Trang chủ     World Cup 2022   /   Bẩn thỉu: Đây là cách mà ĐT Senegal đánh bại Ai Cập

Bẩn thỉu: Đây là cách mà ĐT Senegal đánh bại Ai Cập

Cổ động viên của Senegal đã sử dụng những cách hèn hạ nhất để có thể giúp đội nhà đánh bại Ai Cập, qua đó giành tấm vé đi tiếp đến vòng chung kết World Cup 2022.

Salah bị chiếu laser vào mặt

Senegal vs Ai Cập World Cup 2022

Đè bẹp Thụy Điển, Lewandowski giúp Ba Lan có mặt tại World Cup 2022

Đè bẹp Thụy Điển, Lewandowski giúp Ba Lan có mặt tại World Cup 2022 Với chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển trong trận chung kết play off, Ba Lan là cái tên tiếp theo cầm lấy tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022

Cặp sao MU thăng hoa, Bồ Đào Nha chính thức có vé dự World Cup 2022

Cặp sao MU thăng hoa, Bồ Đào Nha chính thức có vé dự World Cup 2022 Với chiến thắng 2-0 trước Bắc Macedonia trong trận chung kết play off, Bồ Đào Nha chính thức có được tấm vé tham dự World Cup 2022

Ở trận lượt đi, Ai Cập đã đánh bại Senegal với tỷ số 1-0. Tuy nhiên họ đã nhanh chóng đánh mất lợi thế của mình khi nhận bàn thua từ ngay phút thứ 4 ở trận lượt về. Kết quả 1-1 được bảo toàn cho đến khi hai đội bước vào loạt sút luân lưu đầy tai tiếng. Trên chấm 11, cả Ai Cập lẫn Senegal đều bỏ lỡ 4 quả penalty đầu tiên, trong đó có cú sút của Salah. 

QUẢNG CÁO

Những lượt sút còn lại, Ai Cập chỉ thực hiện thành công đúng 1 quả duy nhất. Trong khi đó, Ismaila Sarr, Bamba Dieng, Sadio Mane là những người đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để ấn định chiến thắng 3-1 trên chấm luân lưu cho Senegal cùng với đó làm tấm vé đi đến Qatar vào tháng 11 này.

Senegal vs Ai Cập World Cup 2022

Để có được chiến thắng này, Senegal đã nhận được sự giúp đỡ phải nói là rất bẩn thỉu từ các khán giả nhà. Trong quả phạt đền mà Salah đã sút vọt xà, ngôi sao của Ai Cập đã bị các khán giả trên sân Stade Leopold Sedar Senghor của Senegal chiếu thẳng tia laser vào mặt.

Không chỉ có Salah mà các cầu thủ Ai Cập khác cũng không nằm ngoại lệ khi lên thực hiện phạt đền. Thậm chí những tia laser này có thể thấy rất rõ trên khuôn mặt của họ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Carlos Queiroz của Ai Cập từ chức, chấm dứt thời gian nắm quyền dẫn dắt đội bóng sau khi nhậm chức vào tháng Chín. Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc Ai Cập sẽ phải ngồi nhà xem World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Ai phát đi tuyên bố

Trước sự bẩn thỉu của người hâm mộ Senegal, Liên Đoàn Bóng Đá Ai Cập đã gửi đơn khiếu nại lên tất cả các bộ phận liên quan. Trong thông báo có đoạn:

 “Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã gửi đơn khiếu nại chống lại Senegal tới người quan sát trận đấu, quan chức an ninh, CAF và FIFA. Đội tuyển Ai Cập đã phải hứng chịu sự phân biệt chủng tộc sau khi xuất hiện những biểu ngữ xúc phạm trên khán đài nhằm vào các cầu thủ, cụ thể là Mohamed Salah. Hơn nữa, những người hâm mộ Senegal đã khủng bố các cầu thủ Ai Cập bằng cách ném chai và đá vào họ trong quá trình khởi động, cũng như tấn công xe buýt của đội Ai Cập, làm vỡ kính và một số người bị thương...”

Tin Thể Thao
 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích