Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Bàn thắng của Salah sẽ còn được ghi nhớ trong 60 năm nữa

Bàn thắng của Salah sẽ còn được ghi nhớ trong 60 năm nữa

Huấn luyện viên Liverpool, Jurgen Klopp tin rằng bàn thắng tuyệt vời của Mohamed Salah trong trận hòa 2-2 với Manchester City tại Anfield sẽ vẫn còn được nhắc đến trong thời gian 60 năm tới.

Sau trận thua trước PSG vào giữa tuần, Man City lại phải đụng độ một ông lớn khác là Liverpool tại Ngoại Hạng Anh trong trận cầu có 4 bàn thắng được ghi. Đáng chú ý nhất đó là pha lập công của Mohamed Salah.

Kết quả Liverpool vs Man City: Kịch tích, điên rồ đến phút cuối cùng

Kết quả Liverpool vs Man City: Kịch tích, điên rồ đến phút cuối cùng Cập nhật tỷ số, kết quả trận đấu Liverpool vs Man City vòng 7 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021/2022.

Bộ ba tấn công Liverpool có đủ sức khoan phá hàng thủ Manchester City?

Bộ ba tấn công Liverpool có đủ sức khoan phá hàng thủ Manchester City? Cuộc đối đầu giữa hai đại diện của phong cách chơi bóng bốc lửa nhất Premier League là Liverpool và Manchester City luôn hứa hẹn những diễn biến kịch tính.

Salah

QUẢNG CÁO

Salah xoay người và vượt qua Joao Cancelo, Bernardo Silva, Aymeric Laporte và cả Ruben Dias trước khi tung ra cú sút chéo góc bằng chân phải vào góc xa, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho The Kops.

Chỉ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mới ghi được những bàn thắng như thế này", Klopp nói. “Liverpool sẽ không bao giờ quên những điều này, nên mọi người sẽ nói về bàn thắng đó trong một thời gian dài. Tôi dám chắc là 50 hoặc 60 năm nữa họ vẫn sẽ nhớ đến bàn thắng của Salah”.

Tuy nhiên, siêu phẩm của tiền đạo Ai Cập không đủ để giúp Quỷ đỏ vùng Merseyside giành chiến thắng. “Một trận đấu khá thú vị với hai nửa hoàn toàn khác nhau. Hiệp một chính xác là cách chúng tôi không nên làm trước Man City, hiệp hai là cách chúng tôi nên làm”, Klopp nói thêm.

Klopp

Tôi không nhớ cơ hội nào cho chúng tôi trong hiệp một và tôi thực sự hạnh phúc vì tiếng còi kết thúc 45 phút đầu tiên vang lên. Chúng tôi không thay đổi bất cứ điều gì. Những điều như thế này xảy ra với sự thống trị của Man City trên sân và vấn đề lớn nhất của chúng tôi là chúng tôi không có bóng để chơi.

Chúng tôi cần phải bắt đầu chơi bóng trong hiệp hai, chúng tôi đã làm điều đó ngay lập tức. Nếu chúng tôi chỉ chơi trong hiệp hai, tôi thực sự muốn thắng trận nhưng cùng với hiệp một, tôi nghĩ một điểm là ổn."

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích