Trang chủ     La Liga   /   Barca lo lắng tột độ vì Atletico cố tình chơi xỏ vụ Griezmann

Barca lo lắng tột độ vì Atletico cố tình chơi xỏ vụ Griezmann

Ban lãnh đạo CLB Barcelona khá lo ngại khi mà Atletico cố tình không sử dụng tiền đạo Antoine Griezmann đủ số trận, nhằm tránh điều khoản mua đứt.

Theo trang Catalonia Diaro Sport, Barca cho rằng HLV Simeone đang chịu lệnh từ giới thượng tầng Altetico Madrid áp xuống. Họ bắt ông thầy người Argentina không xếp Griezmann đá chính, qua đó giảm thời lượng thi đấu lại.

Vòng đấu của những bàn thắng ở phút thứ 1

Vòng đấu của những bàn thắng ở phút thứ 1 Đã có 3 cầu thủ tại vòng đấu này ghi bàn khi kim đồng hồ chưa chuyển qua phút thứ 1 của trận đấu.

Kỷ lục gia Lewandowski chào sân La Liga trong ngày Barca không thắng

Kỷ lục gia Lewandowski chào sân La Liga trong ngày Barca không thắng Mặc dù HLV Xavi đã cho ra sân hàng loạt các tân binh trước đối thủ Rayo Vallecano.

Griezmann

QUẢNG CÁO

Theo thỏa thuận từ trước, Atletico có nghĩa vụ phải mua đứt Griezmann sau hai năm mượn từ Barca. Điều này xảy ra nếu tiền đạo người Pháp đá đủ 50% số trận, với tối thiểu 45 phút từng trận. 30 trong 37 trận của Griezmann mùa trước đã thỏa mãn điều kiện này, đạt tỷ lệ đến 81%.

Nhưng trong mùa giải La Liga 2022/2023 HLV Simeone chỉ sử dụng Griezmann khoảng 30 phút ở 2 trận gần nhất.

Griezmann

Được biết, số tiền Atletico buộc phải chi để mua lại tiền đạo sinh năm 1991 theo thỏa thuận là 40 triệu đô la. Quả thực con số này là rất lớn bởi luật tài chính ở Tây Ban Nha đang áp dụng khắt khe, chưa kể Griezmann đã 31 tuổi rồi.

Trong khi đó, Barca rất muốn đội chủ sân Metropolitano mua hẳn tiền đạo này, bởi lẽ họ cần tiền để trả nợ cũng như tái cấu trúc đội bóng. Hợp đồng của Barca cùng Griezmann còn tới mãi tháng 6/2024. Mức lương của nhà đương kim vô địch World Cup vượt 20 triệu đô la trong năm cuối hợp đồng.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích