Trang chủ     La Liga   /   Barca đã huy động được 1,6 tỷ USD 

Barca đã huy động được 1,6 tỷ USD 

BLĐ Barcelona đã huy động được 1,6 tỷ USD để cải tạo và nâng sức chứa sân Camp Nou lên 105.000 chỗ ngồi.

Barca đã huy động được 1,6 tỷ USD

Huyền thoại Man United khuyên Pháo Thủ chơi tấn công trước Man City

Huyền thoại Man United khuyên Pháo Thủ chơi tấn công trước Man City Cựu tiền đạo Wayne Rooney khuyên Arsenal nên chủ động chơi tấn công và khai thác tối đa hàng thủ của Man City. 

Đội trưởng Malaysia quyết tâm hạ Việt Nam, giành HCV SEA Games 32

Đội trưởng Malaysia quyết tâm hạ Việt Nam, giành HCV SEA Games 32 Dù bị xếp vào bảng đấu khó nhưng hậu vệ Ruventhiran của U22 Malaysia vẫn quyết tâm dẫn dắt đội nhà giành chức vô địch SEA Games 32.

hoảng 20 nhà đầu tư tham gia tài trợ 1,66 tỷ USD cho Barca. Danh sách gồm cả ngân hàng Goldman Sachs, JP Morgan, JLL, Perez-Llorca, DLA Piper, Quỹ Key Capital Partners và Legends & IPG 360.

QUẢNG CÁO

Barca sẽ thanh toán khoản nợ bằng doanh thu do sân Camp Nou tạo ra trong tương lai. "Số tiền sẽ được trả nhiều đợt khác nhau trong 5, 7, 9, 20 và 24 năm, với cấu trúc linh hoạt, gồm cả thời gian ân hạn", Barca thông báo hôm 24/4.

Barca đặt thời hạn hoàn tất việc tài trợ ban đầu là ngày 31/3. Nhưng việc tăng lãi suất toàn cầu đã gây trở ngại cho giai đoạn cuối của cuộc đàm phán. Ban tổ chức La Liga đã cảnh báo, Barca không được dùng tài sản CLB làm tài sản đảm bảo và thế chấp cho dự án.

Việc cải tạo sân Camp Nou bắt đầu từ kỳ nghỉ World Cup 2022. CLB đã tháo dỡ tầng trên, nơi có sức chứa khoảng 5.000 chỗ ngồi. Công việc sẽ tăng tốc khi mùa giải 2022-2023 kết thúc.

Barca đã huy động được 1,6 tỷ USD

Mùa 2023-2024 và nửa đầu mùa 2024-2025, Barca sẽ thi đấu tại một sân khác của xứ Catalonia, sân Montjuic với 55.000 chỗ ngồi. Đội dẫn đầu La Liga hy vọng trở lại Camp Nou vào tháng 11/2024, trùng với lễ kỷ niệm 125 năm thành lập CLB, dù việc cải tạo sẽ kéo dài đến năm 2026.

Theo Barca, dự án cải tạo sẽ biến Camp Nou thành sân tiên phong của công nghệ. Mái sân có thể được thu vào và được bao phủ bởi 30.000 mét vuông pin mặt trời. Năng lượng thu được sẽ cung cấp cho các màn hình, thiết bị nội thất và hệ thống an ninh. Để cải thiện tính bền vững của mặt sân, nước mưa sẽ được thu gom và tái chế. Sức chứa sân sẽ được nâng từ 99.000 lên 105.000 chỗ ngồi.

Khuôn viên ngoài sân sẽ gồm một khu phức hợp văn phòng mới, không gian xanh, khách sạn, không gian tổ chức sự kiện, sân trượt băng và sân bóng rổ. Camp Nou mở cửa từ năm 1957 và vẫn là sân vận động lớn nhất châu Âu.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích