Arjen Robben đã tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá sau 21 năm thi đấu với hơn 300 lần ra sân cho các CLB gồm Chelsea, Real Madrid và Bayern Munich, và giành được ít nhất một chức vô địch ở mỗi quốc gia mà anh ấy thi đấu.
Cầu thủ 37 tuổi từng tuyên bố giải nghệ vào năm 2020 sau khi phải vật lộn với chấn thương sau nhưng sau khi hồi phục, anh đã gia nhập câu lạc bộ thời thơ ấu Groningen. Tuy nhên, Robben đã phải chịu đựng sự vắng mặt trên sân cỏ đến 7 tháng ở mùa giải đó sau khi ra mắt lần thứ hai.
Ở cấp đội đội tuyển, Robben cũng đã có 96 lần ra sân cho Hà Lan và là người khoác áo đội tuyển Hà Lan nhiều thứ chín trong lịch sử đội bóng.
Trong một phát biểu chân thành, Robben cho biết : “Tôi đã quyết định dừng sự nghiệp bóng đá đang hoạt động của mình. Một năm trước, tôi đã tuyên bố trở lại với tư cách là một cầu thủ của FC Groningen. Tôi bắt tay vào cuộc phiêu lưu này với năng lượng và sự nhiệt tình tuyệt vời.
“Tôi phải đối mặt với những suy giảm thể lực khá nhanh, điều này đã khiến tôi không thể thi đấu các trận đấu trong một thời gian rất dài. Sau một chặng đường dài thử và sai, cuối cùng tôi đã chơi được những trận cuối cùng của mùa giải. Nhìn lại mùa giải vừa qua, tôi phải thành thật rút ra kết luận rằng số phút thi đấu là để đáng thất vọng.
“Tôi biết trước rằng điều này có thể xảy ra, nhưng tôi đã chấp nhận thử thách và làm mọi thứ để nó hoạt động. Và không chỉ tôi, tất cả mọi người trong câu lạc bộ và trong môi trường sống của tôi đã giúp đỡ và ủng hộ tôi mọi lúc.”
Sau khi bắt đầu sự nghiệp của mình tại Groningen, Robben gia nhập PSV vào năm 2002, trải qua hai mùa giải với những gã khổng lồ Hà Lan và giành được một danh hiệu Eredivisie.
Sau đó, anh gia nhập Chelsea vào năm 2004, nơi anh là nhân vật quan trọng trong các chiến thắng liên tiếp tại Premier League của The Blues. Đến mùa giải 2007-2008, anh chính thức gia nhập Real Madrid và đã giành được danh hiệu vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên. Nhưng Robben chỉ ở lại Tây Ban Nha trong hai năm rồi rời đi sau khi các bản hợp đồng tên tuổi như Cristiano Ronaldo và Kaka đến vào mùa hè năm 2009.
Sau đó là thập kỷ của anh ấy tại Bayern Munich, nơi Robben khẳng định mình là một trong những cầu thủ chạy cánh vĩ đại nhất trong thế hệ của anh ấy và trở thành một biểu tượng của Bavaria.
Robben khủng bố hàng phòng ngự của các đội bóng tại Bundesliga và là công cụ giúp Bayern giành 8 chức vô địch trong 10 mùa giải. Bayern cũng đã nâng cao chức vô địch Champions League 2012-13 và hoàn thành cú ăn ba lịch sử. Robben cũng từng cùng đội tuyển Hà Lan góp mặt tại 6 giải đấu lớn, ghi 37 bàn nhưng vẫn thật đáng tiếc khi không thể mang về cho đất nước được bất kỳ một danh hiệu nào.
Quang Dũng