Trang chủ     Bóng đá   /   Bị Pháp “ghẻ lạnh”, sao Man City chính thức đầu quân cho Tây Ban Nha

Bị Pháp “ghẻ lạnh”, sao Man City chính thức đầu quân cho Tây Ban Nha

Hậu vệ Aymeric Laporte của Man City đã hoàn tất các thủ tục để chơi cho tuyển Tây Ban Nha thay vì Pháp tại VCK EURO 2020.

Bị Pháp “ghẻ lạnh”, sao Man City chính thức đầu quân cho Tây Ban Nha

Aymeric Laporte đi theo tiếng gọi của đội tuyển Tây Ban Nha

Aymeric Laporte đi theo tiếng gọi của đội tuyển Tây Ban Nha Hậu vệ của Manchester City Laporte được cho là đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ cống hiến cho đội tuyển quốc gia nào.

Lịch thi đấu tuyển Tây Ban Nha Euro 2020: Cẩn tắc vô áy náy

Lịch thi đấu tuyển Tây Ban Nha Euro 2020: Cẩn tắc vô áy náy Tại VCK Euro 2020, Tây Ban Nha nằm ở bảng E được đánh giá tương đối dễ thở khi chỉ phải vượt qua những đội tuyển dưới cơ là Ba Lan, Slovakia và Thụy Điển. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, Bò Tót có thể sẽ có kỳ vòng bảng đầy vất vả.

Lịch thi đấu bảng E Euro 2020: Tây Ban Nha và phần còn lại

Lịch thi đấu bảng E Euro 2020: Tây Ban Nha và phần còn lại Bảng E vòng chung kết EURO 2021 sẽ là sự góp mặt của 4 đội bóng Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ba Lan và Slovakia.

QUẢNG CÁO

Aymeric Laporte bất ngờ chuyển sang khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha

Cách đây vài tuần, HLV Luis Enrique đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha xúc tiến hoàn tất các thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trung vệ thuộc biên chế Man City khoác áo ĐTQG nước này. Do Laporte về cơ bản đã xin được các giấy tờ cần thiết, rất có thể anh sẽ được HLV Enrique gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 21/5 tới đây. Dự kiến, hậu vệ Laporte sẽ góp mặt trong thành phần của đội tuyển Tây Ban Nha ở mùa EURO 2021 sắp tới.

Bị Pháp “ghẻ lạnh”, sao Man City chính thức đầu quân cho Tây Ban Nha

Laporte từng nhiều năm thi đấu ở cấp độ trẻ của bóng đá Pháp

Được biết, Laporte trưởng thành từ lò đào tạo của Athletic Bilbao và chào đời ở Agen (Pháp). Anh từng thi đấu cho các đội U17, U18, U19 và U21 Pháp nhưng lại chưa một lần được ra sân thi đấu cho ĐTQG nước này, chính vì thế Laporte hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu trong màu áo Tây Ban Nha sau khi được cấp quốc tịch.

Trong môi trường bóng đá đỉnh cao, anh đã chơi cho CLB Athletic Bilbao suốt từ năm 2012 đến 2018. Để đưa được cầu thủ sinh năm 1994 này về sân Etihad, ban lãnh đạo Man City đã phải trả đội bóng xứ Basque mức phí chuyển nhượng lên đến 65 triệu euro.

Dù có mức giá cao như thế nhưng Laporte lại liên tục bị HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp phớt lờ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thuyền trưởng đội tuyển Pháp đã nói thẳng rằng Laporte không nằm trong kế hoạch của ông. Điều đó đồng nghĩa với việc rằng, chừng nào HLV Deschamps còn tại vị, sẽ rất khó để Laporte có cơ hội khoác áo ĐT Pháp.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích