Trang chủ     Champions League   /   Ancelotti khiến cả thế giới phải ngả mũ trước sự vĩ đại của bản thân 

Ancelotti khiến cả thế giới phải ngả mũ trước sự vĩ đại của bản thân 

Với chiếc cúp Champions League vừa dành được với Real Madrid, Ancelotti đã trở thành HLV dành được danh hiệu này nhiều nhất lịch sử châu Âu.

Ancelotti có lần thứ 4 nâng cao chiếc cúp bạc tai voi danh giá

Courtois chứng minh mình xuất sắc đến thế nào

Courtois chứng minh mình xuất sắc đến thế nào Trước khi trận chung kết diễn ra, Thibaut Courtois mong muốn dành chiến thắng trước người Anh để chứng minh sự xuất sắc của bản thân.

Hành trình vô địch Champions League của Real Madrid: Khi cả 3 gã khổng lồ Anh nằm dưới chân nhà Vua

Hành trình vô địch Champions League của Real Madrid: Khi cả 3 gã khổng lồ Anh nằm dưới chân nhà Vua Real Madrid chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League và giờ là lúc chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình quá đỗi ngoạn muc này của Kền Kền Trắng

Trước khi trận đấu này diễn ra, HLV người Ý đã ba lần bước lên đỉnh châu Âu. Ông từng cùng AC Milan hai lần đăng quang vào các năm 2003 khi hạ gục Juventus và 2007 với chiến thắng trước Liverpool. Ancelotti cũng từng bị chính đối thủ đánh bại trong trận chung kết Istanbul lịch sử khi đã dẫn trước đối thủ 3 bàn trong hiệp 1, nhưng rồi bị gỡ hòa 3 đều trong hiệp 2 và chịu thua trong loạt đấu súng.

QUẢNG CÁO

Sau đó 7 năm, ông cùng lứa thế hệ vàng của Real Madrid là Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric, Marcelo,... một lần nữa đăng quang khi đánh bại Atletico Madrid vào năm 2014. Tưởng rằng đây là danh hiệu lớn cuối cùng của người đàn ông 62 tuổi khi phiêu bạt qua các CLB tầm trung như Napoli, Everton thì Ancelotti vẫn kịp khẳng định sự vĩ đại của bản thân trong lần thứ hai quay lại thủ đô Madrid.

HLV người Ý cũng trở thành chiến lược gia dành được nhiều danh hiệu C1 nhất trong lịch sử

Đội bóng Hoàng Gia có chiếc cúp bạc thứ 14 với kịch bản ít ai ngờ tới nhất. Mặc dù sở hữu đội hình không được đánh giá qua cao như trong nhiều mùa giải trước đây, nhưng Real Madrid vẫn mang trong mình DNA của Champions League và đánh bại hàng loạt tên tuổi của châu Âu như PSG, Chelsea, Man City để tiến tới trận đấu cuối cùng.

Ancelotti và các học trò cũng không có 90 phút quá hay trước Liverpool khi liên tục bị đối thủ dồn ép. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng, Real Madrid đã hạ đẹp đối thủ và không để cho The Kop cơ hội để lật ngược thế cờ. Có thể nói, đây chính là bản lĩnh của đội bóng từng 14 lần đăng quang Champions League và của cá nhân đã 4 lần lên đỉnh châu Âu.

Với chiến tích này, HLV người Ý đã bỏ lại hai nhà cầm quân giàu thành tích nhất giải là Bob Paisley và Zinedine Zidane. HLV Bob Paisley từng cùng Liverpool vô địch vào các năm 1977, 1978, 1981, khi giải đấu vẫn còn là cái tên C1. Còn Zidane giúp cho Real trở thành thế lực đáng sợ nhất trong thập kỷ này với 3 lần liên tiếp vô địch. Nhưng mọi thứ dường như đã trở thành quá khứ với 4 lần vô địch trong 2 màu áo khác nhau của chiến lược gia Ancelotti.        

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích