Trang chủ     Hậu trường   /   Bị cho là kẻ ấu dâm, Gylfi Sigurdsson chính thức lên tiếng

Bị cho là kẻ ấu dâm, Gylfi Sigurdsson chính thức lên tiếng

Vụ ấu dâm gây chấn động Premier League vẫn chưa có hồi kết và dư luận đang ngày một khẳng định rằng chính ngôi sao của Everton, Gylfi Sigurdsson chính là kẻ phạm tội. Quá bực tức, cựu tiền vệ Tottenham mới đây đã lên tiếng để thanh minh.

Gylfi Sigurdsson Everton

Andros Townsend chính thức gia nhập Everton theo dạng chuyển nhượng tự do

Andros Townsend chính thức gia nhập Everton theo dạng chuyển nhượng tự do Everton chính thức chiêu mộ thành công Andros Townsend, Toffees cũng quan tâm đến hai cầu thủ chạy cánh khác - Demarai Gray của Bayer Leverkusen và Dwight McNeil của Burnley.

Rafa Benitez “trở mặt” nhanh như người yêu cũ trong buổi họp báo của Everton

Rafa Benitez “trở mặt” nhanh như người yêu cũ trong buổi họp báo của Everton Rafael Benitez đã có buổi họp báo đầu tiên với tư cách là huấn luyện viên Everton vào thứ Tư và cựu huấn luyện viên của Liverpool đã được hỏi về những nhận xét trong quá khứ mà ông ta đưa ra về câu lạc bộ mới của mình.

Cách đây vài ngày, trang chủ Everton có đăng dòng thông báo với nội dung: “Chúng tôi đang thực hiện treo giò một cầu thủ của đội một để phục vụ cảnh sát điều tra và sẽ không đưa ra thêm bất kỳ tuyên bố nào vào lúc này”.

QUẢNG CÁO

Sau thông báo trên của Everton cộng với nguồn tin nghi phạm là một cầu thủ 31 tuổi từ cảnh sát đưa ra, truyền thông đã cho rằng Gylfi Sigurdsson chính là người đang bị tình nghi có tham gia vào vụ quan hệ tình dục với trẻ em. Trên Twitter, vợ của Gylfi Sigurdsson đã bác bỏ việc chồng mình bị bắt giữ nhưng điều này càng khiến cho dư luận ngờ vực.

Gylfi Sigurdsson Everton

Tại Everton có 2 cầu thủ 31 tuổi là Gylfi Sigurdsson và Fabian Delph. Delph cũng đã phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích đáng sợ dù anh cho rằng mình không hề liên quan đến vụ việc này. Everton cũng đã lên tiếng để bảo vệ Fabian Delph và khẳng định anh ấy vô tội và chỉ bị kéo vào chuyện này bởi quyết định không được phép tiết lộ danh tính của kẻ bị tình nghi của cảnh sát. Tuy nhiên đối với Gylfi Sigurdsson, anh không nhận được bất cứ sự bảo vệ nào từ câu lạc bộ Ngoại Hạng Anh.

Theo thông tin mới nhất được đưa ra từ truyền thông Anh và Iceland vào rạng sáng nay, tiền vệ Gylfi Sigurdsson đã tự mình phủ nhận mọi cáo buộc đang chĩa vào anh. Dẫu vậy, mọi chuyện tồi tệ vẫn không ngừng tìm đến với tiền vệ người Iceland khi có thông tin Everton sẽ áp dụng hình phạt nội bộ dành cho anh và sẽ sớm thanh lý hợp đồng. 

Hữu Bảo

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích