Trang chủ     Bóng đá   /   Arteta có cơ hội làm HLV của Barca sau bầu cử chủ tịch

Arteta có cơ hội làm HLV của Barca sau bầu cử chủ tịch

Sắp tới, Barcelona sẽ sớm bổ nhiệm vị chủ tịch mới và cái tên hàng đầu là Joan Laporta, người đã để mắt đến Mikel Arteta từ lâu để trở thành nhà cầm quân của đội chủ sân Nou Camp.

Joan Laporta được tin tưởng rằng sẽ là người tiếp theo ngồi vào “chiếc ghế nóng” mà cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã để lại. Bartomeu từng là vị chủ tịch thứ 38 của Barca giai đoạn từ 2003 đến 2010. Đó cũng là “thời kỳ vàng son” bậc nhất của The Cules, khi HLV trưởng dẫn dắt lúc đó là Pep Guardiola (2008 đến 2013).

Trong bản kế hoạch cải tổ đội bóng, ông Joan Laporta đã có những bước đi cụ thể nếu được trúng cử. Cụ thể trong chương trình cải tổ, ông không tin tưởng vào tài năng của HLV đang dẫn dắt Barca (ông Ronald Koeman). Người ông đặt trọn niềm tin không ai khác, chính là HLV trưởng Arsenal, Mikel Arteta. Đây là điều khá bất ngờ khi Arteta mới về Pháo Thủ từ đầu mùa giải.

Arteta từng là “sản phẩm” của lò đào tạo trẻ La Masia nhưng lại không thể có được xuất đá chính và ngậm ngùi rời Nou Camp. Sau khi giải nghệ, Mikel Arteta được đánh giá khá cao vì có 3 năm kinh nghiệm làm trợ lý cho Pep Guardiola ở Manchester City, trước khi làm thuyền trưởng ở Arsenal vào cuối mùa giải trước.

QUẢNG CÁO

Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn nhận chức tại London, Arteta đã giúp Arsenal giành được 2 danh hiệu là FA cúp và Siêu Cúp Anh. Trong mùa bóng 2020/2021, mặc dù khởi đầu khá chật vật nhưng đội chủ sân Emirates đang dần lấy lại phong độ, gần nhất là chiến thắng 3-1 trước Leicester tại vòng 26 Ngoại Hạng Anh.

Theo thông báo chính thức, sau nhiều lần thay đổi thời gian, cuộc bỏ phiếu chính thức để bầu chủ tịch mới cho Barcelona sẽ diễn ra vào ngày 7/3/2021.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích