Trang chủ     Chuyển nhượng Barcelona   /   Barcelona: Mua không dễ, bán lại càng khó

Barcelona: Mua không dễ, bán lại càng khó

Nợ nần chồng chất cùng với đó là việc quỹ lương của CLB chạm đỉnh đã khiến cho quá trình chuyển nhượng của Barcelona gặp không ít khó khăn.

Thời điểm hiện tại, có lẽ Barcelona đang là một trong những câu lạc bộ hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng Đông. Sau khi chiêu mộ thành công Ferran Torres, đội chủ sân Camp Nou muốn tiếp tục mang về thêm những tân binh nằm chuẩn bị thật tốt cho phần còn lại của mùa giải. Bên cạnh đó, Barcelona cũng muốn tận dụng phiên chợ đầu năm để dọn dẹp quỹ lương. Tuy vậy, mọi thứ đang trở nên khó khăn với gã khổng lồ xứ Catalan.

Real Madrid đã làm được việc khiến cả thế giới trầm trồ

Real Madrid đã làm được việc khiến cả thế giới trầm trồ Giành thắng lợi 3-2 ở King Fahd, Real Madrid không chỉ thẳng tiến chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, mà đội bóng này còn chạm mốc 100 trận thắng trước Barcelona.

Trận El Clasico điên rồ với 5 bàn thắng được ghi

Trận El Clasico điên rồ với 5 bàn thắng được ghi Bầy kền kền vừa có chiến thắng thuyết phục 3-2 trước đại kình địch Barcelona. Cả hai bên đã chơi đầy quyết tâm khiến cho trận đấu phải kéo dài đến 120 phút.

Philippe Coutinho

QUẢNG CÁO

Sau khi thành công đẩy đi ‘cục nợ’ Philippe Coutinho sang Aston Villa, Barcelona hướng đến một cái tên khác cũng hưởng lương cao nhưng chẳng có đóng góp tương xứng, đó là Ousmane Dembele.

Với trường hợp của cầu thủ người Pháp, Blaugrana có 2 phương án giải quyết, đó là thuyết phục cựu sao Dortmund chấp nhận một mức đãi ngộ thấp hơn hoặc đẩy anh lên sàn chuyển nhượng, và cả hai hướng đều đang dẫn họ vào bế tắc.

Ousmane Dembele không chấp nhận đề nghị giảm lương từ phía thượng tầng sân Camp Nou và cũng chẳng muốn rời đi trong tháng 1. Điều này rất dễ hiểu bởi lẽ nếu đợi đến mùa hè, Dembele có thể gia nhập một câu lạc bộ khác với tư cách cầu thủ tự do. Điều đó đương nhiên sẽ giúp anh nhận được một mức đãi ngộ hấp dẫn hơn.

Barcelona không bán được Dembele

Đó là chiều bán, còn ở chiều ngược lại, Blaugrana muốn đưa Alvaro Morata về Camp Nou. Tuy nhiên trong bối cảnh Federico Chiesa không thể thi đấu cho đến hết mùa giải vì chấn thương dây chằng đầu gối, Juventus chẳng có ý định làm mỏng tuyến đầu của mình thêm nữa.

Điều này càng được khẳng định chắc chắn hơn khi huấn luyện viên Max Allegri từng có những tuyên bố cực kỳ cứng rắn liên quan tới kế hoạch của Bianconeri tại phiên chợ giữa mùa giải:

“Tôi sẽ không nói gì về kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Quan điểm của Juventus là giữ nguyên đội hình hiện có.”

Allegri nói là vậy, nhưng có lẽ điều ông tuyên bố chỉ đúng ở khía cạnh Juventus sẽ không để cầu thủ nào của mình rời đi mà thôi. Họ vẫn sẽ tăng cường lực lượng, và mục tiêu mà nhà cựu vô địch Serie A nhắm tới chẳng phải ai khác mà lại chính là Memphis Depay của Barcelona. Theo đó, Juventus muốn đưa chân sút người Hà Lan tới Ý theo dạng cho mượn.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích