Trang chủ     Quang Hải   /   Báo chí Indonesia chê bai thậm tệ màn trình diễn của Quang Hải tại trời Âu 

Báo chí Indonesia chê bai thậm tệ màn trình diễn của Quang Hải tại trời Âu 

Mối hiềm khích giữa hai nền bóng đá Đông Nam Á chưa bao giờ giảm nhiệt trong nhiều năm trở lại đây. Sau khi nhận phải hàng loạt thất bại tại các đấu trường lớn, có lẽ báo chí Indonesia đã không còn chủ đề gì khi nói về đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, họ sẵn sàng hướng mũi rìu công kích vào ngôi sao Quang Hải, người đang có quãng thời gian khó khăn tại đội bóng mới Pau FC.

Báo chí Indonesia chê bai thậm tệ màn trình diễn của Quang Hải tại trời Âu 

Quang Hải hào hứng trước mặt cỏ có một không hai tại Ligue 2

Quang Hải hào hứng trước mặt cỏ có một không hai tại Ligue 2 Ngôi sao Việt Nam sẽ cùng các đồng đội tại Pau FC đón tiếp đối thủ xếp dưới Sochaux tại vòng đấu này.

Quang Hải có cơ hội làm việc cùng cựu tiền đạo Lyon

Quang Hải có cơ hội làm việc cùng cựu tiền đạo Lyon Pau FC vừa chính thức công bố hợp đồng với cựu tiền đạo Lyon Mohamed Yattara. Cầu thủ này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng Sư tử sông Rhone.

Sau kỳ tích dành được chiến thắng 1-0 trước U16 Việt Nam tại giải đấu cấp độ khu vực, báo chí Indonesia mới có cơ hội ăn mừng sau hàng loạt các thất bại trong thời gian qua. HLV Shin Tae-yong cũng xem đây là một cột mốc đặc biệt, khi trước đó vẫn chưa thể có bất kỳ chiến thắng nào trước Những chiến binh sao vàng. Cái danh hiệu tự xưng “Ông vua Đông Nam Á mới” chỉ khiến cho nền bóng đá Xứ Vạn Đảo trở nên nhỏ bé nếu so với đội tuyển chúng ta hoặc đại kình địch Thái Lan.

QUẢNG CÁO

Tiếp nối niềm hân hoan đó, báo chí Indonesia cố gắng tìm kiếm thêm đề tài để mổ xẻ về các cầu thủ của chúng ta. Hiển nhiên nỗi ám ảnh số một của nền bóng đá nước này - tiền vệ Quang Hải lọt vào tầm ngắm công kích của giới phóng viên. Tờ báo nổi tiếng của Indo - Makan Bola đã đặt ra sự hoài nghi về khả năng thành công và liên tục châm biếm những màn trình diễn của cầu thủ 25 tuổi trên đất Pháp.

Quang Hải chính là nỗi ám ảnh của HLV Shin Tae-yong

Tờ báo này bình luận: “Quang Hải tới Pháp thi đấu với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi đã không thể hiện được nhiều trong ba trận đấu vừa qua”. Điều này khiến cho cộng động mạng nước này được một phen đầy hả hê khi thấy Ngôi sao số một của Việt Nam cũng chỉ là cầu thủ tầm thường ở những sân chơi lớn trên thế giới. Họ cho rằng Hải Con nên an phận tại V-League thay vì mơ mộng tỏa sáng tại trời Âu.

Đúng với tính chất của những đội tuyển ao làng, họ sẽ hả hê khi đối thủ của mình không thể phát triển hoặc vươn ra biển lớn. Tuy nhiên như một lẽ thường tình sự thành công luôn phải đi đôi với những áp lực vô hình và điều này càng khiến cho nền bóng đá của chúng ta mạnh mẽ hơn mà thôi. Riêng cá nhân của Quang Hải, chắc chắn tiền vệ 25 tuổi cũng không mấy bận tâm trước những lời dèm pha của bại thủ mà anh nhiều lần reo sầu. 

Tiền vệ 25 tuổi đang trải qua quãng thời gian khó khăn tại Pau FC

Quay trở lại câu chuyện của Quang Hải tại Pau FC, đây thực sự là một quãng thời gian đầy thử thách đối với Ngôi sao của chúng ta. Theo tài liệu thống kê, tiền vệ số 19 có trung bình 54 phút ra sân mỗi trận. Trung bình anh có hơn 18,3 lần chạm bóng và 1,3 đường chuyền quyết định cho các động đội. Đây là con số không mấy khả quan đối với một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ công. Tuy nhiên một cánh én không thể làm nên mùa xuân và một mình Quang Hải không thể gồng gánh hàng công trong khi các vệ tinh xung quanh thi đấu chưa thực sự tốt trong 3 trận đấu vừa qua. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích