Trang chủ     Hậu trường   /   Antony bị cảnh sát thẩm vấn 5 tiếng liên tục, chấp nhận nghỉ thi đấu vì đồng đội

Antony bị cảnh sát thẩm vấn 5 tiếng liên tục, chấp nhận nghỉ thi đấu vì đồng đội

Antony được cho là đã phải đối mặt với cuộc thẩm vấn kéo dài 5 giờ đồng hồ tại đồn cảnh sát Manchester về những cáo buộc xoay quanh việc anh tấn công tình dục với 3 người phụ nữ.

Người ta đã nhìn thấy Antony được một nhân viên an ninh của Manchester United hộ tống vào đồn cảnh sát vào khoảng 4 giờ chiều chiều thứ Năm. Tờ Sun đưa tin rằng anh ta phải đối mặt với cuộc thẩm vấn kéo dài 5 giờ đồng hồ và rời đồn cảnh sát vào lúc 9h tối.

West Ham thiệt hại nặng khi Lingard thử việc không thành công

West Ham thiệt hại nặng khi Lingard thử việc không thành công Cựu cầu thủ của Man United Jesse Lingard đã có cơ hội để thi đấu cho West Ham. Đáng tiếc khi anh không thể vượt qua được giai đoạn thử việc.

Ban lãnh đạo Man United có động thái mới với Erik ten Hag

Ban lãnh đạo Man United có động thái mới với Erik ten Hag Mới đây, theo trang 90min cho biết, giới thượng tầng Man United đã ngồi lại với nhau bàn bạc về tương lai của Erik Ten Hag.

Antony, Man United

QUẢNG CÁO

Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã được Man United cho phép nghỉ thi đấu từ hồi đầu tháng 9 để phục vụ điều tra sau khi xuất hiện các cáo buộc của bạn gái cũ Gabriela Cavallin và hai người phụ nữ khác.

Antony đã phủ nhận mọi cáo buộc của cả 3 người phụ nữa kia và đã chủ động liên hệ với Cảnh sát Greater Manchester (GMP), đồng thời tình nguyện gặp họ để thẩm vấn sau khi nói chuyện với cảnh sát trong thời gian ở Brazil.

Antony đã bay trở lại Manchester vào đầu tuần này và sẵn sàng giao nộp điện thoại của mình cho GMP để hỗ trợ họ điều tra. Nhắc lại về vụ việc, cựu tiền đạo Ajax bị cáo buộc húc đầu, đấm Cavallin và làm hỏng túi độn ngực của cô này. 

Ngoài ra còn hai phụ nữ khác gồm sinh viên luật Rayssa de Freitas và nhân viên ngân hàng Ingrid Lana – cũng đã tới Brazil để tố cáo hành vi bạo lực và tấn công tình dục của Antony. Về phần mình, Antony đã phủ nhận mọi cáo buộc. Anh cũng đồng ý rời Man United một khoản thời gian để giải quyết vụ lùm xùm này.

“Tôi đã đồng ý với quyết định của Manchester United để giải quyết các cáo buộc chống lại tôi. Đây là một quyết định chung nhằm tránh làm đồng đội của tôi mất tập trung và gây ra những tranh cãi không cần thiết cho câu lạc bộ. Tôi muốn nhắc lại sự vô tội của mình đối với các cáo buộc và tôi sẽ hợp tác đầy đủ với cảnh sát để giúp họ tìm ra sự thật. Tôi mong được trở lại thi đấu càng sớm càng tốt.” - Antony chia sẻ.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích