Trang chủ     World Cup 2022   /   Báo Trung Quốc: “Các cầu thủ nhập tịch không xứng đáng khoác áo ĐTQG”

Báo Trung Quốc: “Các cầu thủ nhập tịch không xứng đáng khoác áo ĐTQG”

Sau 2 trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022, chuyên gia bóng đá của Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích các cầu thủ nhập tịch và khẳng định rằng họ không xứng đáng khoác áo ĐTQG.

Bóng đá Trung Quốc bị chỉ trích thậm tệ

Từ những thống kê: Tuyển Việt Nam vẫn mạnh hơn so với Trung Quốc

Từ những thống kê: Tuyển Việt Nam vẫn mạnh hơn so với Trung Quốc Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Trung Quốc vào tháng 10 sắp tới đây. Những thống kê vẫn chỉ ra rằng chúng ta đang mạnh hơn so với đối thủ của mình.

Việt Nam và những chuẩn bị cho trận đại chiến với Trung Quốc

Việt Nam và những chuẩn bị cho trận đại chiến với Trung Quốc Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ là màn so tài với đội tuyển Trung Quốc. Và nếu muốn giành được một kết quả tốt, chúng ta cần phải có những sự chuẩn bị thật sự chu toàn.

Trận thua trước Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 như giọt nước tràn ly khiến cho người hâm mộ bóng đá nước này cảm thấy hụt hẫng còn truyền thông thì tiếp tục dậy sóng trong suốt những ngày qua. Thậm một số báo đài còn không tiếc lời chỉ trích thậm tệ và còn gọi gặp đội cầu thủ nhập tịch như Luo Guofu và Alan là " thứ vô dụng".

QUẢNG CÁO

Một số chuyên gia bóng đá nước này khẳng định Luo Guofu và Alan không hề đủ đẳng cấp để khoác áo ĐTQG Trung Quốc và chỉ trích ban lãnh đạo LĐBĐ Trung Quốc khi quyết định cho nhập tịch hai cầu thủ này và để họ khoác áo đội tuyển. Ji Yuyang một nhà báo thể thao có tiếng ở xứ tỷ dân đã đánh giá màn trình diễn của hai cầu thủ này là 0 điểm và nên bị loại khỏi ĐTQG Trung Quốc.

“Hãy lấy trình độ của Nhật Bản và Hàn Quốc làm thước đo. Họ là mình chứng để cho thấy các cầu thủ châu Á có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất của thế giới, như Son Heung min chẳng hạn. Trong khi các cầu thủ bản địa như của Nhật và Hàn Quốc lại có thể tỏa sáng thì LĐBĐ Trung Quốc lại đi gọi những ngôi sao nhập tịch không đủ tài năng lên ĐTQG. 

Qua hai trận, các cầu thủ nhập tịch như Exon, Luo Guofu, Alan không tạo ra bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào. Họ xứng đáng nhận 0 điểm. Các cầu thủ này không xứng đáng góp mặt ở ĐTQG. Nếu có thể, hãy xếp họ ở vị trí dự bị. Tuyển Trung Quốc có thể thi đấu với những cầu thủ trẻ như Wei Shihao và Guo Tianyu" - Ji Yuyang cho biết.

Bóng đá Trung Quốc bị chỉ trích thậm tệ

Ngay sau đó, tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc là Sohu cũng đã đăng đàn lên tiếng về vụ việc này. Nhưng thay vì chỉ trích các cầu thủ nhập tịch, họ lại hướng mũi nhọn về phía LĐBĐ Trung Quốc.

"Mục đích của việc chi khủng để có được sự phục vụ các cầu thủ nhập tịch là gì? Trong khi đó, một ngôi sao đầy hứa hẹn như Wei Shihao thậm chí không có trong danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại World Cup.

Trên thực tế, một số người vẫn không coi các cầu thủ nhập tịch là người Trung Quốc, vậy thì họ có đang phân biệt đối xử với các cầu thủ ở ĐTQG? Phải chăng, họ muốn dùng các cầu thủ nhập tịch để đổ lỗi khi ĐTQG bại trận?".

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích