vị. Cả hai đều có thể được thử thách ở vị trí hậu vệ trái tại Man City vào mùa giải tới nhưng mùa hè này cũng là cơ hội để họ chứng tỏ những gì mình có thể làm trong vai trò tự nhiên của mình.

Có một thực tế rằng Ake và Zinchenko là những cầu thủ thường không khiến Guardiola phải đau đầu suy nghĩ.

Sau Dias, lại một cầu thủ khác của Man City “ẵm” danh hiệu đỉnh nhất Premier League

Sau Dias, lại một cầu thủ khác của Man City “ẵm” danh hiệu đỉnh nhất Premier League Vượt qua nhiều đối thủ - gà cưng của Man City, Phil Foden vừa được ban tổ chức trao tặng danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League.

Những CLB có cầu thủ tham dự EURO và Copa America nhiều nhất

Những CLB có cầu thủ tham dự EURO và Copa America nhiều nhất Chỉ còn một vài ngày nữa là vòng chung kết EURO 2020 và Copa America sẽ khởi tranh. Theo kế hoạch, huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia lần lượt công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập.

Tất nhiên, phần lớn tập thể của Pep cảm thấy hài lòng với vai trò của họ và được kỳ vọng sẽ mang tới một mùa giải ấn tượng khác trong năm 2021-22, nhưng chắc chắn Man City sẽ dành kì chuyển nhượng mùa hè này để tìm những bến đỗ mới cho một số cầu thủ không còn tha thiết gắn bó với đội bóng Anh.

QUẢNG CÁO

Phòng thay đồ của City khá phức tạp. Nó bao gồm nhóm những cầu thủ  hài lòng với vị trí của họ mặc dù không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu, những cầu thủ không hạnh phúc như bạn nghĩ nhưng dù sao vẫn trình diễn phong độ ấn tượng, và đương nhiên, nhóm những người muốn rời câu lạc bộ.

Phòng thay đồ Manchester City

Cả tập thể đã cùng nhau đoàn kết trong suốt mùa giải trước, phần lớn được hỗ trợ bởi Fernandinho và trợ lý của Guardiola, Juanma Lillo, nhưng nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh biết rằng bây giờ đã đến lúc phải thay đổi. Aymeric Laporte, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Gabriel Jesus và Riyad Mahrez là những cái tên có thể ra đi nếu xuất hiện những lời đề nghị hợp lý. Tất nhiên, không phải ai trong số họ cũng sẽ rời câu lạc bộ, Mahrez có tên trong danh sách này phần lớn vì tiền vệ cánh người Algeria đã 30 tuổi và chỉ còn hai năm hợp đồng.

Những phàn nàn về việc thiếu thời gian thi đấu là điều phổ biến trong các phòng thay đồ trên toàn thế giới, và ngay cả khi Guardiola có thể làm chủ được điều đó, ông ấy cũng có thể nói lời chia tay với hai trong số những cầu thủ ủng hộ mình nhất trong đội hình.

Eric Garcia vừa mới gia nhập Barcelona và Benjamin Mendy cũng có thể rời đi – cầu thủ mà có lẽ người hâm mộ Man City không mấy ai nuối tiếc, nhưng họ lại là hai trong số những đại diện mang tính tích cực nhất.

Fernandinho và Ruben Dias là những người có tiếng nói nhất, với sự hỗ trợ của Kevin De Bruyne, Kyle Walker và John Stones, tuy nhiên tập thể Man City cũng cần những cá tính khác. Giống như Sergio Aguero, người cũng vừa mới chuyển tới Barca nhưng có thể thắp sáng niềm hy vọng cho toàn đội ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất gần một thập kỷ qua.

Lấy làm ví dụ, Mendy luôn hết lòng động viên các đồng đội ngay cả khi không được chọn, trong khi Garcia chưa bao giờ phàn nàn về việc mất vị trí của mình. Guardiola thường xuyên đề cập đến thái độ của họ ở mùa giải trước bởi trong một thực tại lý tưởng, toàn đội của ông được kỳ vọng sẽ mang đến sự tích cực như vậy.

Garcia không phàn nàn về vị trí của mình

Man City sẽ sẵn sàng mang về một sự thay thế cho Mendy, nhưng không nhất thiết phải phá két cho một cầu thủ có giá từ 50 triệu đến 60 triệu bảng như họ vẫn thường làm.

Đối với một vị trí chính trong đội hình, Man City không thực sự cần cái tên mới nào thay thế cho vị trí của Zinchenko. Nhà vô địch nước Anh có thể hướng tới mẫu hậu vệ cánh thể có thể tấn công và hoạt động rộng theo cách mà Mendy đã từng thể hiện ở thời đỉnh cao phong độ, để tăng thêm sự đa dạng, nhưng cầu thủ người Ukraine chắc chắn đã đóng đinh vị trí của mình với tư cách là hậu vệ trái một lần nữa, nơi anh đã thể hiện tốt một cách đáng kinh ngạc vào năm 2019.

Trong quá khứ, Guardiola đã ca ngợi thái độ của cầu thủ người Ukraine ấy vì luôn giữ thái độ tích cực trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, mặc cho khá nhiều người tin rằng Zinchenko chưa bao giờ đá chính trong hơn 50% các trận đấu của Man City trong ba mùa giải gần đây, dù đã luôn có những màn trình diễn ấn tượng ở vị trí lạ lẫm mỗi khi được trao cơ hội.

Đó là trận đấu với Newcastle vào ngày Boxing Day, thời điểm mà Guardiola cảm giác rằng mọi thứ đang được cải thiện sau khi Man City trở lại với lối chơi đưa các tiền vệ cánh lên cao và hoạt động rộng, từ đó tăng cường hàng tiền vệ bằng chính vị trí hậu vệ cánh trái.

Đó chính là chiến thuật đã thiết lập chiến thắng dẫn đến chức vô địch Premier League của Pep, và vào ngày hôm đó, chính Ake là người đảm nhận vị trí hậu vệ trái.

Nathan Ake

Mọi thứ đã trở nên khá hứa hẹn. Cho đến thời điểm đó, Ake đã phải vật lộn chiến đấu cho một vị trí đá chính ở hàng trung vệ, chỉ được ra sân đá chính 4 trong số 14 trận đấu của Man City vào thời điểm mà Stones và Dias đang nổi lên như những sự lựa chọn số một. Nếu như một Laporte xuất sắc tới vậy không thể chen chân vào đội hình chính, thì liệu có cơ hội nào cho chàng “tân binh” Ake?

Bất ngờ thay cầu thủ người Hà Lan được thử nghiệm ở hai vai trò khác mà anh đã chơi trong sự nghiệp của mình: hậu vệ trái và tiền vệ phòng ngự. Đó là cách mà Man City giành được hai danh hiệu đầu tiên Ngoại Hạng Anh của họ dưới thời Guardiola, với Fabian Delph và Zinchenko bó vào trong, vậy nên Ake có vẻ là một sự phù hợp hoàn hảo vào thời điểm đó.

Tính đến thời điểm đó, Zinchenko đã đá chính 3 trận tại Champions League nhưng chỉ ra sân trong 12 phút tại Ngoại Hạng Anh, được cho rằng vào mùa hè anh sẽ rời câu lạc bộ, dọn đường cho Man City mang về một gương mặt mới.

Và sau đó Ake dính chấn thương, một chấn thương gân khoeo khiến cầu thủ mang áo số 6 phải ngồi ngoài cho tới tháng Tư, thời điểm Man City về lý thuyết đã giành được danh hiệu Ngoại Hạng Anh và Zinchenko đã chứng tỏ được giá trị của mình.

Có lẽ đã đến lúc đề nghị cho Zinchenko một bản hợp đồng mới khác, mặc dù cầu thủ người Ukraine đã ký vào một bản hợp đồng mới sau chiến tích đã đem lại vào năm 2019 nhưng vẫn là một trong những cầu thủ được trả lương thấp nhất trong đội. Rõ ràng Zinchenko cho thấy khả năng của mình một lần nữa trong mùa giải này rằng bản thân hoàn toàn xứng đáng được tin cậy.

Zinchenko cũng có thể cho thấy những gì anh ấy có thể làm ở vị trí tiền vệ trung tâm tại đội tuyển Ukraine tại Euro 2020.

Zinchenko

Zinchenko và vợ, Vlada Sedan, đang mong đợi đứa con đầu lòng của họ và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ở City, điều này có thể khiến Man City và người hâm mộ yên tâm phần nào trong bối cảnh bất ổn ở phòng thay đồ hiện tại, chưa kể một số tin đồn chuyển nhượng liên quan tới Ilkay Gundogan và thậm chí cả Ake đang rộ lên.

Đã có tin đồn rằng cầu thủ người Hà Lan sẽ sẵn sàng ra đi vào mùa hè này, mặc dù những người liên quan tới Ake cho rằng điều đó khá xa vời.

Cầu thủ 26 tuổi được cho là thực sự được đánh giá cao bởi Guardiola và ban huấn luyện của Man City trong mùa giải này, không chỉ vì sự kiên nhẫn và nỗ lực tập luyện của Ake trong thời gian dính chấn thương, mà còn vì cái cách mà Ake thi đấu và nhìn nhận trận đấu.

Ví dụ, Ake rất vui với những cải tiến mà bản thân đã học hỏi được với cách cầm bóng bước vào nửa sân đối phương, sau một năm nắm bắt được chính xác những gì cần có ở một hậu vệ của Man City, tuyển thủ Hà Lan được cho là đang rất mong đợi bước sang mùa thứ hai hứa hẹn hơn nhiều tại City.

Tuy nhiên, Ake phần nào đó vẫn liên quan đến những cuộc giao dịch chuyển nhượng mùa hè này của City. Nếu Laporte ra đi (các nguồn tin thân cận vẫn cho rằng điều này không quá chắc chắn, do tình hình tài chính khó khăn ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, trong khi Laporte yêu cầu một khoản phí lót tay khổng lồ) Man City khả năng cao sẽ dùng chính số tiền đó để tìm người thay thế cầu thủ người Pháp.

Khát khao trở lại Tây Ban Nha luôn hiện hữu với Laporte và việc anh mất vị trí trong đội hình chính Man City mùa này chỉ đơn giản càng đẩy nhanh tiến độ điều đó. Laporte đã thông báo cho câu lạc bộ về nguyện vọng của mình vào khoảng sáu tháng trước, tại thời điểm đó cầu thủ 27 tuổi đã được thông báo rằng anh ấy có thể ra đi nếu một lời đề nghị phù hợp được đưa ra.

Trong khi đó Torres người được rất nhiều câu lạc bộ khác ở Premier League và ở Tây Ban Nha để mắt tới, hiện điều khoản mua lại của anh ấy đã tăng từ 50 triệu euro lên 65 triệu euro vào đầu năm nay sau khi hậu vệ này đáp ứng thêm một số tiêu chí quan trọng, đặc biệt là được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Laporte

Man City đã bắt đầu nhìn nhận được những lợi ích lẫn bất lợi khi sở hữu một đội hình “toàn sao” trong năm nay, về thành công mà họ đạt được trên sân là hoàn toàn không thể phủ nhận, nhưng cũng có những vấn đề phải đối mặt khi những ngôi sao đó cảm thấy họ cần phải được ra sân thường xuyên hơn. Có lẽ, đã đến lúc phải thay đổi.

Thay vì cắt giảm đội hình, ý định của City là làm mới mọi thứ và mang về những sự thay thế cho những người cảm thấy không còn muốn ở câu lạc bộ. Hiện tại, bất kỳ khoản tiền nào nhà vô địch nước Anh nhận được cho Laporte sẽ được tái đầu tư vào một phương án thay thế thay vì dành cho Harry Kane hoặc Jack Grealish.

Nhiều khả năng Ake vẫn không thể chen chân cho một suất đá chính ngay cả khi Laporte rời đi, mặc dù khi đó sự cạnh tranh ở vị trí trung vệ phần nào sẽ giảm bớt. Cầu thủ người Hà Lan cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong hè này để có thể chiến đấu cho một vị trí tại sân Etihad sau một năm không thực sự thành công.

Mùa hè này Ake cũng phải chiến đấu cho vị trí của mình ở đội tuyển quốc gia, trước những Daley Blind và Matthijs de Ligt đều có thể chơi ở vị trí trung vệ trái, nhưng điều đó có thể giúp Ake tạo được động lực cho bản thân ở mùa giải tới, miễn rằng anh có thể giữ nguyên được tinh thần như hiện tại.

Và có vẻ như Ake hoàn toàn làm được điều đó. Tuy mới chỉ tới câu lạc bộ chưa đầy năm phút nhưng cầu thủ này đã nhận được chín phiếu bầu trong cuộc bình chọn cho người đeo bằng đội trưởng cho chuyến du đấu trước mùa giải vào hè năm ngoái, và sau một năm đầy khó khăn như vậy, Ake cho biết anh vẫn vô cùng yêu mến Guardiola và Man City.

Hoàng Nam

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích