Trang chủ     Champions League   /   Ancelotti sẵn sàng dùng bài vở của Simeone để chống lại Manchester City

Ancelotti sẵn sàng dùng bài vở của Simeone để chống lại Manchester City

CLB Real Madrid sẵn sàng chơi lùi sâu và tập trung phòng ngự trước đội chủ sân Etihad, đó cũng là lời khẳng định của HLV trưởng Ancelotti trước trận đấu lượt đi bán kết Champions League diễn ra vào ngày mai. 

HLV Ancelotti sẵn sàng chơi phòng ngự trước Man City

Đây là những cầu thủ

Đây là những cầu thủ "đáng sợ" mà Man City phải dè chừng Trong buổi họp báo mới đây trước thềm đại chiến, Pep Guardiola đã chỉ ra những cái tên "đáng sợ" của Real Madrid mà Man City cần phải chăm sóc kỹ.

Trước Real, một đại diện khác đến từ thành phố Madrid cũng đã chủ động chơi tự thủ trước sức mạnh của Man City ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, chỉ một tình huống lóe sáng của cặp đôi Phil Foden và Kevin De Bruyne là đủ để giúp đại diện nước Anh góp mặt trong lượt trận bán kết Champions League năm nay. Mặc dù đã rất cố gắng trong trận lượt về nhưng Simone và các học trò đã không thể một lần đánh bại được thủ môn Ederson.

Đây được xem là một bài học nhãn tiền dành cho Real Madrid trước trận đối đầu diễn ra vào ngày mai. Ngoài trường hợp vắng mặt đáng tiếc của trung vệ David Alaba, HLV Ancelotti sẽ có trong tay những quân bài chất lượng nhất. Khác với đối thủ Atletico, hàng phòng ngự của Man City cũng được dự đoán sẽ gặp không ít khó khăn trong việc theo kèm bộ đôi đang có phong độ cao là Vinicius và Benzema.

QUẢNG CÁO

Khi được phóng viên hỏi về việc sử dụng lại bài vở của người đồng nghiệp Simone trước Pep Guardiola, Ancelotti đã có những chia sẻ thẳng thắng: “Nếu không có một tập thể rắn rỏi, bạn sẽ chịu những tổn thương trước Man City. Phòng ngự sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu sắp tới. Khi Man City có bóng, bạn không thể chỉ biết nhìn theo họ. Bạn phải phòng ngự, cố giành lại bóng, gây áp lực, sau đó phát triển bóng từ phía sau và phối hợp tấn công".

Cả hai hậu vệ cánh phải của Man City sẽ không ra sân trong trận đấu tới đây

Khác với những cuộc đối đầu tại giải Ngoại Hạng Anh khi mà HLV người Ý còn đang dẫn dắt CLB Everton, màn đối đầu này sẽ cho thấy năng lực và khả năng đọc trận đấu của hai vị chiến lược gia lão làng. Pep Guardiola cũng cho thấy sự thán phục của mình với 13 danh hiệu châu Âu mà Real Madrid dành được trong quá khứ và cả hiện tại. Nhưng Ancelotti không đặt nặng lợi thế đó cho các học trò mà cho rằng đó chính là động lực để lớp kế cận có thể phấn đấu.

Ông nói thêm: "Bề dày thành tích ở Champions League có ý nghĩa lớn đối với Real, hơn là với đối thủ. Truyền thống được xây dựng qua nhiều năm giúp cầu thủ cảm nhận được sức nặng của chiếc áo này. Đó là điều tích cực. Tuy nhiên, áp lực đi kèm cũng rất lớn. Với Real, vào bán kết chưa là thành công. Chúng tôi đặt mục tiêu vào chung kết. Nếu vào đó, Real thường có nhiều cơ hội hơn".

Bầy Kền Kền cũng đang bước vào giai đoạn tương đối dễ thở khi họ gần như đã giải quyết xong La Liga khi chỉ cần kiếm được 1 điểm trong 4 trận đấu cuối cùng. Trước khi mùa giải diễn ra, ít ai có thể ngờ được Real Madrid có thể dành được cú đúp danh hiệu quốc nội và đang tiến sâu tại Champions League. Những màn trình diễn thuyết phục trước PSG, Chelsea cũng là điều giúp họ trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cúp tai voi năm nay.

Bên kia chiến tuyến, Man City sẽ thiếu vắng bộ đôi hậu vệ cánh phải là Kyle Walker và Joao Cancelo. Điều tiếc nuối nhất có lẽ là trường hợp của cầu thủ người Bồ, anh đang có một mùa giải bùng nổ với 3 bàn thắng và 9 kiến tạo trên mọi đấu trường. Khả năng lên công của cầu thủ này giúp cho Man City có những mảng miếng tiếp cận khung thành cực kỳ đa dạng, nhưng điều này sẽ không được thể hiện trong trận đấu trên sân Etihad tới đây.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích