Trang chủ     Bóng đá   /   Arsenal chấp nhận chi khủng, quyết tâm phải có được Ben White

Arsenal chấp nhận chi khủng, quyết tâm phải có được Ben White

Arsenal đã đồng ý ký hợp đồng với trung vệ Ben White của Brighton với giá 50 triệu bảng.

Ben White Arsenal

Raul Jimenez chính thức trở lại Wolverhampton sau 9 tháng kể từ ngày vỡ hộp sọ

Raul Jimenez chính thức trở lại Wolverhampton sau 9 tháng kể từ ngày vỡ hộp sọ Tiền đạo người Mexico, Raul Jimenez đã chơi 34 phút với cái đầu đầu đặc biệt trong trận thua giao hữu 1-0 trước Crewe Alexandra. Đây là lần đầu tiên anh trở lại sân bóng sau 9 tháng dưỡng thương.

Nguy cơ “bể kèo” Haaland, Chelsea quyết chiêu mộ Lewansowski với 50 triệu bảng

Nguy cơ “bể kèo” Haaland, Chelsea quyết chiêu mộ Lewansowski với 50 triệu bảng Theo tờ The Suns, Chelsea đang rất muốn đưa Robert Lewandowski đến Premier Leauge bằng một bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng.

Arsenal đã đồng ý về điều khoản trong bản hợp đồng với hậu vệ Ben White của Brighton. Trung vệ người Anh đang tìm kiếm thử thách mới và muốn chuyển đến Emirates. Trước đó, Arsenal đã ra giá lần lượt 40, 47 triệu bảng nhưng đều bị từ chối và giờ giới thượng tầng Emirates chấp nhận chi thêm 10 triệu bảng nữa để có được sự phục vụ của hậu vệ người Anh.

QUẢNG CÁO

Với các cuộc đàm phán trong tháng Bảy, hai câu lạc bộ tại Ngoại Hạng Anh dường như đã đạt được thỏa thuận với mức giá 50 triệu bảng mà Arsenal đã đưa ra và nó được thanh toán trực tiếp mà không có thêm các mức phí bổ sung hay trả dần.

Ben White Arsenal

Brighton cũng đã chèn một điều khoản bán đứt đối với White, người đã được Gareth Southgate lựa chọn cho chiến dịch Euro 2020 của đội tuyển Anh. Cầu thủ 23 tuổi dự kiến ​​sẽ được kiểm tra sức khỏe khi trở về từ kỳ nghỉ vào ngày 26/7. 

Sau khi rời Southampton vào năm 2014, White đảm bảo chuyển đến Brighton và cuối cùng đã ghi dấu ấn của mình ở bờ biển phía nam sau các hợp đồng cho mượn tại Newport County, Peterborough United và Leeds United. Sau khi lên đội một tại sân vận động Amex, anh ấy đã gây ấn tượng ở mùa giải trước với vai trò trung tâm của hàng thủ.

Anh cũng giúp Brighton trụ hạng và đứng thứ 16 trong nhóm dẫn đầu với hàng thủ tốt nhất ở nửa cuối giải đấu (46 bàn thua). Pháo thủ đang tìm cách củng cố hàng thủ sau khi xếp thứ tám tại Premier League và lần đầu tiên bỏ lỡ tấm vé dự cúp châu Âu kể từ mùa giải 1994-95.

Hữu Bảo

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích