Trang chủ     Bóng đá   /   Barca nên lo lắng về khả năng có mặt trong Top 4

Barca nên lo lắng về khả năng có mặt trong Top 4

Với phong độ thi đấu không mấy được tốt ở mùa này, Barcelona đã phải tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH tại La Liga. Nếu HLV Ronald Koeman không tìm 1 hướng đi mới cho CLB, cơ hội chen chân vào Top 4 còn khó chứ nói gì đến mộng vô địch.

“Thảm họa” là 2 từ miêu tả đội bóng xứ Catalan vào lúc này. Đoàn quân của Ronald Koeman đã bị Bilbao đánh bại ở hiệp phụ trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha. Còn ở cúp Nhà vua, họ cũng đang bị dẫn trước 2-0 bởi Sevilla ở trận lượt đi. Và sẽ là cơn ác mộng của Barcelona đi theo năm tháng, khi nhắc đến trận thua tan nát ngay tại Nou Camp ở vòng lượt đi C1 năm nay trước PSG với tỷ số 1-4.

Bức tranh “trắng tay” ở mùa giải này đang dần hiện rõ với đoàn quân của HLV Koeman. Riêng ở La Liga, Barca vừa mới có 1 trận hòa đáng thất vọng trước Cadiz với tỷ số 1-1. Đồng thời bị Sevilla đẩy xuống ở vị trí thứ 4 trên BXH. Hiện tại, Atletico Madrid đã bỏ xa The Cules đến 8 điểm và chễm trệ ở ngôi đầu bảng.

Theo tỷ lệ đặt cược đội nào vô địch ở La Liga năm nay của Sportsbettingdime.com, tỷ lệ đặt Barca đang dần giảm xuống thấp (chỉ đặt 1 ăn 8). Còn với đại kình địch Real Madrid, cửa đặt là 1 ăn 4. Riêng với Atletico Madrid, tỷ lệ hiện tại là đặt 4 ăn 1.

QUẢNG CÁO

Và dĩ nhiên, Barcelona sẽ không dễ dàng buông bỏ khi La Liga còn tới tận 15 vòng đấu nữa. Nhưng đội chủ sân Nou Camp cũng cần thực tế hơn. Trước mắt là không để bị đá ra khỏi Top 4, đội bóng đang đứng thứ 5 là Real Sociedad kém Barca 2 trận thắng.

Barca đang gặp vấn đề lớn nhất, đó là lòng tin của các cầu thủ. Ở những trận gần đây, các ngôi sao lớn tại Nou Camp như Lionel Messi, Antoine Griezmann, Jordi Alba,… đều bị chê là thiếu nhiệt huyết thi đấu. Những chiến binh của Koeman bị chỉ trích là 1 tập thể rệu rã, thi đấu bạc nhược, đặc biệt là ở hàng thủ. Hơn bao giờ hết, The Cules cần 1 cuộc “đại phẫu”, thì mới có được phép màu ở mùa bóng năm nay.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích