Trang chủ     Chuyển nhượng Barcelona   /   Barca ưu tiên mua tiền đạo, Xavi nên chọn ai?

Barca ưu tiên mua tiền đạo, Xavi nên chọn ai?

Thời điểm hiện tại, tình hình của Barcelona không ổn một chút nào. Họ chỉ có vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng mà thôi. Rất nhiều cổ động viên trông chờ Xavi sẽ giúp tình thế được xoay chuyển, nhưng rõ ràng là không bột thì khó gột nên hồ.

Xavi Barca

Góc Hà Quang Minh: Từ Xavi nhìn về Solsa

Góc Hà Quang Minh: Từ Xavi nhìn về Solsa Không thể phủ nhận rằng cả Barca lẫn Man Utd đều đang trong khủng hoảng. Nhưng họ khác nhau ở những điểm rất cơ bản. Thứ nhất, Man Utd đang có tiền còn Barca thì không. Thứ hai, Barca có giải pháp còn Man Utd thì mịt mờ…

Frenkie de Jong:

Frenkie de Jong: "Barca mất điểm là do trọng tài" Barca vừa có một trận hòa vô cùng đáng tiếc trước Cetla Vigo và Frenkie de Jong cho rằng quyết định của trọng tài đã ảnh hướng lớn đến kết quả trận đấu.

Kỳ chuyển nhượng đông sắp tới, ưu tiên của Barcelona sẽ là chiêu mộ một trung phong mới. Đây là một động thái mà họ rất nên thực hiện, bởi lẽ Sergio Aguero gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong thời gian dài, Luuk de Jong có thể sẽ cắt hợp đồng trước thời hạn, còn Martin Braithwaite thì chưa rõ khi nào mới trở lại.

QUẢNG CÁO

Hiện tại vẫn chưa có cái tên nào được nhắm đến, nhưng trong thời gian tới, các quan chức cấp cao của Barcelona sẽ họp để tìm ra những mục tiêu phù hợp, theo MARCA.
Barcelona hiểu tình hình tài chính hiện tại không cho phép họ mang những quả bom tấn về Camp Nou.

Chính vì thế, có thể đội bóng áo sọc đỏ lam sẽ tính đến việc mượn người. Nếu có mua đứt cầu thủ nào, nhiều khả năng Barcelona sẽ nhắm tới những cái tên chất lượng nhưng đang không hạnh phúc tại câu lạc bộ chủ quản, từ đó tạo điều kiện để chiêu mộ nhân sự với giá “hời”.

Barca nên mua tiền đạo nào

Raheem Sterling là cái tên được chờ đợi nhất

Cái tên được các cule chờ đợi nhất có lẽ là Raheem Sterling. Cầu thủ người Anh từng là một nhân tố bất khả xâm phạm tại Man City, vậy nhưng bây giờ điều đó không còn đúng nữa.

Mùa giải năm nay, Sterling mới ra sân 376 phút tại đấu trường Ngoại Hạng Anh mà thôi. Nếu tới Barcelona, anh muốn bản thân phải là một cầu thủ quan trọng, và Blaugrana sẵn sàng đáp ứng điều đó.

Cavani và Werner cũng là những mục tiêu tiềm năng

Ngoài Sterling, Barcelona còn đang để mắt tới 2 cái tên khác là Edinson Cavani cùng với Timo Werner. Thời điểm hiện tại, Timo Werner không phải là nhân tố thực sự được trọng dụng tại Chelsea.

Còn với Edinson Cavani, anh chỉ là phương án dự phòng cho Cristiano Ronaldo mà thôi. Và trong bối cảnh hợp đồng giữa anh với Man Utd chỉ còn thời hạn đến 6/2022, khả năng cao là đôi bên sẽ không tiếp tục đi cùng nhau sau mùa giải năm nay.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích