Trang chủ     Bóng đá   /   Bảng B Euro: Áp lực lên ‘thế hệ vàng’ của đội tuyển Bỉ và lợi thế sân nhà cho Đan Mạch và Nga

Bảng B Euro: Áp lực lên ‘thế hệ vàng’ của đội tuyển Bỉ và lợi thế sân nhà cho Đan Mạch và Nga

Đã tám năm rưỡi trôi qua kể từ khi UEFA công bố quyết định tổ chức cuộc thi này rải rác ở nhiều quốc gia châu Âu khác nhau thay vì tập trung vào một hoặc hai.

Thay vì dự đoán quyết định này ảnh hưởng ra sao đến người hâm mộ phải di chuyển khắp châu Âu để xem đá bóng và một năm nhận thức về những khó khăn tiềm ẩn quy định này trong mùa đại dịch, chúng ta có lẽ chưa cân nhắc khái niệm sân nhà một cách toàn diện.

Nhận định đội tuyển Hà Lan tại Euro 2020: Kẻ ngáng đường vĩ đại

Nhận định đội tuyển Hà Lan tại Euro 2020: Kẻ ngáng đường vĩ đại Tại Euro 2020 lần này Hà Lan sẽ trở lại với một phong độ hoàn toàn khác và là một trong những đội bóng không thể xem thường tại giải đấu năm nay.

Nhận định đội tuyển Đan Mạch Euro 2020: Kỳ đà cản mũi

Nhận định đội tuyển Đan Mạch Euro 2020: Kỳ đà cản mũi Đan Mạch vẫn luôn là một cái tên quen thuộc khi thường xuyên góp mặt tại sân chơi EURO. Nhà vô địch châu Âu 1992 là một đối thủ vô cùng khó chịu với những đội bóng lớn trong suốt những năm qua.

Nhóm B của Euro là một ví dụ điển hình cho tình huống đặc biệt này. Đan Mạch sẽ có lợi thế sân nhà trong cả 3 trận đấu. Chẳng hạn Nga sẽ có lợi thế sân nhà trong hai trận đầu tiên, và sau đó sẽ làm khách trên sân của Đan Mạch. Cả Bỉ và Phần Lan sẽ rời Copenhagen và Saint Petersburg trong hai trận đấu đầu tiên, trước khi đối đầu với nhau trong trận đấu giao hữu chính thức duy nhất của nhóm. 

QUẢNG CÁO

‘Thế hệ vàng’ của đội tuyển Bỉ

Hình ảnh đội tuyển Bỉ

Mùa giải vừa qua đã dạy chúng ta rằng lợi thế sân nhà thể hiện rõ nhất ở khía cạnh người hâm mộ của nước tổ chức dễ dàng đến sân vận động. Do đó, việc “rải đều” người hâm mộ ra tất cả các sân vận động trong mùa Euro 2021 sẽ giúp cải thiện số lượng người hâm mộ tham gia trực tiếp và cả thông qua truyền hình. Giải pháp này còn có ảnh hưởng đáng kể về kết quả có thể xảy ra của các trận đấu.

Khi đó, Đan Mạch và Nga được cổ vũ nhờ lợi thế sân nhà khiến bảng đấu này trở nên thú vị hơn một chút. Vì trên lý thuyết, Bỉ là đội được khán giả yêu thích và ủng hộ nhiều hơn.

Đội tuyển Bỉ đang trên đà bị coi là đội bóng thiếu thành tích lâu năm nếu xét về thế hệ vàng hiện tại của họ. Nhưng sự phán xét này được đánh giá là hơi khắc nghiệt so với một đội đã từng lọt vào bán kết World Cup 2018.

Ba năm đã trôi qua kể từ 2018, tuy nhiên đội hiện vẫn đang gặp những vấn đề y hệt như cũ. HLV Roberto Martinez vẫn là nhà cầm quân và nhiều khả năng ông vẫn sẽ sử dụng sơ đồ 3-4-3. Đội bóng này vẫn còn nhiều lỗ hổng trong đội hình. Jason Denayer đã được thay thế cho Vincent Kompany, điều quan trọng ở đây là đồng nghiệp của anh - trung vệ Toby Alderweireld và Jan Vertonghen đã qua thời kỳ hoàng kim và sức chiến đấu không còn mạnh mẽ như trước. Tiền vệ chủ chốt Axel Witsel đã tạm nghỉ thi đấu kể từ tháng Giêng vì chấn thương và có khả năng bỏ lỡ giải đấu dù anh đã được ghi tên vào đội hình. Eden Hazard, người đã giành Quả bóng bạc World Cup 2018, đã ngừng thi đấu cho đội tuyển quốc gia hơn 18 tháng nay vì chấn thương.

Hình ảnh đội tuyển Nga

Hình ảnh đội tuyển Nga

Thuyền trưởng Martinez đánh giá Kevin De Bruyne là cầu thủ chơi hay nhất giải đấu. Dù anh hơi sụt giảm phong độ trong trận đấu đầu tiên với Nga sau khi bị gãy mũi và hốc mắt trong trận chung kết Champions League. Và một tiền đạo sung mãn khác là  Romelu Lukaku. Martinez cũng có khả năng sẽ linh hoạt đổi vị trí của các cầu thủ hàng công để đạt được hiệu quả thi đấu tốt nhất, đôi khi sử dụng De Bruyne như một tiền đạo tạm thời và Lukaku như một tiền vệ tấn công cánh phải.

De Bruyne có thể chơi trong sơ đồ 3 người với vai trò của một tiền vệ. Dries Mertens có thể đóng vai Hazard, nhưng là ở một phiên bản phong cách khác. Leandro Trossard chỉ mới ra sân lần đầu hồi tháng Ba, nhưng có thể kì vọng anh mang đến nhiều điều bất ngờ. Bởi đội tuyển Bỉ khi thiếu đi Hazard, đội hình dường như thiếu khuyết đi một phần quan trọng.

Martinez đặt niềm tin vào phong độ thi đấu của cầu thủ vị trí hậu vệ cánh. Thomas Meunier đã gây ấn tượng mạnh trong hai giải đấu gần đây, ở phía đối xứng thì Thorgan Hazard cũng biểu hiện rất tốt ở đội tuyển quốc gia khi được triệu tập. Trong khi đó, Yannick Carrasco đang rèn luyện bản thân rất tốt khi thi đấu với Atletico Madrid. Tại CLB này anh thể hiện xuất sắc với vị trí hậu vệ cánh để tạo hiệu quả tuyệt vời, và Nacer Chadli là một lựa chọn mang tính dự phòng khác. Hiện tại Bỉ có lẽ mang phong độ ổn hơn hồi World Cup 2018, nhưng họ không hề chủ quan mà vẫn chuẩn bị kỹ hơn bất cứ đội tuyển nào. 

Bộ 3 Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku được xem là át chủ bài của đội tuyển Bỉ

Bộ 3 Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku được xem là át chủ bài của đội tuyển Bỉ

Chúng ta cần để ý rằng họ đã đánh bại Nga trên cả sân nhà lẫn sân khách ở vòng loại giải đấu này. Sau đó họ tiếp tục đánh bại Đan Mạch trên sân nhà và sân khách tại Nations League. Vì vậy việc không nổi trội ở bảng đấu này gần như là một điều bất khả thi.

Đội tuyển Đan Mạch bước vào giải đấu này với một nhà cầm quân hoàn toàn khác với người đáng ra sẽ cầm trịch đội ngũ nếu Euro tổ chức vào 2020. Cựu HLV Age Hareide được thay thế bởi đồng nghiệp trẻ hơn - Kasper Hjulmand khi anh hết hạn hợp đồng với Đan Mạch hồi tháng 7 năm 2020. Nhưng anh không ngờ rằng mình mất cơ hội dẫn dắt đội tuyển Đan Mạch Giải vô địch châu Âu.

Tuy nhiên, HLV mới Hjulmand là người phù hợp hơn với đội bóng sở hữu hàng loạt trung vệ giỏi, một hàng tiền vệ vững chắc, hậu vệ cánh nhanh nhạy với khả năng tấn công linh hoạt.

Mặc dù Đan Mạch nhìn chung đã chơi với hàng thủ 4 người, nhưng cũng có thể xảy ra tình trạng 3 hậu vệ. Simon Kjaer và Andreas Christensen được xem là bộ đôi được ưu tiên trong danh sách, nhưng cả Jannik Vestergaard và Joachim Andersen đều có phần.

Trọng Madridista

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích