Trang chủ     Carabao Cup   /   Anh họ Lampard lên tiếng chỉ trích quyết định thay thế thủ môn Edouard Mendy trong trận chung kết

Anh họ Lampard lên tiếng chỉ trích quyết định thay thế thủ môn Edouard Mendy trong trận chung kết

Sau trận chung kết giữa Liverpool và Chelsea, Jamie Frank Redknapp - anh họ của Super Franky đã chỉ trích hành động đưa thủ thành Kepa vào sân ở những phút cuối cùng của hiệp phụ là lố bịch. Ông tin tưởng Edouard Mendy còn xuất sắc hơn người đồng nghiệp ở khoảng cứu thua 11 mét.

Anh họ của Lampard cảm thấy hành động thay thế Mendy thực sự lố bịch

Tuchel cầu xin fan Chelsea dừng làm điều này lại

Tuchel cầu xin fan Chelsea dừng làm điều này lại HLV Thomas Tuchel đã bày tỏ sự thất vọng khi không thể chiến thắng trong trận đấu cuối cùng và xin nhận lấy mọi trách nhiệm vì ông là người đưa ra quyết định.

Kinh khủng: Liverpool đăng quang League Cup sau 22 quả luân lưu

Kinh khủng: Liverpool đăng quang League Cup sau 22 quả luân lưu Đánh bại Chelsea ở loạt sút luân lưu với tỷ số 11-10, Liverpool chính thức có lần đầu đăng quang ngôi vô địch League Cup sau 10 năm chờ đợi.

Kepa được tung vào sân như một quân bài chiến lược của HLV Tuchel khi đội bóng của ông sắp sửa bước vào sút luân lưu để phân định thắng thua. Thủ thành người Tây Ban Nha cũng đã từng ghi điểm khi cản phá xuất sắc tình huống sút phạt đền thứ 6 của CLB Villarreal, qua đó giúp đại diện của London đăng quang tại Siêu cúp châu Âu hồi tháng tám.

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên viễn cảnh đó đã không được lập lại, khi Kepa đã không thể cản phá được bất kỳ cú sút nào trong 11 tình huống đá phạt đền bên phía Liverpool và  cũng đã thực hiện không thành công cú sút quyết định của mình. Khó hiểu hơn khi Mendy đã có 120 phút siêu hạng với 6 tình huống cứu thua mười mươi và liên tục là những pha bắt bóng cực kỳ tín tay.

Mendy đã có 120 phút cực kỳ xuất sắc trước Liverpool

Nhưng HLV người Đức vẫn quyết định tin tưởng sử dụng thủ thành người Tây Ban Nha và điều đó đã khiến đội bóng của ông nhận thất bại trước đối thủ. Jamie Redknapp sau trận đấu đã không dấu được sự tức giận, ông chia sẻ với tờ Sky Sport: “Tôi thực sự không thích ý tưởng này và nó thực sự rác rưởi. Tôi không nghĩ đây là một ý tưởng khôn ngoan vì lợi ích của đội bóng.

Việc thay thủ môn chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp. Ai có thể nói rằng Chelsea sẽ không thắng nếu Mendy đứng trong khung thành lúc đó. Đó thực sự là một điều vô nghĩa và đội bóng phải nhận thất bại từ chính người mà họ tin tưởng. Mendy là một thủ xuất sắc nhất thế giới và sau đó lại bị thay thế bằng Kepa, quá sức nực cười.

Trong hành trình tiến tới trận chung kết cúp Liên Đoàn Anh năm nay, Kepa vẫn luôn là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của CLB Chelsea. Tuy nhiên, HLV Tuchel đã quyết định chọn Mendy bắt chính trong trận đấu quan trọng với Liverpool vào tối qua. Thủ thành người Senegal đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo toàn mảnh lưới trước các họng pháo của Liverpool nhưng vẫn phải chứng kiến các đồng đội nhận thất bại trên loạt đấu súng căng não. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích