Trang chủ     Bóng đá   /   Barca chịu tổn thất nặng nề sau trận hòa Levante

Barca chịu tổn thất nặng nề sau trận hòa Levante

Không những để Levante cầm hòa với tỷ số 3-3 ở vòng 36 La Liga, Barca còn mất 2 cầu thủ quan trọng vì những chấn thương khác nhau.

Tại vòng 36 La Liga, Barca có chuyến làm khách trên sân của đội bóng Levante. Đội khách đã chơi áp đảo và vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 34 phút thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến cho đội chủ sân Camp Nou cuối cùng bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 3-3.

Bị Levante cầm chân, Barca vỡ mộng tan tành giấc mơ vô địch La Liga

Bị Levante cầm chân, Barca vỡ mộng tan tành giấc mơ vô địch La Liga Messi từ người hùng đã hóa thành tội đồ khi mắc sai lầm trực tiếp khiến cho Barca bị chia điểm và gặp nhiều bất lợi trên hành trình chinh phục danh hiệu La Liga.

Kết quả Levante vs Barca: Dẫn trước 2 bàn, Barcelona vẫn gây thất vọng

Kết quả Levante vs Barca: Dẫn trước 2 bàn, Barcelona vẫn gây thất vọng Barca bước vào trận đấu với mục tiêu duy nhất là giành trọn 3 điểm trước Levante để tiếp tục nuôi hy vọng giành lấy ngôi đầu bảng từ Atletico Madrid.

Không những thế, Barca còn nhận những tổn thất rất lớn về mặt lực lượng. Đầu tiên, trung vệ Ronald Araujo buộc phải rời sân ngay từ đầu hiệp hai để nhường chỗ cho Sergi Roberto vì lý do chấn thương. Đến phút 85, chính Sergi Roberto cũng tiếp tục dính chấn thương và phải rời sân.

QUẢNG CÁO

Barca chịu tổn thất nặng nề sau trận hòa Levante

De Jong bị phạt thẻ vàng ở trận hòa Levante

Không những thế, De Jong dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Malsa vào phút 77 trong trận đấu. Đây chính là thẻ vàng thứ 5 tiền vệ người Hà Lan phải nhận ở La Liga 2020/21, vì thế anh bị treo giò 1 trận. Như vậy, De Jong bị sẽ không thể tham gia ở trận Barcelona tiếp đón Celta Vigo thuộc vòng 37 La Liga vào ngày 16/5 tới. Đây chính là tổn thất lớn với Blaugrana vì tiền vệ 24 tuổi là nhân tố rất quan trọng của đội bóng.

Trước khi nhận án treo giò, De Jong đã đá tổng cộng 36 trận ở La Liga mùa giải 2020/21. Không chỉ chơi tốt ở vị trí tiền vệ sở trường, tuyển thủ Hà Lan còn đảm nhận tốt vai trò ở khu trung vệ khi được HLV Ronald Koeman bố trí đá ở trung tâm hàng thủ.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích