Trang chủ     Bóng đá   /   Barcelona: “Không có chuyện chúng tôi chậm trễ với tiền lương của Messi”

Barcelona: “Không có chuyện chúng tôi chậm trễ với tiền lương của Messi”

Messi đã chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi không chịu đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với Barcelona. Đến nay vẫn chưa rõ lý do về hành động này của Messi nhưng phía Barca khẳng định, họ không hề chậm trễ trong việc trả lương đối với La Pulga mà quỹ lương mới là nguyên nhân chính.

Lionel Messi Barcelona

Barcelona lên kế hoạch thanh lý Pjanic và Umtiti chỉ vì lý do này?

Barcelona lên kế hoạch thanh lý Pjanic và Umtiti chỉ vì lý do này? Tiền vệ Pjanic và hậu vệ Umtiti ở mùa giải vừa rồi chỉ có 13 lần ra sân cho Barcelona và cũng không có tên trong kế hoạch mùa giải tới của Ronald Koeman. Vậy nên Barca đang lên kế hoạch để thanh lý cả hai nhằm cắt giảm bớt quỹ lương đắt đỏ.

Áo đấu mùa giải 2021/2022: Juventus, Chelsea khiến người hâm mộ nức lòng

Áo đấu mùa giải 2021/2022: Juventus, Chelsea khiến người hâm mộ nức lòng Các câu lạc bộ hàng đầu châu  u đã tung ra những hình ảnh đầu tiên về mẫu áo đấu mới cho mùa giải 2021/2022.

Vào ngày 1/7 vừa rồi, Messi đã chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi không ký gia hạn hợp đồng với Barcelona. Điều này làm dấy lên một làn sóng nghi hoặc về việc La Pulga có muốn tiếp tục ở lại Camp Nou hay không và bất kỳ ai cũng đang rất tò mò về nguyên nhân cho hành động của Messi. 

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên cách đây không lâu, ban quản lý của Barcelona đã có thông báo mới nhất về vụ việc này và lý do vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Messi là bởi luật công bằng tài chính. Theo tờ Sport, Barca sẽ không được phép làm trái luật để giữ lấy ngôi sao của mình và La Liga sẽ không cho phép họ tăng quỹ lương để giữ lại Messi.

Lionel Messi Barcelona

Javier Tebas, chủ tịch của La Liga, đã từ chối yêu cầu của đội bóng xứ Catalan về việc nhận thêm một số vị trống trong danh sách các cầu thủ của mình. Nếu Messi ký hợp đồng mới, Barca phải giảm lương để phù hợp với thỏa thuận với ngôi sao của họ theo quy định về lương của giải đấu.

Được biết, quỹ lương Barca hiện đã vượt mức giới hạn và họ sẽ không được phép tham gia giải đấu nếu không chịu cắt giảm. Với Messi, mức lương của anh hiện tại tại Nou Camp là 671 triệu euro và nó đã giảm phân nữa còn 348 triệu euro do ảnh hưởng của đại dịch. 

Cần nhấn mạnh rằng, Messi có vị thế cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới và Barca chắc chắn sẽ không muốn giảm lương của anh bởi vị thế của anh tại câu lạc bộ. Giờ đây họ đang rất bế tắc với vấn đề tài chính của mình và những bản hợp đồng chuyển nhượng mới như Eric Garcia, Memphis Depay, Emerson và Sergio Aguero vẫn chưa được đưa vào biên chế CLB cũng bởi vấn đề quỹ lương.

The thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích