Trang chủ     Bóng đá   /   Aymeric Laporte: Lý do rời khỏi Pháp để trở thành trái tim của hàng thủ Tây Ban Nha

Aymeric Laporte: Lý do rời khỏi Pháp để trở thành trái tim của hàng thủ Tây Ban Nha

Khi huấn luyện viên Luis Enrique công bố danh sách triệu tập đội tuyển Tây Ban Nha với sự vắng mặt của hàng loạt ngôi sao tới từ Real Madrid, đáng chú ý nhất là Sergio Ramos – thì bất ngờ thay lại có một vị trí trong danh sách được dành cho hậu vệ của Manchester City, Aymeric Laporte.

Cầu thủ sinh ra ở Pháp mới chỉ có trận ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha vào ngày 4 tháng 6 nhưng giờ đây đang nắm một vai trò lớn trong đội hình của nhà vô địch Euro 2008 và Euro 2012.

Euro 2020: Tây Ban Nha vs Thụy Điển và những tin quan trọng về trận đấu

Euro 2020: Tây Ban Nha vs Thụy Điển và những tin quan trọng về trận đấu Vào lúc 2h ngày 15/6, trận đấu đáng mong chờ nhất bản E giữa Tây Ban Nha vs Thụy Điển sẽ chính thức diễn ra. Hãy cùng cùng tôi điểm qua những thông tin quan trọng xung quanh trận đấu này nhé!

ĐT Tây Ban Nha và những bất ngờ ở danh sách triệu tập

ĐT Tây Ban Nha và những bất ngờ ở danh sách triệu tập HLV Luis Enrique tối qua đã công bố danh sách triệu tập của ĐTQG Tây Ban Nha tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất Châu Âu mùa hè này. Tuy vậy, bản danh sách 24 cầu thủ của ông đã khiến không ít người phải tỏ ra bất ngờ.

Đội bóng của Enrique giờ đây không còn sự kết hợp với tầm ảnh hưởng lớn của Ramos và Gerard Pique, cặp trung vệ đã mang lại cho họ thành công lớn trong các giải đấu trước. Vì vậy giờ đây, niềm hy vọng lớn đang được đặt vào Laporte với vai trò đem lại sự chắc chắn cho hàng thủ.

QUẢNG CÁO

Câu chuyện đằng sau quyết định của cả sự nghiệp

Ý tưởng về việc chuyển đổi quốc tịch của Laporte lần đầu tiên được đưa ra vào năm 2014. 

Vào thời điểm đó, cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha, ông Vicente del Bosque đã công khai thảo luận về khả năng này. Laporte đã thành danh trong đội một Athletic Bilbao dưới thời Marcelo Bielsa đầu tiên và sau đó là Ernesto Valverde.

Laporte Atletico Madrid

Tuy nhiên, Laporte chưa bao giờ vội vàng trong việc đưa ra quyết định - ngay cả khi liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã (RFEF) tích cực tìm kiếm các trung vệ trong bối cảnh chưa tìm thấy thế hệ nào sau Ramos và Pique nổi lên như những lựa chọn đáng tin cậy ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Nhiều ứng cử viên tiềm năng khác đã được các đời huấn luyện viên Tây Ban Nha khác nhau xem xét cho việc thay đổi quốc tịch để phục vụ cho đội tuyển quốc gia trong những năm gần đây. Một số cái tên tiêu biểu bao gồm Jeison Murillo của Celta Vigo - hiện là tuyển thủ quốc gia Colombia, hay Gabriel Paulista - cầu thủ sinh ra tại Brazil và hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Valencia. Gabriel nhận được hộ chiếu Tây Ban Nha vào tháng 11, nhưng theo quy định của FIFA, anh không đáp ứng được yêu cầu cư trú liên tục 5 năm ở Tây Ban Nha (do thời gian thi đấu tại Arsenal từ tháng 1 năm 2015 đến mùa hè năm 2017). Nếu không, có lẽ cựu cầu thủ của Arsenal cũng có thể đã được chọn cho giải đấu diễn ra mùa hè này.

Khác với những cái tên kể trên, Laporte đã đáp ứng được tất cả các tiêu chí. Hậu vệ thuộc biên chế Manchester City đã gia nhập hệ thống trẻ của Athletic Bilbao vào mùa hè năm 2010 và chỉ rời đến câu lạc bộ nước Anh 8 năm sau đó.

Cầu thủ 27 tuổi cuối cùng cũng được Luis Enrique thuyết phục để có một bước đi vô cùng quan trọng, với việc Bộ thể thao Tây Ban Nha đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục để đảm bảo điều kiện của Laporte bằng cách cấp cho cầu thủ này quốc tịch Tây Ban Nha vào đầu tháng 5.

Sự kém duyên với đội tuyển Pháp 

RFEF đã tiếp cận Laporte kể từ tháng 3 để thuyết phục cầu thủ này chuyển sang quốc tịch Tây Ban Nha .

Mặc dù đã chơi cho các đội trẻ của Pháp từ cấp độ U17 tới U21, cầu thủ thuộc biên chế Manchester City chưa bao giờ ra mắt ở cấp độ cao nhất của đội tuyển quốc gia Pháp do kém duyên và không được để mắt tới. 

Laporte đã được Didier Deschamps gọi lên triệu tập hai lần: một lần vào tháng 3 năm 2017 và một lần vào tháng 8 năm 2019. Ngoài 2 cơ hội đó, cầu thủ này đã hoàn toàn bị ngó lơ trong các đợt tập trung khác của đội tuyển. Có rất nhiều ý kiến cho rằng, Deschamps và những người khác trong ban huấn luyện đội tuyển Pháp không cảm thấy cầu thủ của Manchester City có thể hòa nhập được với lối chơi của toàn đội.

Laporte ở đội trẻ tuyển Pháp

Bản thân Laporte quả quyết rằng lí do anh không được tin tưởng liên quan tới phong độ thi đấu của mình.

“Tất nhiên tôi không nghĩ đó là vấn đề liên quan tới chuyên môn, bạn phải hỏi trực tiếp ông ấy,” Laporte nói vào tháng 12 năm 2018. “Tôi không có bất cứ điều gì cá nhân chống lại Deschamps, nhưng nếu ai đó có vấn đề thì đó là ông ấy và không phải tôi."

“Tôi hoàn toàn đã có thể là nhà vô địch thế giới… nhưng đây là quyết định của huấn luyện viên, người không gọi tôi vì những lý do cá nhân, và tôi phải tôn trọng ông ấy.”

Mặc dù Laporte vẫn được triệu tập lên đội tuyển Pháp 9 tháng sau đó, tuy nhiên hai ngày sau khi nhận tin vui thì cầu thủ của City đã dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận đấu với Brighton, khiến anh phải nghỉ thi đấu hơn 4 tháng.

Giữa cơn đại dịch và để mất vị trí đá chính ở Manchester City vào tháng 11 năm ngoái, Laporte đã không nhận được lệnh triệu tập thêm một lần nữa và khi đó Tây Ban Nha đưa ra lời đề nghị cho hậu vệ này. Cầu thủ 27 tuổi đã quyết định đây là cơ hội tốt nhất để có thể tham gia đấu trường quốc tế.

Mùa giải của Laporte tại City và phong độ trước khi tham gia vào giải đấu

Dễ đoán rằng có nhiều yếu tố khiến Laporte muốn chứng tỏ mình trên đấu trường quốc tế. Khi bị đội tuyển Pháp ngó lơ, ít nhất cầu thủ 27 tuổi có thể tự an ủi bản thân với tư cách là lá chắn thép của Man City và quả thật, với chấn thương của Laporte ở mùa giải trước, mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn với các học trò của Pep Guardiola.

Nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha đã đánh mất vị trí đá chính ở Man City vào tháng 11, và khi đó Guardiola đột nhiên bắt đầu nói về việc các cầu thủ đến với đội của ông ấy vì thành tích thay vì danh tiếng, vào thời điểm mà chiến lược gia này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xoay tua đội hình trong một mùa giải khó khăn.

Laporte sau đó dính chấn thương vào tháng 12, khiến sự trở lại bị trì hoãn một cách đáng tiếc. Tuy nhiên trong vài tháng sau đó, chàng trung vệ cao 1m91 này đã chơi rất tốt mỗi khi được trao cơ hội, với một phong độ gần như ở thời kỳ đỉnh cao những mùa giải trước. Điều đó quả thật rất ấn tượng với một cầu thủ có nhịp thi đấu thường xuyên bị ngắt quãng. 

Laporte

Đây cũng chính là vấn đề gây tranh cãi về cơ hội ra sân của Laporte. Từ cuối tháng Giêng, tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha chỉ được ra sân đá chính 10 trận ở Premier League trong tổng số 19 trận và chỉ một trong bảy trận đấu loại trực tiếp tại Champions League của Man City (trận đầu tiên).

Laporte không tránh khỏi cảm giác thất vọng không những do đánh mất vị trí mà còn mặc cho những mà màn thể hiện rất tốt mỗi khi được trao cơ hội, trung vệ của Manchester City vẫn không thể lấy lại được suất đá chính từ John Stones hay Ruben Dias, khi bộ đôi này gần như không mắc bất cứ một sai lầm nào.

Laporte là một trong những cầu thủ của Man City có thể rời câu lạc bộ vào mùa hè này nếu có lời đề nghị phù hợp, tuy nhiên khó có thể đảm bảo điều đó trong một thị trường chuyển nhượng đầy khó khăn. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của câu lạc bộ đã thừa nhận như vậy trong phỏng vấn cuối mùa giải của mình, nhưng vẫn có thể hy vọng hai hoặc ba đội bóng hàng đầu ở các giải đấu cao nhất của châu Âu sẽ tham gia vào thương vụ này.

Laporte luôn muốn gia nhập một trong hai ông lớn của Tây Ban Nha, và một màn trình diễn ấn tượng trong mùa hè này có thể giúp cầu thủ của Manchester City lọt vào tầm ngắm - nếu những câu lạc bộ này có đủ khả năng.

Góc nhìn từ đội tuyển Tây Ban Nha

Việc Laporte cuối cùng cũng được gọi lên tuyển Tây Ban Nha đã được khẳng định không liên quan trực tiếp đến vấn đề chấn thương của Ramos.

Luis Enrique đảm bảo tính minh bạch vấn đề trên tại cuộc họp báo công bố đội hình. “Quyết định chọn Aymeric Laporte không liên quan gì đến trường hợp của Ramos.” HLV người Tây Ban Nha nói. “Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ về Laporte trong một thời gian dài. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu và có thể giúp đỡ đội tuyển quốc gia của chúng ta rất nhiều. Đừng nhầm lẫn việc Ramos không có mặt trong đội hình với cuộc triệu tập các cầu thủ khác."

Thay vào đó, việc loại khỏi danh sách cái tên Nacho Fernandez – đồng nghĩa với việc lần đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Tây Ban Nha không có sự phục vụ của các cầu thủ Real Madrid trong một giải đấu lớn chính thức – cũng chính là điều mà các chuyên gia ủng hộ đội bóng thành Madrid nhắm đến.

“Luis Enrique đã xúc phạm đội bóng quan trọng nhất trong lịch sử”, đó là phản ứng có phần thái quá của Eduardo Inda, người sáng lập tờ báo kỹ thuật số Okdiarioand và là cổ động viên nhiệt tình của Real, đặc biệt là chủ tịch Florentino Perez. “Laporte và Eric Garcia đã được triệu tập, những người thậm chí đã ra sân ít hơn Nacho trong mùa giải này. Real Madrid không có nổi một cầu thủ đại diện cho ĐTQG là một điều đáng chê trách về mặt đạo đức và thể thao ”.

Laporte Tây Ban Nha

Nhiều người chỉ ra rằng Laporte đã chơi ít hơn một nửa số trận của Man City mùa này và không chơi một phút nào trong các trận tứ kết, bán kết hoặc chung kết Champions League của họ. Tuy nhiên, hầu hết các nhà nhận định đều cho rằng đây là tình huống mà Tây Ban Nha đang ở trong thế khó, có rất ít người thực tế sẽ đáp ứng được chất lượng và kinh nghiệm của Laporte. Garcia thậm chí còn ra sân ít hơn nhiều cho Man City trong giai đoạn 2020-21, nhưng lại góp mặt thường xuyên cho đội tuyển Tây Ban Nha thời gian gần đây. Cầu thủ trẻ này đã được xếp đá chính ở cả ba trận vòng loại World Cup 2022 của họ vào tháng Ba.

Pau Torres của Villarreal rất tài năng nhưng không có nhiều kinh nghiệm ở những trận cầu đỉnh cao, Diego Llorente của Leeds (người đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào đầu tuần này, nhưng sau đó đã hai lần có kết quả xét nghiệm âm tính) đã được triệu tập vài năm gần đây nhưng không thực sự đóng góp được nhiều và việc gọi trở lại một Cesar Azpilicueta vô cùng linh hoạt ở tuổi 31 giúp tăng thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha.

Nếu như Laporte có thể hòa nhập tốt ắt hẳn hầu hết người hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha sẽ cảm thấy hạnh phúc và háo hức trước màn ra mắt của cầu thủ 27 tuổi trong trận đấu đầu tiên của họ tại Euro 2020 với Thụy Điển tại Seville vào ngày 14 tháng 6.

Hoàng Nam

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích