Trang chủ     Bóng đá Tây Ban Nha   /   Benzema thiết lục kỷ lục ghi bàn mới cho Bầy Kền Kền 

Benzema thiết lục kỷ lục ghi bàn mới cho Bầy Kền Kền 

Với bàn thắng mới đây vào lưới Levante, Benzema đã trở thành chân sút ghi bàn nhiều thứ hai của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Benzema tiếp tục lập công để giúp Real có chiến thắng đậm

Arsenal tự bắn vào chân mình trước Tottenham Hotspur

Arsenal tự bắn vào chân mình trước Tottenham Hotspur Với khoảng cách 4 điểm trên BXH, Pháo Thủ hiểu rằng chỉ cần một kết quả hòa cũng đủ để giúp họ tiến gần hơn tấm vé dự Champions League.

Ronaldo vừa xác lập kỷ lục mới, Messi cũng lập tức “lên tiếng”

Ronaldo vừa xác lập kỷ lục mới, Messi cũng lập tức “lên tiếng” Vượt qua Messi và hàng loạt những cái tên nổi tiếng khác, Lionel Messi trở thành vận động viên kiếm tiền nhiều nhất 2022 theo Forbes

Sau khi góp công lớn giúp Real Madrid vô địch La Liga sớm và có mặt tại trận chung kết Champions League mùa này, Benzema tiếp tục nổ súng để thiết lập những kỷ lục mới trong mùa giải năm nay. Bàn thắng vào lưới Levante ở phút thứ 19 của tiền đạo người Pháp đã giúp anh cân bằng thành tích 323 bàn của huyền thoại Raul. Nếu tính riêng ở La Liga, Benzema hiện đang xếp thứ ba với 219 bàn, xếp sau Raul (228 bàn) và Ronaldo (312 bàn).

QUẢNG CÁO

Mùa giải năm nay chứng kiến phong độ hủy diệt của Benzema với 44 bàn thắng sau 44 trận ra sân cho đội chủ sân Bernabeu. Cụ thể tiền đạo này đã ghi 27 bàn tại La Liga, 15 bàn tại Champions League và 2 bàn ở Siêu cúp Tây Ban Nha. Mèo Lười cũng chạm cột mốc 425 bàn khi bước qua tuổi 34, bao gồm 323 bàn cho Real, 66 bàn cho Lyon và 36 bàn cho đội tuyển Pháp. Thành tích này cũng giúp anh vượt qua huyền thoại Thierry Henry (411 bàn) để trở thành tiền đạo người Pháp ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử.

Tiền đạo người Pháp đang là ứng cử viên số một cho danh hiệu QBV mùa này

Với việc được góp mặt trong đội hình ra sân đối đầu với Levante vừa qua, Benzema vươn lên vị trí thứ 6 các cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Real Madrid chỉ sau sau Santillana (645), Raul (741), Iker Casillas (725), Sanchis (710) và Sergio Ramos (671). Cụ thể, cầu thủ này đã ra sân 414 trận tại La Liga, 122 tại Champions League, 44 tại Cup Nhà Vua, 11 tại Siêu Cup Tây Ban Nha, 8 tại FIFA Club World Cup và 4 ở Siêu Cup châu  u sau 13 mùa giải. 

Nếu có thể tiếp tục tỏa sáng và giúp Real Madrid giành được chiếc cúp tai voi thứ 14 trong lịch sử, Benzema chắc chắn sẽ là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng mùa này. Đây chắc chắn là sự công nhận và tự thưởng xứng đáng sau những nỗ lực của cầu thủ người Pháp trong màu áo của đội bóng thủ đô Madrid. Tuy nhiên để làm được điều này, tiền đạo 34 thủ phải vượt qua trở ngại cực lớn mang tên Liverpool.  

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích