Trang chủ     U23 Châu Á   /   Báo Singapore ngợi ca màn trình diễn của hậu vệ Văn Đô

Báo Singapore ngợi ca màn trình diễn của hậu vệ Văn Đô

Theo tờ The Straits Times, hậu vệ Lê Văn Đô được đánh giá là một trong những cầu thủ Việt Nam thi đấu nổi bật nhất tại SEA Games 31.

Lê Văn Đô được bình chọn trở thành 1 trong 5 gương mắt tiêu biểu của SEA Games 31

U23 Malaysia tuyên bố giải quyết ân oán với U23 Việt Nam

U23 Malaysia tuyên bố giải quyết ân oán với U23 Việt Nam HLV trưởng của Malaysia - Brad Maloney tuyên bố các học trò sẽ quên thất bại tại SEA Games và dồn toàn lực cho vòng chung kết U23 châu Á tới đây. 

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2022 mới nhất

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2022 mới nhất Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á: Cập nhật lịch thi đấu U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan đầy đủ và chính xác.

Sau khi SEA Games 31 chính thức khép lại, tờ The Straits Times của Singapore đã chỉ ra 5 gương mặt tiêu biểu của giải đấu năm nay. Trong đó có sự xuất hiện của hậu vệ Lê Văn Đô với tấm HC vàng cùng đội tuyển bóng đá nam. Đây cũng được xem là điều hoàn toàn hiểu được khi cầu thủ 20 tuổi đã có màn trình diễn xuất sắc, góp phần vào chiến tích không để thủng lưới của Những chiến binh áo đỏ.

QUẢNG CÁO

Nói về Lê Văn Đô, tờ báo này viết thêm: “23 Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 31 trong đó công lớn nằm ở hàng phòng ngự. Họ đã giành chức vô địch mà không để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào sau 6 trận đấu. Thành viên nổi bật nhất trong hàng thủ của Những chiến binh áo đỏ là hậu vệ cánh phải Lê Văn Đô. Đây có thể coi là cầu thủ hay nhất của họ ở giải đấu lần này. Văn Đô đã bảo vệ hành lang cánh của mình một cách rất chắc chắn đồng thời cũng là một phương án tấn công rất đáng gờm. Văn Đô đã ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia và đang chờ đợi lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG Việt Nam".

Lê Văn Đô cũng sẽ là hạt nhân trong chiến dịch U23 châu Á sắp tới

Bên cạnh cầu thủ của Việt Nam, tờ báo này cũng vinh danh 4 cái tên còn lại là Nor Sarah Adi (VĐV điền kinh người Malaysia), Nor Sarah Adi (VĐV thể dục dụng cụ Philippines), Teong Tzen Wei (VĐV kình ngư Singapore) và Puripol Boonson (VĐV điền kinh Thái Lan). Đó cũng là 5 đại diện tiêu biểu được cây bút của tờ The Straits Times đưa ra tại SEA Games 31 năm nay.

Lê Văn Đô cũng sẽ tiếp tục chinh chiến cùng các đồng tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Với sự dẫn dắt của tân HLV Gong Oh-kyun, cầu thủ 20 tuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục trưởng thành để trở thành trụ cột ở hàng thủ của U23 Việt Nam.

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích