Trang chủ     Bóng đá   /   Barcelona: Sẽ mất Coutinho ít nhất 4 tháng vì chấn thương đầu gối

Barcelona: Sẽ mất Coutinho ít nhất 4 tháng vì chấn thương đầu gối

Ban huấn luyện Barcelona chính thức xác nhận tiền vệ người Brazil, Philippe Coutinho sẽ ngồi ngoài sân khoảng 4 tháng vì chấn thương đầu gối. 

Vắng Messi, giờ Barcelona vắng luôn cả Philippe Coutinho

Trong trận đấu sáng nay, Barcelona đã bị đội bóng cửa dưới Eibar cầm hòa ngay trên sân nhà Camp Nou. Có thể nói, gã khổng lồ xứ Catalan phải nhận trái đắng là vì hàng công của họ thi đấu thực sự không hiệu quả khi thiếu Lionel Messi. Linh hồn của Barca đã không thể tham gia trận đấu này và phải ngồi trên khán đài nhìn đàn em chật vật giành lấy 1 điểm vì chấn thương mắt cá chân. Bị cầm hòa, Barcelona rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và bị hai đội đầu bảng là Atletico Madrid và Real Madrid bỏ xa tới 7 điểm. Nhưng còn đáng lo hơn khi một ngôi sao khác trong đội hình của họ là Phlippe Coutinho dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải tạm rời sân cỏ 4 tháng.

Philippe Coutinho, Barcelona Philippe Coutinho dính chấn thương nặng trong trận đấu với Eibar.

Tuyển thủ người Brazil được tung vào sân ở phút 66 của trận đấu với Eibar. Anh vẫn thi đấu bình thường cho đến phút bù giờ thứ 2 thì ngã quỵ xuống trong đau đớn. Cách đây vài giờ, Barca cũng đã có cập nhật mới nhất về tình hình của Coutinho, trong đó có đoạn: "Philippe Coutinho đã trải qua vài cuộc kiểm tra y tế và kết quả cho thấy tiền vệ này bị chấn thương sụn chêm ở bên đầu gối chân trái. Việc điều trị cho anh ấy sẽ được diễn ra trong vài ngày tới". Ở mùa giải mới 2020/2021, Philippe Coutinho đã ra sân cho Barca 14 trận, ghi được 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Việc vắng mặt Phù Thủy Nhỏ là một đòn giáng mạnh lên tâm lý HLV Ronald Koeman khi trước đó ông đã mất tài năng trẻ Ansu Fati, Sergi Roberto và Gerard Pique cũng vì chấn thương. Philippe Coutinho, Barcelona Trong một phát biểu mới nhất, HLV người Hà Lan cũng đã buồn rầu chia sẻ với truyền thông rằng: "Thực tế tôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Và rất khó để trở thành nhà vô địch ở mùa giải năm nay. Chúng ta phải thừa nhận khoảng cách nhưng không có gì là không thể. Với tôi, Atletico Madrid rất mạnh, họ không hề bị thủng lưới nhiều". Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ bắt đầu năm mới 2021 bằng chuyến làm khách đến sân của đội bóng vừa thăng hạng Huesca vào thứ 2 ngày 4/1. Hi vọng lớn nhất của họ lúc này chính là việc Messi có thể trở lại trong trận đấu đó để kịp đưa Barcelona trở lại đường đua.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích