Trang chủ     Bóng đá   /   Andros Townsend chính thức gia nhập Everton theo dạng chuyển nhượng tự do

Andros Townsend chính thức gia nhập Everton theo dạng chuyển nhượng tự do

Everton chính thức có được chữ ký của Andros Townsend, người đã rời Crystal Palace khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6 và chuẩn bị tái hợp với Rafa Benitez. Toffees cũng quan tâm đến hai cầu thủ chạy cánh khác - Demarai Gray của Bayer Leverkusen và Dwight McNeil của Burnley.

Andros Townsend gia nhập Everton theo dạng chuyển nhượng tự do

Raphael Varane bật đèn xanh, ngày cập bến MU không còn xa

Raphael Varane bật đèn xanh, ngày cập bến MU không còn xa Mới đây, Raphael Varane đã bật đèn xanh cho BQL MU với thông điệp anh muốn đến thẳng Old Traffod thay vì trở lại Real Madrid để luyện tập.

Xong chuyện Messi, Barca vẫn cần đại phẫu

Xong chuyện Messi, Barca vẫn cần đại phẫu Messi sẽ tiếp tục ở lại Camp Nou, nhưng Barcelona vẫn chưa thể đăng ký “tân binh” Messi vào đội hình cho mùa giải tới. Vì cuộc đại phẫu nền tài chính vẫn còn dang dở.

Andros Townsend đang kiểm tra y tế tại Everton trước khi hoàn tất việc chuyển đến Goodison Park theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 30 tuổi đã không có bất kỳ sự quan tâm từ một CLB nào kể từ khi hợp đồng của anh với Crystal Palace hết hạn vào cuối tháng Sáu.

QUẢNG CÁO

Một thỏa thuận với Burnley đang tiến gần hơn, nhưng bất kỳ động thái nào đối với tuyển thủ U21 Anh McNeil có thể sẽ yêu cầu Everton phải trả một khoản phí đáng kể.

Townsend và tân huấn luyện viên của Everton, Rafa Benitez đã làm việc cùng nhau tại Newcastle từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2016 nhưng không thể tránh khỏi việc Magpies xuống hạng Championship.

Andros Townsend gia nhập Everton theo dạng chuyển nhượng tự do

Vào tháng 6, Townsend nói với Sky Sports News rằng Everton đang đi đúng hướng khi đảm bảo Benitez làm ông chủ mới của họ.

“Tôi đã chơi dưới thời Rafa tại Newcastle, vì vậy tôi biết ông ấy là một người quản lý tốt như thế nào,” anh nói.

"Ông ấy làm rất công việc của mình  tốt trên sân tập.  Luôn cố gắng làm việc chăm chỉ và ông ấy cũng là một người đàn ông tốt. Người quản lý tốt”.

Townsend đã trải qua nửa sau của mùa giải 2015/16 tại St James 'Park và ghi 4 bàn sau 13 lần ra sân trước khi Palace kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 13 triệu bảng vào tháng 7.

Anh ấy đã dành 5 năm qua ở phía nam London, ghi được 16 bàn thắng sau 185 lần ra sân. Trước đó, Townsend đã trải qua các cấp độ trẻ tại Tottenham và được cho mượn nhiều nơi khác nhau trước khi đặt chân lên thảm cỏ Ngoại Hạng Anh từ năm 2013 đến năm 2016.

Quang Dũng

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích