Trang chủ     Bóng đá   /   Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup: Việt Nam vẫn ngự trị đỉnh bảng

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup: Việt Nam vẫn ngự trị đỉnh bảng

Một trận hòa giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là UAE và Malaysia đã không diễn ra như kỳ vọng, khi đội bóng tây Á tỏ ra quá mạnh. Nhưng cú vấp của Thái Lan cũng mang đến những tín hiệu vô cùng đáng mừng khi vị trí nhất bảng của Việt Nam không hề thay đổi. 

HLV Shin Tae Yong đã không dưới một lần cảnh báo về sức mạnh và quyết tâm của tuyển Indonesia trong các trận cuối cùng ở bảng G, mặc cho đã hết mục tiêu. Và ông đã chứng minh điều đó không hề là lời nói suông.

Kết quả UAE 4-0 Malaysia: Mở tiệc trên sân nhà

Kết quả UAE 4-0 Malaysia: Mở tiệc trên sân nhà Malaysia rõ ràng không phải là đối thủ của UAE, nhất là khi đội bóng của Đông Nam Á lại thi đấu trên thánh địa xứ Ả Rập.

Kết quả Thái Lan vs Indonesia: Tỷ số không ai ngờ

Kết quả Thái Lan vs Indonesia: Tỷ số không ai ngờ Tưởng chừng như Thái Lan sẽ dễ dàng nuốt chửng Indonesia, sau khi có bàn thắng ở những phút đầu. Thế nhưng, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

Cả đội tuyển Thái Lan lẫn Indonesia đều có rất nhiều thay đổi về mặt nhân sự sau thời gian dài không khi đấu. Tuyển Thái Lan được đánh giá cao hơn và họ cũng hy vọng sớm kết liễu Indonesia để tạm thời vượt qua tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng trước khi chúng ta có trận đầu tiên vào ngày 7/6. Nhưng “người tính không bằng trời tính”, “Bầy voi chiến” dù liên tục gây sức ép, 2 lần vượt lên dẫn trước vẫn bị dàn cầu thủ trẻ của Indonesia cầm hòa với ty số 2-2. 

QUẢNG CÁO

thái lan

Với chỉ 1 điểm có được Thái Lan giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3, có 9 điểm sau 6 trận. Đáng nói là trong 3 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Nishino không biết đến mùi chiến thắng. Họ thua Malaysia, hòa Việt Nam và Indonesia. Điều này giáng một đòn đau lên tham vọng của HLV Nishino và các học trò khi ông từng tuyên bố Thái Lan sẽ giành vé vào vòng loại cuối cùng. 

Trong khi đó, ở cặp đấu còn lại, Malaysia đang rất hy vọng dàn cầu thủ nhập tịch của mình sẽ tạo nên địa chấn trước chủ nhà UAE cũng như đánh chiếm vị trí số 1 của Việt Nam. 

Nhưng rất tiếc, những gì đáng sợ nhất của Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đều đã thể hiện trong trận đấu này. Ali Mabkhout, tiền đạo được định giá 4 triệu euro lập cú đúp. 2 bàn còn lại được ghi do công của ngôi sao nhập tịch Fabio Lima. 

uae 4-0 malaysia

Cầu thủ nhập tịch là những gì mà người hâm mộ chú ý nhiều nhất về tình hình lực lược của cả hai đội. Đó là Fabio Lima bên phía UAE và De Paula, Krasniqi ra sân cho Malaysia. Nhưng UAE mới là đội được đánh giá cao hơn ở trận này. Họ nhập cuộc tốt hơn, tấn công mạnh mẽ, và gần như không cho đối thủ một cơ hội lên bóng nào. Thậm chí về cuối trận họ ghi liền 3 bàn mang về 3 điểm cùng 4 bàn hiệu số quý giá. Nhờ thế UAE vượt mặt đối thủ để vươn lên vị trí nhì bảng với 9 điểm, bằng điểm với Thái Lan và Malaysia nhưng hơn về hiệu số. 

Đồng thời họ còn lợi thế thi đấu ít hơn 1 trận. 

Với những kết quả đáng thất vọng như trên, cả Malaysia và Thái Lan đều bỏ lỡ cơ hội tạm chiếm ngôi đầu của Việt Nam. Sau lượt trận thứ 7 tối qua, dù ĐTVN không thi đấu nhưng vẫn đứng đầu bảng G với 11 điểm. Có 3 đội cùng có 9 điểm, lần lượt là UAE đứng thứ nhì, Thái Lan xếp thứ ba, và Malaysia rơi xuống vị trí thứ tư. 

Ở lượt trận tiếp theo, Thái Lan tử chiến với UAE. Bất cứ một đội nào sảy chân, chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Trong khi chỉ cần thắng Indonesia ở trận đấu ngày 7/6, con đường vào vòng loại thứ 3 sẽ mở rộng hơn bao giờ hết với thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Nhưng rõ ràng, sức trẻ và sự tự tin mà HLV Shin Tae Yong đang mang đến cho Indonesia là một bài toán cực khó cho đoàn quân sao vàng. Đây là bài toán mà ông thầy người Hàn sẽ rất đau đầu khi chúng ta thiếu vắng Trọng Hoàng lẫn Đình Trọng trong trận đấu tới. 

Mi Mi

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích