Trang chủ     Bóng đá   /   Ba chàng ngự lâm của La Roja - David De Gea, Unai Simon & Robert Sanchez: Ai sẽ bắt chính ở Euro 2020?

Ba chàng ngự lâm của La Roja - David De Gea, Unai Simon & Robert Sanchez: Ai sẽ bắt chính ở Euro 2020?

Tại mùa Euro 2020 này, thuyền trưởng Luis Enrique buộc phải đưa ra quyết định then chốt cho vị trí thủ môn của đội. Ba ứng viên tiềm năng được nhắm cho đội hình của La Roja trong các trận đấu vòng bảng của họ ở Seville vào tháng 6 tới là: David de Gea, Unai Simon và Robert Sanchez.

Khi cân nhắc năng lực và biểu hiện của 3 thủ thành, Gea sẽ là người được fan hâm mộ réo gọi đầu tiên. Nhưng chắc hẳn trong lò luyện đan của Luis Enrique không chỉ có một cái tên.

Đường vào chung kết của MU dễ dàng hơn nhờ Cavani và De Gea 

Đường vào chung kết của MU dễ dàng hơn nhờ Cavani và De Gea  Theo Ole Gunnar Solskjaer, thủ thành David De Gea và tiền đạo Edinson Cavani đã chơi đúng đẳng cấp trong trận thua Roma 2-3 ở lượt về bán kết Europa League hôm 6/5.

De Gea sẽ rời Man United khi kết thúc mùa giải 2020/21

De Gea sẽ rời Man United khi kết thúc mùa giải 2020/21 Theo báo chí nước Anh, Man United sẽ chứng kiến sự ra đi hàng loạt của nhiều thủ môn vào cuối mùa giải, trong đó đáng chú ý có cả thủ thành David De Gea.

Hãy cùng thethaoso247.info đi xem xét tiềm lực của cách cầu thủ để giải bài toán hóc búa này!

QUẢNG CÁO

Trường hợp đặc biệt của David de Gea

David de Gea được xem là sự lựa chọn ưu tiên cho vị trí bắt chính kỳ này. Nhưng như thế không công bằng với Unai Simon và Robert Sanchez, ai trong số họ cũng đều xứng đáng có cơ hội đại diện cho La Roja giữa mùa hè này.

Nhìn vào phong độ thi đấu David de Gea trong mùa giải này, không còn nghi ngờ gì nữa khi nói Gea chính là thủ môn số 1 trong lòng HLV Ole Gunnar Solskjaer của Quỷ đỏ.

Cựu thủ môn của Sheffield United, Dean Henderson đã và đang củng cố vị trí của mình với tư cách là thủ môn của Manchester United tại Premier League. Mặt khác, David de Gea hầu như chỉ xuất hiện ở Europa League kể từ khi Dean Henderson trở lại MU để “tranh vị” hồi tháng 03/2021. 

Cuộc chiến khung gỗ giữa 2 thủ thành này có lợi cho HLV Ole Gunnar Solskjaer nhưng lại đưa thuyền trưởng Luis Enrique vào thế cực kỳ khó xử.

Cựu thủ môn 30 tuổi của Atletico Madrid đã mất suất đá chính ở Premier League vào tháng 3 năm nay khi anh đi dự lễ sinh con ở quê nhà. Trong khi đó, Dean Henderson đã có những màn trình diễn khá chắc chắn và ấn tượng để củng cố vị thế của anh ấy trong đội hình xuất phát của Solskjaer. Bù lại, sự tái xuất gần đây của de Gea với màn thi đấu xuất sắc tại giải C2 đã làm tăng lợi thế cạnh tranh cho vị trí thủ môn ở Old Trafford.

David de Gea đã có một màn trình diễn xuất sắc tại Rome trong trận bán kết lượt về giữa Manchester United với AS Roma. Dù MU thua trận, de Gea vẫn được người hâm mộ và các chuyên gia ca ngợi vì biểu hiện đỉnh cao như một anh hùng ở thủ đô nước Ý.

Unai Simon - Thủ môn số 1 đội tuyển Tây Ban Nha

Trở về với Tây Ban Nha để xem xét thủ môn Unai Simon của Athletic Bilbao và tiềm năng của anh ấy với La Roja tại Euro 2020. Athletic Bilbao đã kết lại mùa giải La Liga ở vị trí thứ 9 và chiến tích giữ khung thành Unai Simon đủ để đảm bảo vị trí của anh trong giải đấu có tính cạnh tranh cao.

Thủ môn 23 tuổi này đã giữ sạch lưới 9 trận mùa này ở La Liga và ghi được tổng 40 bàn trong cả chiến dịch. Trong khi đó, đội xếp thứ ba là Barcelona đã để lọt lưới đến 38 bàn mùa này. Simon hầu như bắt chính mọi trận tại giải này cho đội bóng xứ Basque, anh đã trở thành sự lựa chọn số 1 cho khung thành của HLV Marcelino Garcia.

Chàng thủ môn trẻ đã có 6 lần ra sân cho La Roja trên đấu trường quốc tế kể từ khi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ Luis Enrique vào ngày 20/08/2020.

Tất cả những số liệu thống kê và dữ kiện này chắc chắn sẽ giúp Simon có được vị trí trong đội hình cuối cùng của Tây Ban Nha tham dự Euro 2020. Anh ấy đã mắc một số lỗi phán đoán khi trao vị trí số 1 trong kỳ nghỉ quốc tế tháng Ba. Do đó, vẫn còn khả năng chàng thủ môn trẻ không phải là lựa chọn tiên quyết cho Luis Enrique vào mùa hè này.

Robert Sanchez làm dậy sóng Brighton

Với ứng viên cuối cùng, chúng ta hãy quay trở lại Premier League để xem một thủ môn người Tây Ban Nha khác đang tạo dựng tên tuổi ở bờ biển phía nam Vương quốc Anh. Robert Sanchez là một cầu thủ đang lên, là thủ môn số 1 tương lai cho đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha.

Cầu thủ 23 tuổi đã thể hiện xuất sắc ở giải đấu quốc nội được đánh giá là giải đấu đòi hỏi thể lực cao nhất hành tinh.

Anh chàng đã được Luis Enrique triệu tập lần đầu tiên cho vòng loại World Cup tháng 3 năm 2021 và người ta có thể nói rằng anh ấy đã “xứng đáng” được góp mặt trong đội tuyển Tây Ban Nha theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đội tuyển Anh và Gareth Southgate đều muốn Sanchez  đầu quân cho Tam Sư nhưng anh lại chọn Tây Ban Nha.

Anh đã ra sân cho Seagulls 26 lần ở Premier League và giữ sạch lưới 10 trận, trong khi chỉ để lọt lưới 25 bàn.

Anh cũng không chắc ăn về vị trí trong đội bởi sự cạnh tranh từ Pau Lopez và Kepa Arrizabalaga. Nhưng những chấn thương và thiếu thời gian luyện tập sẽ khiến các cầu thủ khác bỏ lỡ dịp tham dự Euro.

Nhưng tất cả những điểm mạnh đến từ 3 thủ thành xuất sắc khiến việc dứt điểm lựa chọn trở nên vô cùng khó khăn cho Luis Enrique. Ai cũng tốt nhưng chỉ có một người sẽ trở thành người gác đền số một cho Tây Ban Nha.

Luna

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích