Trang chủ     Bóng đá   /   Bàn thắng không hợp lệ được công nhận, Benzema xô đổ kỷ lục của Cristiano Ronaldo

Bàn thắng không hợp lệ được công nhận, Benzema xô đổ kỷ lục của Cristiano Ronaldo

Vừa qua, Chelsea và Real Madrid đã hòa nhau 1-1 sau màn đại chiến tại Alfredo di Stefano. Christian Pulisic là người giúp The Blues vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 14. Vậy nhưng sau đó chỉ 15 phút, Karim Benzema đã gỡ hòa cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Bàn thắng của Benzema không hợp lệ?

Tuy nhiên có một chi tiết đáng chú ý, đấy là Casemiro có vẻ đã phạm lỗi khi tranh chấp với Cesar Azpilicueta trước khi Eder Militao có pha kiến tạo cho Benzema.

Theo nhận định của cựu trọng tài Juan Andujar Oliver, Real Madrid đã được công nhận một bàn thắng không hợp lệ:

“Phải nói rằng Real Madrid đã rất may mắn. Giả sử trọng tài Danny Makkelie sử dụng VAR trong tình huống này, ông ấy sẽ lập tức nhận ra rằng Casemiro đã phạm lỗi với Azpilicueta. Nếu vậy, bàn thắng này sẽ không được công nhận.”

QUẢNG CÁO

Rõ ràng nếu pha làm bàn của Benzema không được tính, kịch bản của trận thư hùng giữa Chelsea và Real Madrid nhiều khả năng sẽ diễn ra theo một kịch bản rất khác. Tuy nhiên sau tất cả, dù có thế nào thì mọi chuyện cũng đã chẳng thể thay đổi được nữa. Với tình huống lập công của Benzema, Los Blancos đã níu giữ thêm được một phần hy vọng bước tiếp, dù rằng chuyến hành quân đến Stamford Bridge sau đây 1 tuần chắc chắn sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Benzema xô đổ kỷ lục của Cristiano Ronaldo 

Dẫu cho pha làm bàn của tiền đạo người Pháp có hợp lệ hay không, thì chúng ta cũng chẳng thể phủ nhận rằng anh đã chơi rất xuất sắc. Pha đỡ bóng rồi dứt điểm của Benzema là cực kỳ đẳng cấp, và nó giúp anh trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất từng ghi bàn cho Real Madrid trong một trận bán kết Champions League. Thời điểm xé lưới thủ thành Edouard Mendy, Benzema chạm mốc 33 tuổi - 129 ngày. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Cristiano Ronaldo. CR7 từng ghi bàn tại một trận bán kết Champions League khi đã 32 tuổi – 86 ngày.

Lúc này, Benzema đang có được tổng cộng 71 bàn thắng tại Champions League, qua đó trở thành cây săn bàn xuất sắc thứ 4 trong lịch sử giải đấu. 3 người hiện đang đứng trên tiền đạo sinh năm 1987 đều là những cái tên mà chúng ta chẳng còn xa lạ gì: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích