Trang chủ     Chuyển nhượng Barcelona   /   Barcelona trở thành hung thần mới của Chelsea

Barcelona trở thành hung thần mới của Chelsea

Với việc gần như đã chắc chắn sở hữu chữ ký trung vệ Jules Kounde, Barca đã khiến cho giới chóp bu Chelsea nóng mặt. Họ liên tục có những động thái hớt tay trên đối với các mục tiêu hè này của đội chủ sân Stamford Bridge.

Trung vệ người Pháp sẽ trở thành bản hợp đồng thứ 6 của Barca

Tin bóng đá 28/7: Neymar nguy cơ bỏ lỡ World Cup, bom tấn Liverpool lại tịt ngòi

Tin bóng đá 28/7: Neymar nguy cơ bỏ lỡ World Cup, bom tấn Liverpool lại tịt ngòi Cập nhật tin tức bóng đá mới nhất hôm nay ngày 28/7: Neymar nguy cơ bỏ lỡ World Cup, bom tấn Liverpool lại tịt ngòi

Dembele lập cú đúp siêu phẩm trước Juventus

Dembele lập cú đúp siêu phẩm trước Juventus Trong trận đấu trước Juventus diễn ra vào sáng nay, ngôi sao người Pháp đã cho thấy đẳng cấp của bản thân với hai tình huống solo và dứt điểm ấn tượng.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Sevilla đã chấp nhận khoản phí chuyển nhượng 55 triệu USD mà phía Barca đưa ra cho thương vụ Jules Kounde. Trước đó, Gã khổng lồ Xứ Catalan cũng chốt xong các điều khoản cá nhân với cầu thủ người Pháp và gần như anh sẽ trở thành mảnh ghép thứ 6 trong mùa hè này của HLV trưởng Xavi.

QUẢNG CÁO

Đây không khác gì cái tát vào giới chóp bu của đội bóng đến từ London khi Kounde luôn là ưu tiên của họ trong nhiều mùa giải trở lại đây. HLV Thomas Tuchel cực kỳ ưa thích phong cách chơi bóng của trung vệ này và The Blues cũng tỏ ra cực kỳ tích cực trên bàn đàm phán. Nhưng tương tự như các bản hợp đồng gần đây, Barca tỏ ra nhanh nhẹn và chính xác hơn.

Sau khi chia tay hai trung vệ kỳ cựu là Christensen chuyển đến Barcelona và Rudiger chuyển đến Real Madrid, vị chiến lược gia người Đức đang rất cần thêm cái tên chất lượng để trám vào khoảng trống nơi tuyến phòng ngự. Tuy nhiên, họ chắc chắn phải hướng đến các mục tiêu khác trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chính thức khép lại. Gần nhất, The Blues chỉ mới công bố tân binh trị giá 66 triệu USD Raheem Sterling từ CLB Manchester City.

Các tân binh đang có sự hòa nhập rất tốt trong giai đoạn tiền mùa giải

Mặc dù gặp rất nhiều vấn đề về tài chính và được dự báo là có một phiên chợ hè 2022 ảm đạm, nhưng BLĐ của Barca đã làm quá tốt trong việc triển khai các đòn bẩy kinh tế. Họ mang về thành công hai bản hợp đồng miễn phí là Christensen (Chelsea), Franck Kessie (AC Milan), bỏ ra 50 triệu USD để thuyết phục tiền đạo Lewandowski (Bayern) và Raphinha  từ Leeds United với mức phí 65 triệu USD. 

Với việc gần như chắc chắn đã sở hữu thành công trung vệ Jules Kounde, số tiền mà đội chủ sân Camp Nou bỏ ra đã xấp xỉ 150 triệu USD. HLV Xavi hiện tại đang nhắm đến hai cái tên cuối cùng là Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta để hoàn tất bộ khung cho mùa giải mới. Tuy nhiên chắc chắn Chelsea sẽ không nhả người sau hàng loạt các vố đau trong thời gian qua. 

Mâu thuẫn giữa hai CLB đã bắt đầu từ trước vụ Kounde, vì Chelsea cũng theo đuổi Raphinha nhưng bị Barca qua mặt. Chelsea còn nhòm ngó Ousmane Dembele nhưng Barca thuyết phục thành công cầu thủ người Pháp ký hợp đồng mới. Chelsea được cho là đề nghị trả Sevilla 66 triệu USD cho Kounde, nhiều hơn Barca, nhưng vẫn thất bại.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích