Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Bất ngờ Jadon Sancho được xếp thứ 6 ở Premier League về chỉ số sáng tạo

Bất ngờ Jadon Sancho được xếp thứ 6 ở Premier League về chỉ số sáng tạo

Jadon Sancho vẫn đang được trông đợi vào bàn thắng hoặc một pha kiến tạo thành bàn xuất sắc đầu tiên của mình trong màu áo Manchester United kể từ khi được chuyển đến vào mùa hè.

Từ những con số dữ liệu cho thấy, không lâu nữa Sancho sẽ đạt được sự thành công trong màu áo mới. Vào cuối tuần trong trận gặp Everton, Sancho đã gây được ấn tượng lớn với màn thể hiện của mình từ băng ghế dự bị. Mới đây, Gary Neville đã có lời khen ngợi và mô tả đó là màn trình diễn tốt nhất của cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho trong màu áo Manchester United (thông tin chính thống từ tờ: SkySports).

Jadon Sancho đang ở đâu trong hành trình của Quỷ Đỏ?

Jadon Sancho đang ở đâu trong hành trình của Quỷ Đỏ? Bản hợp đồng bom tấn Jadon Sancho vẫn đang mất hút khi không thể hiện được gì sau 6 trận đấu gần nhất và người hâm mộ vẫn đang tự hỏi cầu thủ chạy cánh người Anh đang ở đâu trong hành trình chinh phục các danh hiệu của Quỷ Đỏ.

Gary Neville:

Gary Neville: "Chỉ với Sancho và Varane, MU sẽ không đủ sức vô địch" Cựu hậu vệ cánh của MU Gary Neville cho rằng chỉ với sự bổ sung Sancho và Varane, Man United sẽ không đủ sức để vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay.

Sancho

QUẢNG CÁO

Nếu như màn trình diễn của Sancho từ trước đến nay không để lại bất cứ ấn tượng nào trong màu áo MU, thì người hâm mộ đội bóng hãy tin tưởng vào viễn cảnh Sancho đang trong hành trình đi đúng hướng và sẽ thể hiện xuất sắc trong tương lai gần nhất.

Theo nguồn tin từ FBRef.com, Sancho đã được xếp thứ 6 ở Premier League trong danh hiệu ‘Shot Creating Actions per 90’ (Tạm dịch là: Số lần kiến tạo cú sút thành bàn trong mỗi 90’ thi đấu).

‘Shot Creating Actions’ (Hành động tạo cú sút) theo như các chuyên gia định nghĩa là một hành động dẫn banh hoặc kiến tạo đường chuyền của cầu thủ trực tiếp ảnh hưởng đến việc đội bóng thực hiện cú sút vào khung thành đối phương.

Và danh hiệu ấy Jadon Sancho đã được xếp vị trí đứng đầu trong đội hình của Manchester United và xếp ở vị trí thứ 6 tại Ngoại Hạng Anh. Cựu cầu thủ của Dortmund đã thực hiện 5,34 lần ‘Shot Creating Actions per 90’, chỉ xếp trước Bruno Fernandes (5,19) - Người đứng vị trí thứ 7 tại Premier League.

Ngoài ra, Adama Traore của đội bóng Wolves xếp ở vị trí thứ nhất với 6,89 lần, tiếp theo đó là Trent Alexander-Arnold với 6,60 lần, Mohamed Salah 5,43 lần, Harvey Elliott 5,40 lần và Jack Grealish 5,38 lần.

Sự thật Sancho đang tạo ra sức ảnh hưởng lớn trong đội bóng ngay cả khi anh ấy chưa từng đóng góp 1 bàn thắng nào cho đội tuyển từ trước đến nay.

Sancho

Trong trận đấu giữa Everton sau khi Sancho vào sân đã kiến tạo hai cơ hội có thể ghi bàn, đây được xem là chỉ số thống kê cao nhất của Sancho so với các thủ khác ra sân suốt cả trận đấu.

Ole Gunnar Solskjaer cũng đã nói về Sancho sau trận đấu với Villarreal - Trong đó ông cũng có nhắc đến thống kê ‘Shot Creating Actions per 90’ của FBRef.com, nhưng không được liệt kê vì nó chỉ xét ở Premier League.

Trong một cuộc họp báo khác, Solskjaer cũng đã nói về Sancho cụ thể như sau: “Jadon là một người vô cùng đặc biệt, sở hữu năng lực rất tốt và chắc chắn rằng người hâm mộ sẽ rất yêu thích. Tôi nghĩ Sancho đang cảm nhận được tình cảm mà người hâm mộ gửi gắm đến và đó cũng là điều chúng tôi muốn ở Sancho như một nỗ lực cho sự phấn đấu. Hiện tại anh ấy vẫn chưa thể ghi bàn thắng nào cho đội tuyển nhưng hàng đêm tôi vẫn suy nghĩ và rất hy vọng Sancho có thể mang đến nhiều điều hơn thế nữa”.

Thời điểm hiện tại Sancho vẫn đang cực kì nỗ lực trên hành trình ghi dấu ấn của mình tại câu lạc bộ mới. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi điều đó, lúc này những con số sao lưu đang dần hiển hiện những gì chúng ta trông đợi vào Sancho. Khi vẫn còn nhiều cơ hội phía trước, Sancho chắc chắn sẽ thể hiện tốt hơn thế nữa.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích