Trang chủ     Chuyển nhượng   /   Atletico Madrid từ chối ký hợp đồng với Ronaldo

Atletico Madrid từ chối ký hợp đồng với Ronaldo

Gã khổng lồ La Liga, Atletico Madrid đã từ chối cơ hội ký hợp đồng với tiền đạo Cristiano Ronaldo của Manchester United vào đầu mùa hè này.

Một báo cáo gần đây từ COPE đã tiết lộ rằng Jorge Mendes, người đại diện của Cristiano Ronaldo, đã tổ chức một cuộc gặp với Miguel Angel Gil Marin, Giám đốc điều hành của Atletico Madrid ngay đầu tháng Bảy. Siêu đại diện người Bồ Đào Nha đã đề nghị cho Atleti cơ hội ký hợp đồng với cầu thủ tấn công của đội chủ sân Old Trafford trước mùa giải mới.

Mê mẩn trước thân hình Maria Sol Pérez, mỹ nhân từng khiến Ronaldo say đắm

Mê mẩn trước thân hình Maria Sol Pérez, mỹ nhân từng khiến Ronaldo say đắm Maria Sol Pérez là 1 nhân vật vô cùng nổi tiếng tại Argentina. Với vẻ ngoài quyến rũ, người đẹp này đã từng làm ngôi sao Cristiano Ronaldo mê mẩn

CĐV Man United phấn khích trước màn trình diễn của Martial

CĐV Man United phấn khích trước màn trình diễn của Martial Chứng kiến phong độ hủy diệt của tiền đạo người Pháp, nhiều Manucian đã đề đạt CLB nên sử dụng Martial để thay thế cho vị trí của siêu sao Ronaldo.

QUẢNG CÁO

Mendes nhấn mạnh rằng mức lương quá cao của siêu sao người Bồ không phải là vấn đề vì cầu thủ này sẵn sàng hạ thấp yêu cầu của anh ta. Vấn đề chính của anh ấy là từ góc độ được thi đấu chứ không phải từ khía cạnh kinh tế, vì tiền đạo của Manchester United rất muốn chơi ở UEFA Champions League mùa giải tới.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã đàm phán với nhiều câu lạc bộ hàng đầu trên khắp châu Âu. Trong những tuần gần đây, có nhiều những cuộc gặp mặt thường xuyên với Bayern Munich, nhưng câu lạc bộ Đức đã loại trừ khả năng ký hợp đồng với chân sút người Bồ, vì họ đơn giản là không đủ khả năng chi trả và gần đây cũng đã vung tiền cho Matthijs de Ligt.

Chelsea cũng không mặn mà với việc chiêu mộ Ronaldo dù đã được trao cơ hội hồi đầu tháng. Và có vẻ như Atletico Madrid cũng đã có phản ứng tương tự với Jorge Mendes, với việc Giám đốc điều hành của câu lạc bộ giải thích rằng Rojiblancos không thể mua được tuyển thủ Bồ Đào Nha.

Quả thực, Atletico Madrid hiện đang được chú ý bởi Financial Fair Play. Họ đang vượt quá ngân sách 45 triệu euro, điều này dẫn đến việc ngăn họ ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ chất lượng hàng đầu nào trên thị trường  nếu không sẽ bị xử phạt.

Trong khi Marin cảm ơn Mendes vì ​​đã cho anh cơ hội ký hợp đồng với Ronaldo từ Manchester United, thì Giám đốc điều hành của Atletico Madrid đã nhanh chóng từ chối lời đề nghị, do tình hình kinh tế của câu lạc bộ. Ngoài việc không thể ký hợp đồng với tuyển thủ Bồ Đào Nha, nhà vô địch La Liga 2021 cũng không thu hút được bất kỳ trung vệ nào và đang dựa vào Alvaro Morata để cung cấp hàng công cho mùa giải sắp tới.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích